Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ
: Văn Thạch Lam, giống như thứ hương hoàng lan dịu ngọt, thơm mát, len lỏi trong tâm hồn người đọc để cho người ta hay về “một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, làm cho lòng người trong sạch và phong phú hơn”. “Hai đứa trẻ” là một tác phẩm gợi cho ta cảm giác ấy, đặc biệt nhân vật chính của truyện - cô bé Liên đã để lại nhiều nhớ thương trong thế giới nghệ thuật của Thạch Lam, một cô bé với tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn và khát khao mãnh liệt.
Tóm tắt tác phẩm Hai đứa trẻ
: Hai đứa trẻ là một truyện ngắn của Thạch Lam, xoay quanh câu chuyện về nhân vật chính là hai chị em Liên và An, cùng những người dân khác ở phố huyện nghèo. Thông qua những dòng miêu tả chân thực, người đọc thấy hiện lên bức tranh về một cuộc sống bình lặng, lặp lại, đầy quẩn quanh của những người dân bên ga xép bỏ quên, họ giống như những miền đời bị quên lãng.
Phân tích tác phẩm Hai đứa trẻ
: “Hai đứa trẻ”, mang tâm hồn của Thạch Lam gằm sâu vào trong đó, gửi gắm biết bao thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về nhân sinh. Thạch Lam không hề đánh bóng hay tô hồng hiện thực, trái lại, nhà văn mang đến cho người đọc những cảm nhận chân thật nhất về cuộc sống của người dân nơi phố huyện nghèo, nhưng ở đó ta vẫn không cảm thấy bi quan, mà đầy khát vọng hướng về tương lai. Hai đứa trẻ như một bài thơ văn xuôi, còn Thạch Lam như đi giữa lằn ranh của hiện thực và lãng mạn.
Mở bài Hai đứa trẻ (Top 3 bài mẫu)
: Thạch Lam là ngòi bút lãng mạn giàu chất thơ, và Hai đứa trẻ là tác phẩm thể hiện rất rõ điệu tâm hồn riêng ấy của Thạch Lam. Vậy thì hôm nay hãy cùng tham khảo cách mở bài hay nhất cho tác phẩm này nhé.
Kết bài Hai Đứa trẻ (Top 3 bài mẫu)
: Thông qua Hai Đứa trẻ, Thạch Lam thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và niềm trân trọng với tâm hồn đầy chất thơ của hai đứa trẻ, với khát khao mãnh liệt muốn thay đổi cuộc sống tù động, bế tắc quẩn quanh của người dân nơi phố huyện nghèo. Có lẽ vì thấm thía nhiều chân giá trị và những thông điệp sâu sắc chăng, mà dẫn gấp lại trang sách người đọc không sao yên lòng được.
Dàn ý Cảm nhận bài Hai đứa trẻ
: Thạch Lam- nhà văn có định hướng ngòi bút rõ ràng khi tái hiện thân phận con người “Đối với tôi văn chương không phải một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có thể vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.