logo

Qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, em hãy tưởng tượng về tính cách của hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô

Câu hỏi: Qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, em hãy tưởng tượng về tính cách của hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô; từ đó, nêu nhận xét về cách xây dựng hai nhân vật này.

Qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, em hãy tưởng tượng về tính cách của hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô

Lời giải:

Qua đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, đã cho chúng ta thấy hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa được nhà văn cố tình xây dựng với sự tương phản hoàn toàn về mọi mặt. Đối với nhân vật Đôn Ki-hô-tê gầy gò, cao lênh khênh nhưng lại cưỡi trên lưng con ngựa còm nên trông như càng cao thêm còn đối với Xan-chô Pan-xa đã béo lùn lại ngồi trên lưng lừa nên càng thêm vẻ lùn tịt hơn. Trái ngược với Đôn Ki-hô-tê có khát vọng cao cả, Xan-chô Pan-xa lại chỉ có ước mơ tầm thường. Đôn Ki-hô-tê khao khát giúp ích cho đời, Xan-chô Pan-xa lại chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Đôn Ki-hô-tê mải sống với ảo ảnh và lí tưởng, Xan-chô Pan-xa thì sống với rượu thịt và thực tế. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê rất dũng cảm, Xan-chô Pan-xa lại rất hèn nhát. Đôn Ki-hô-tê dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Xan-chô Pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, vừa chè chén, đêm đến bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Khi đặt hai nhân vật này cạnh nhau, nhân vật này sẽ làm cho tính cách của nhân vật kia nổi bật.

>>> Xem thêm: Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 trang 63, 67 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 28/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023