logo

Theo em, việc Đôn Ki-hô-tê say mê, muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ và hành động của nhân vật này có những điểm nào tốt và không tốt?

Câu hỏi: Theo em, việc Đôn Ki-hô-tê say mê, muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ và hành động của nhân vật này có những điểm nào tốt và không tốt? Câu chuyện nhằm ca ngợi hay phê phán điều gì?

Theo em, việc Đôn Ki-hô-tê say mê, muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ và hành động của nhân vật này có những điểm nào tốt và không tốt?

Lời giải:

Theo em, việc Đôn Ki-hô-tê say mê, muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ và hành động của nhân vật này có những điểm tốt và không tốt như sau:

- Điểm không tốt:

+ Đầu óc mê muội, không tỉnh táo: Khi nhìn thấy những chiếc cối xay gió (khoảng đến ba bốn chục chiếc) lão lại tưởng là bọn khổng lồ gian ác, nhưng rồi sau đó lại tưởng là pháp thuật của pháp sư Phơ-re-xtôn.

+ Hành động: Không chút sợ sệt, lão xông vào cuộc giao tranh dữ dội một cách dũng cảm, không cân sức.

+ Tuy bị trọng thương nhưng không hề rên rỉ, điều này lẽ ra đáng được khen, nhưng thật tiếc lão lại muốn làm theo các hiệp sĩ giang hồ trong sách mà lão rất say mê. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê cũng không để tâm đến những nhu cầu của cá nhân mình, kể cả chuyện ăn ngủ như bao nhiêu kẻ khác trên đời.

- Điểm tốt: 

+ Tư tưởng: Đôn Ki-hô-tê muốn diệt kẻ ác cứu đời. Khát vọng của anh ta tuy tốt đẹp nhưng đầu óc bị hoang tưởng kia làm cho sai lệch và trở nên hão huyền.

+ Bị trọng thương nhưng lão không hề kêu than hay rên rỉ.

=> Nhân vật Đôn-ki-hô-tê là người có lý tưởng tốt, là con người trượng nghĩa nhưng hành động thì điên rồ, phi thực tế bởi chính những ảo tưởng, mê muội khi đọc chuyện kiếm hiệp.

- Qua câu chuyện nhà thơ nhằm phê phán những tiểu thuyết hiệp sĩ phiêu lưu ảo tưởng, hão huyền trong xã hội đương thời. Có phần mỉa mai, chế giễu tàn dư của lí tưởng hiệp sĩ lỗi thời ở xã hội phong kiến xưa.

>>> Xem thêm: Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió lớp 8 trang 63, 67 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 28/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023