logo

Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số (trang 16, 17,…19)

Hướng dẫn Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số (trang 16, 17,…19) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kĩ thuật số

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số


1. Trong các ý kiến dưới đây, em đồng ý, không đồng ý hay đồng ý một phần với các ý kiến nào? Tại sao?

a) Ở những nơi không có biển báo cấm, chúng ta có thể thu âm, chụp ảnh, quay phim và tuỳ ý sừ dụng âm thanh, hình ảnh ghi được.

b) Chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe miễn là không gây tai nạn giao thông.

c) Sau khi đã mua CD ca nhạc, chúng ta có thể sao chép, chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè.

d) Học sinh có thể thu âm lời giảng của thầy cô giáo trên lớp để nghe lại những phần chưa hiểu rõ.

e) Cần thực hiện thu âm lời nói đe doạ, bắt nạt em để cung cấp cho thấy, cô giáo hỗ trợ giải quyết.

g) Chúng ta có thể tuỳ ý sử dụng bất kì hình ảnh, âm thanh nào để làm màn hình nền, nhạc chờ, nhạc chuông cho điện thoại của bản thân mình.

h) Nên sử dụng tai nghe khi nghe ca nhạc, xem phim, chơi trò chơi điện tử ở nơi có nhiều người.

i) Luôn cố gắng trà lời tin nhắn sớm nhất có thể.

k) Nên nói xin phép, xin lỗi khi phải dừng trao đổi với bạn để nghe điện thoại.

Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số (trang 16, 17,…19)

Trả lời:

a) Không đồng ý. Việc sử dụng âm thanh, hình ảnh thu được trong các nơi công cộng cần tuân thủ quy định về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của người khác.

b) Không đồng ý. Việc sử dụng điện thoại khi lái xe là hành vi vi phạm luật giao thông và có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

c) Không đồng ý. Sao chép và chia sẻ những nội dung âm nhạc của người khác mà không có sự cho phép của chủ sở hữu là vi phạm bản quyền.

d) Đồng ý. Việc thu âm lời giảng của thầy cô giáo để học lại là hành vi hợp lệ khi được sự đồng ý của giáo viên.

e) Đồng ý. Việc thu âm lời nói đe doạ, bắt nạt là giúp thầy cô giáo co căn cứ xử lý đối tượng đe dọa, tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

g) Không đồng ý. Sử dụng hình ảnh, âm thanh mà không có sự cho phép của chủ sở hữu là vi phạm bản quyền.

h) Đồng ý. Việc sử dụng tai nghe sẽ giúp giảm tiếng ồn và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

i) Không đồng ý một phần. Trả lời tin nhắn nhanh chóng là tốt, nhưng không nên làm điều đó trong những tình huống cần tập trung hoặc tôn trọng người khác.

k) Đồng ý. Việc xin phép và xin lỗi khi sử dụng điện thoại trong các tình huống xã hội là một hành vi tôn trọng người khác.


2. Em hãy chỉ ra hành vi vi phạm bản quyền, vi phạm đạo đức trong tình huống dưới đây: Vân mua cuốn sách các bài văn hay trong hiệu sách. Vân dùng điện thoại di động chụp một bài văn trong cuốn sách và gửi cho Long. Long sử dụng phần mềm Word để gõ lại, chỉnh sửa, cắt xén bài văn này và nộp cho cô giáo để chấm điểm.

Trả lời:

Trong tình huống này Vân đã vi phạm bản quyền bài văn trong cuốn sách bằng cách chụp ảnh và gửi cho Long mà không được sự cho phép của tác giả hoặc nhà xuất bản. Long cũng vi phạm bản quyền khi sử dụng phần mềm để sao chép và chỉnh sửa bài văn đó. Đồng thời, cả Vân và Long cũng vi phạm đạo đức trong việc sử dụng tác phẩm của người khác mà không có sự cho phép của tác giả hoặc nhà xuất bản cũng như không tôn trọng công sức và đóng góp của người viết bài.


3. Một số người có thói quen chụp ảnh, quay phim những gì họ gặp phải trong cuộc sống thường ngày và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo em, thói quen này có thể dẫn đến vấn đề gì?

Trả lời:

Thói quen chụp ảnh, quay phim và chia sẻ nó lên mạng xã hội có thể dẫn đến nhiều vấn đề như:

- Sự xâm phạm đời tư: Nếu không được sự đồng ý của người được chụp, quay phim thì việc chia sẻ có thể xâm phạm đến quyền riêng tư của họ.

- Lạm dụng thông tin: Những người có ý định xấu có thể sử dụng những thông tin được chia sẻ để tấn công, đe dọa hoặc lừa đảo.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần: Việc liên tục sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, đặc biệt là ảnh và video có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần bởi sự phụ thuộc vào sự chú ý và sự thích nghi của người khác.

- Trở thành một phần của văn hóa vô danh: Việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có thể khiến người ta bị lạc vào văn hóa vô danh khi mọi thứ được quá tập trung vào sự hiển thị và tạo ấn tượng trên mạng xã hội mà bỏ qua những giá trị thực sự của cuộc sống.

Vì vậy, trước khi quyết định chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, ta cần cân nhắc và đánh giá kỹ các rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 4: Sử dụng công nghệ kỹ thuật số trang 16, 17,…19 trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 20/03/2023 - Cập nhật : 17/07/2023