logo

Soạn Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á

Hướng dẫn Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 18: Đông Nam Á

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á

Câu hỏi trang 70 Lịch Sử 8: Kể tên một số phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á vào nửa sau thế kỉ XIX.

Trả lời:

- Ở In-đô-nê-xi-a:

+ 1873 - 1903, diễn ra chiến tranh giành độc lập của nhân dân Hồi quốc A-chê (Aceh).

+ 1890 - 1907, diễn ra khởi nghĩa nông dân đảo Gia-va do Sa-min (Samin) lãnh đạo.

- Ở Phi-líp-pin:

+ Từ 1892 - 1896, diễn ra cuộc đấu tranh theo đường lối ôn hòa của Liên minh Phi-líp-pin do Hô-xê Ri-xan thành lập

+ Từ 1896 - 1897, diễn ra cuộc khởi nghĩa do Bô-ni-pha-xi-ô lãnh đạo theo xu hướng bạo động.

- Ở Việt Nam:

+ Từ 1885 - 1896, diễn ra phong trào Cần vương

+ Từ 1884 - 1913, diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Thế

- Ở Cam-pu-chia:

+ Từ 1864 - 1865, Khởi nghĩa của A-cha Xoa chống lại lực lượng phong kiến đầu hàng và thực dân Pháp.

+ Năm 1876, Hoàng thân Si-vô-tha lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp và xây dựng vương quốc độc lập Cơ-rắc

+ Từ 1885 - 1886, diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân chống Pháp dưới danh nghĩa Hoàng thân Si-vô-tha.

Câu hỏi trang 71 Lịch Sử 8: Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Ả đầu thế kỉ XX có điểm gì nổi bật?

Trả lời:

- Đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục lan rộng dưới nhiều hình thức khác nhau có sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội.

- Đấu tranh vũ trang tiếp tục bùng nổ, tiêu biểu là khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (1901 - 1903), Ong Kẹo (1901 - 1937) ở Lào,...

- Tầng lớp tư sản dân tộc ở Indonesia, các sĩ phu yêu nước Việt Nam nỗ lực truyền bá tư tưởng dân chủ, kêu gọi cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.

- Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á đầu thế kỉ XX còn có sự tham gia của tầng lớp trí thức và công nhân như: Hội Thanh niên Phật tử (Mianma, 1906), Hiệp hội công nhân đường sắt (Indonesia, 1905)... 

Luyện tập - Vận dụng

Câu 1. Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á từ mùa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Các phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra sôi nổi và liên tục, chủ yếu là đấu tranh vũ trang với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, cùng với các hình thức khác như cải cách ôn hòa. 

Trong giai đoạn sau, các tổ chức chính trị được thành lập, thể hiện bước phát triển của phong trào. Mặc dù các phong trào đấu tranh chưa đạt được sự đoàn kết giữa các dân tộc và thường nổ ra lẻ tẻ, vẫn tạo điều kiện tiền đề cho giai đoạn phía trước.

Câu 2. Em hãy sưu tầm thông tin về một nhân vật lịch sử đã lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc của một nước trong khu vực Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Trả lời

Đinh Tiên Hoàng là một vị tướng nhà Lý, đã giành được độc lập cho Việt Nam vào năm 968 sau nhiều năm đấu tranh chống lại quân Tống của Trung Quốc.

Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á (trang 70, 71)

Đinh Tiên Hoàng đã khởi đầu triều đại Đinh, đánh đổ chế độ của nhà Ngô và đưa đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập. Ông cũng xây dựng nền tảng cho một chính phủ đầu tiên của Việt Nam độc lập, phát triển nền kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa ra các chính sách nhân đạo. Ông được tôn vinh là Đế vương thứ nhất của nhà Đinh và được tôn sùng trong lịch sử Việt Nam.

Ngoài Đinh Tiên Hoàng, còn có nhiều nhân vật khác như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh,... đã có những đóng góp lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam trong thời kỳ này.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 18: Đông Nam Á trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 02/03/2023 - Cập nhật : 17/03/2024