logo

Liên kết trong văn bản


Soạn bài: Liên kết trong văn bản (siêu ngắn)

Soạn bài Liên kết trong văn bản | Soạn văn 7 siêu ngắn tại TopLoigiai


I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản:

1. Tính liên kết của văn bản:

a, Nếu bố En- ri – cô chỉ viết mấy câu như vậy thì En- ri – cô không thể hiểu được, không biết là mục đích của những lời bố viết là gì.

b, Vì giữa các câu còn chưa có sự liên kết với nhau

c, Muốn cho đoạn văn có thê rhieeur được thì nó phải có tính chát liên kết giữa các câu văn, đoạn văn nhờ các từ liên kết hoặc nội dung phải có tính liên kết.

2. Phương tiện liên kết trong văn bản

Đoạn văn thiếu ý:

+ “ En- ri- cô của bố ạ ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố

+ “Nhớ lại điều ấy bố không thể nén được cơn tức giận đối với con”

=> Chính vì thiếu 2 ý đó, mà nếu En-ri-cô đọc sẽ không hiểu là bố mình đang tức giận, hay đang muốn trách mình, hay muốn mục đích nào khác.

b, Đoạn văn thiếu các cụm từ liên kết chỉ thời gian và đối tượng. Cụ thể, nên sửa thành:

Thêm cụm từ  “Còn bây giờ” trước câu thứ hai

Thay từ “đứa trẻ” bằng từ “con” ở câu ba

c, Điều kiện để văn bản có tính liên kết: Các câu văn, đoạn văn cần phải thống nhất về nội dung chủ để, và thông qua các hình thức liên kết như các từ, cụm từ chuyển tiếp, liên kết. Các câu trong văn bản phải sử dụng phương tiện liên kết ngôn ngữ thích hợp.


II. Luyện tập

1.Thứ tự của các câu văn phải được sắp xếp lại để thể hiện tính thống nhất giữa các câu văn và thống nhất trong đoạn văn, cụ thể thứ tự như sau:

(1)-(4)-(2)-(5)-(3)

2. các câu văn chưa có tính liên kết. Vì

Nhân vật tôi đang hồi nghĩ về quá khứ, về mẹ của mình khi còn sống ( nghĩa là giờ mẹ đã mất) không thể câu tiếp theo là nói về hiện tại là “sáng nay thốt ra lời thiếu lễ độ”, “ còn chiều nay mẹ đi chơi…”

- Nội dung của các câu văn cũng không thống nhất về câu nội dung muốn nói đến

3. Điền các từ thích hợp

Bà ơi! Cháu thường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ổi mong tìm lại hình bóng của và nhớ lại ngày nào trồng cây, cháu chạy lon ton bên bà. bảo khi nào có quả sẽ dành quả to nhất, ngon nhất cho cháu nhưng cháu lại bảo quả to nhất, ngon nhất phải để phần bà. Thế là bà ôm cháu vào lòng, hôn cháu một cái thật kêu.

4. câu văn đó, có vẻ như khôngcó tính liên kết, nhưng nếu đặt nó trong cả một đoạn văn, một văn bản, thì câu đặt cạnh nhau vẫn để nói về cùng một chủ đề là tâm trạng của người mẹ trước ngày khai giảng của đứa con.

5. Nếu chúng ta giả sử, các đốt tre như những câu văn riêng biệt, và phép màu của ông Bụt như là phép liên kết. Chính vì vậy các câu văn mà không nhờ có sự liên kết thì sẽ không tạo thành một đoạn văn, một tác phẩm hoàn chình về nội dung và hình thức, cũng như nếu không có phép màu của ông Bụt thì chàng trai cày sẽ không có được cây tre trăm đốt dựng đứng giữa rừng

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 7 siêu ngắn tập 1

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác