logo

Tại sao gọi thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 8 (Tại sao gọi thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng?) Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng SGK Sinh 11  Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tại sao gọi thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng?

Thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng

Trả lời: 

Cách trả lời 1:

Nói thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng là vì:

Thực vật không thể di chuyển, chúng sử hai phương thức là quang tự dưỡng và hóa tự dưỡng, tích lũy năng lượng cho cơ thể bằng các chất vô cơ, nước CO2, năng lượng ánh sáng..v..v…để tự đi nuôi cơ thể. Do đó thực vật được gọi là sinh vật tự dưỡng. 

Trong khi dị dưỡng lại là phương thức sinh vật lấy các chất hữu cơ từ các sinh vật tự dưỡng hoặc từ những động vật khác, chúng hấp thụ, tiêu hóa các chất này để tích lũy năng lượng và nuôi cơ thể. Động vật chính là một ví dụ điển hình trong sinh vật dị dưỡng.   

Cách trả lời 2:

Gọi là thực vật tự dưỡng là vì thực vật không thể di chuyển để kiếm thức ăn, chúng phải tự tích lũy năng lượng cho cơ thể bằng các chất vô cơ, nước CO2, năng lượng ánh sáng..v..v…

Động vật là sinh vật dị dưỡng vì chúng phải tự đi kiếm thức ăn từ nhiều nguồn khác nhau (thực vật, động vật) để nuôi cơ thể thay vì ở một chỗ để duy trì sự sống giống như sinh vật tự dưỡng.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023