logo

Văn mẫu lớp 8: Đánh nhau với cối xay gió

  • Tóm tắt đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : Câu chuyện kể về cuộc phưu lưu của thầy trò Đôn-ki trên đường gặp những chiếc cối xay gió trên cánh đồng rộng lớn,mặc dù được Xan-chô ngăn nhưng Đôn-ki vẫn một mực lao vào đánh nhau với cối xay gió.Khi gió bắt đầu thổi cánh quạt bắt đầu quay,Đôn-ki càng hăng máu lao vào.Cuối cùng lão bị đánh văng ra xa,con ngựa Rô-xi-nan- tê của lão cũng bị rách toặc nửa vai. Đôn-ki và Xan-chô lại lên đường tiếp tục với lí tưởng của mình về phía cảng La-pi-xe để tìm kiếm những cuộc phưu lưu khác.
  • Cảm nhận của em khi đọc đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : Đánh nhau với cối xay gió là một chiến công đặc biệt của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê tài ba xứ Mantra. Hiệp sĩ này là nhân vật chính do nhà văn Tây Ban Nha Xec-van-tec sáng tạo ra trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Đôn Ki- hô-tê vốn là một nhà quý tộc nghèo, tuổi đời ngót nghét năm mươi, suốt ngày chỉ lấy sách vở làm bạn bè và làm thú vui tiêu khiển. Nhưng sách vở mà nhà quý tộc đọc lại là truyện kiếm hiệp phiêu lưu, là các truyện hiệp sĩ mà phần lớn là bịa đặt chứ không có thật. Nhà quý tộc bị mê hoặc bởi thế giới các hiệp sĩ và các chiến công của họ đã quyết tâm bỏ nhà ra đi làm hiệp sĩ, sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó. Mục đích ra đi của Đôn Ki-hô-tê là diệt trừ cái ác và lập lại công bằng, cứu nghèo cứu khổ.
  • Dàn ý + Top 8 bài phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : 1. Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Tiểu thuyết “Đôn-ki--hô-tê” là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Xéc-van-téc - nhà văn nổi tiếng của văn học Tây Ban Nha. - Giới thiệu và khái quát nhân vật: Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, nhân vật chính - Đôn-ki-hô-tê hiện lên với những phẩm chất của một người hiệp sĩ giang hồ dù đó chỉ là sự ngô nghê, ảo tưởng, hão huyền.
  • Dàn ý phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : 1. Mở bài Giới thiệu đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió". 2. Thân bài - Nội dung đoạn trích: + Đôn Ki-hô-tê nhìn thấy những chiếc cối xay gió nhưng lại tưởng đó là những tên khổng lồ liền xông đến giao chiến.
  • Phân tích cảnh đánh nhau với cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê : 1. Mở Bài - Một trong những tác phẩm nổi tiếng và làm nên tên tuổi của Xéc-van-tét là tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê, tuy đã ra đời từ rất lâu, thế nhưng những giá trị mà nó để lại còn lưu giữ đến tận bây giờ, được nhiều độc giả yêu thích. - Một trong những cảnh ấn tượng và đáng nhớ nhất của tác phẩm phải kẻ đến cảnh Đôn-ki-hô-tê, đồng thời là nhân vật chính của tiểu thuyết, đánh nhau với cối xay gió.
  • Phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : I. Tác giả, tác phẩm Tác giả: – M.D. Xec-van-tex là nhà văn lớn của Tây Ban Nha trong thời đại Phục hưng. Ông sinh năm 1547 tại ngoại ô thủ đô Ma-đơ-rit và mất năm 1616. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc bậc trung, cha làm nghề thầy thuốc. Sau khi học xong đại học, năm 22 tuổi, ông sang Ý làm thư kí riêng cho giáo chủ Ac-ca-vi-na, Năm 23 tuổi ông gia nhập quân đội; bị thương cụt tay trái trong trận thủy chiến với quân Thổ Nhĩ Kì vào năm 1571, rồi bị bắt làm tù binh mãi đến năm 1580 mới được giải thoát. Từ đó về sau, gia cảnh sa sút, ngày một trở nên bần cùng cho đến lúc qua đời.
  • Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê trước khi đánh nhau với cối xay gió : 1. Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê” là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Xéc-van-téc - nhà văn nổi tiếng của văn học Tây Ban Nha. - Giới thiệu và khái quát nhân vật: Qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, nhân vật chính - Đôn Ki-hô-tê hiện lên với những phẩm chất của một người hiệp sĩ giang hồ dù đó chỉ là sự ngô nghê, ảo tưởng, hão huyền.
  • Dàn ý Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : 1. Mở bài Giới thiệu đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió".
  • Dàn ý Phân tích cảnh đánh nhau với cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê : 1. Mở Bài - Một trong những tác phẩm nổi tiếng và làm nên tên tuổi của Xéc-van-tét là tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê, tuy đã ra đời từ rất lâu, thế nhưng những giá trị mà nó để lại còn lưu giữ đến tận bây giờ, được nhiều độc giả yêu thích. - Một trong những cảnh ấn tượng và đáng nhớ nhất của tác phẩm phải kẻ đến cảnh Đôn-ki-hô-tê, đồng thời là nhân vật chính của tiểu thuyết, đánh nhau với cối xay gió.
  • Dàn ý Phân tích nhân vật Đôn-ki-hô-tê trong truyện Đánh nhau với cối xay gió : 1. Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Tiểu thuyết “Đôn-ki--hô-tê” là tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Xéc-van-téc - nhà văn nổi tiếng của văn học Tây Ban Nha. - Giới thiệu và khái quát nhân vật: Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, nhân vật chính - Đôn-ki-hô-tê hiện lên với những phẩm chất của một người hiệp sĩ giang hồ dù đó chỉ là sự ngô nghê, ảo tưởng, hão huyền.
  • Đóng vai Xan-chô Pan-xa kể lại việc đánh nhau với cối xay gió : Tôi tên là Xan-chô Pan-xa – giám mã của Đôn Ki-hô-tê đây. Mặc dù trông vẻ bề ngoài của tôi không được đẹp cho lắm (mọi người thường bảo tôi là “đồ béo lùn”) nhưng ít ra tôi còn có một cái đầu tỉnh táo hơn người chủ của tôi – Đôn Ki-hô-tê.
  • Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-Cho Pan-Xa bằng đoạn văn ngắn : 1. Mở bài - Giới thiệu tác phẩm, tác phẩm ( Xéc-van-téc là nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha. Cuốn tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê của ông là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của thời đại Phục hưng, nó đã làm cho tên tuổi Xéc-van-téc trở thành bất tử.)
  • Phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió làm sáng tỏ ý kiến Cảnh đánh nhau với cối xay gió là một trận đánh kì quặc nhưng đã làm nổi bật lên tính cách của hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa :      Ngược dòng lịch sử, chúng ta hãy cùng nhà văn Xéc-van-tét đến vói đất nước Tây Ban Nha cách đây khoảng hơn ba trăm năm (Thế kỉ XVI – XVII) để chiêm ngưỡng người anh hùng của xứ Man-tra Đôn Ki-hô-tê và giám mã Xan- chô Pan-xa trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm của họ.
  • Phân tích hình tượng nhân vật Đôn-ki-hô-tê : Đôn-ki-hô-tê là tác phẩm nổi bật nhất của nhà văn Xec-van-tec và văn học Tây Ban Nha. Bằng tài năng của mình, tác giả đã khắc họa thành công tính cách của nhân vật chính Đôn-ki-hô-tê và những bài học nhân sinh giá trị trong cuộc sống.
  • Phân tích nhân vật Đôn-ki-hô-tê trong truyện Đánh nhau với cối xay gió : Đánh nhau với cối xay gió là văn bản được trích từ bộ tiểu thuyết Đôn-ki-hô-tê đồ sộ của nhà văn vĩ đại người Tây Ban Nha Xéc-van-téc. Tác phẩm tập trung chế giễu tàn dư lí tưởng hiệp sĩ phiêu lưu lỗi thời, phê phán thị hiếu tầm thường, lối sống thực dụng đang phổ biến trong xã hội.
  • Phân tích Hình ảnh thầy trò hiệp sĩ trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió : Nhắc đến đất nước Tây Ban Nha chúng ta nhắc đến quê hương của điệu nhảy fla-men-cô quyến rũ làm say lòng người, quê hương của những trận đấu bò tót nảy lửa và đó cũng là quê hương của chàng hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê. Nhà văn tài năng Xéc-van-tét đã khiến bao người đọc say mê trước những cuộc chinh chiến kì lạ, gàn dở mà đầy lí tưởng hào hiệp của thầy trò Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa.
  • Viết đoạn văn diễn dịch về nhân vật Đôn ki-hô-tê : Đôn-ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo ở nông thôn. Người lão gầy gò, cao lênh khênh, đang ở độ tuổi năm mươi. Lão say mê các truyện hiệp sĩ phiêu lưu, mạo hiểm, đàu óc ngày càng trở nên mụ mẫm, chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền.
  • Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Đôn-ki-hô-tê từ đó nêu bài học rút ra :    Chưa có nhân vật nào gây nhiều ấn tượng sâu sắc và lí thú như nhân vật Đôn-ki-hô-tê trong tác phẩm của nhà văn Xéc-van-tét, một người đáng thương nhưng cũng rất đáng chê với những hành động nực cười của mình.