logo

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - tiếp theo (chi tiết)


Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - tiếp theo (chi tiết)

Câu 1 (trang 20 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Nhân vật giao tiếp: chàng trai và cô gái

Lứa tuổi: cả hai còn trẻ và đang ở độ tuổi cập kê

b. Thời điểm: đêm trăng thanh

⇒ Đó là thời điểm phù hợp với những cuộc trò chuyện tình cảm

c. Trong đó nhân vật “anh” nói về việc “tre non đủ lá” thì có nên “đan sàng” ngay không.

Nhằm mục đích: ngỏ lời tỏ tình với cô gái

d. Cách nói của “anh” rất phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp với việc tre đủ lá thì để đan sàng cũng như người con gái lớn thì đến tuổi lấy chồng chính vì thế chàng trai nói ẩn dụ để ngỏ lời kết duyên với cô gái.

Câu 2 (trang 20 – 21 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Các nhân vật thực hiện bằng ngôn ngữ những hành động nói cụ thể: chào, nói, thưa

Mục đích: chào và hỏi thăm nhau

b. Các câu của ông già “A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ?” không dùng để hỏi mà dùng để chào hỏi và khen. Chỉ có câu “Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không?” là dùng để hỏi.

c. Lời nói của các nhân vật cho ta thấy cả ông già và cả cháu đều rất vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi khi gặp lại nhau, thể hiện tình ông cháu yêu thương thắm thiết.

Câu 3 (trang 21 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Hồ Xuân Hương đã giao tiếp với người đọc về vấn đề: vẻ đẹp ngoại hình, số phận và phẩm chất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

- Mục đích: ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ xưa không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn đẹp cả trong tâm hồn cho dù thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, bị phụ thuộc vào người khác nhưng vẫn giữ gìn phẩm giá cao đẹp của mình.

- Phương tiện: So sánh chiếc bánh trôi nước với thân phận người phụ nữ lúc bấy giờ.

b. Từ ngữ: trắng, tròn, rắn nát

Hình ảnh: bảy nổi ba chìm, tấm lòng son

Câu 4 (trang 21 SGK Ngữ Văn 10)

THÔNG BÁO

Nhân ngày Môi trường Thế giới, Đoàn trường THPT Tống Văn Trân xin thông báo về buổi tổng vệ sinh toàn trường:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 10h ngày … tháng … năm …

- Phân công công việc:

Khối 10: nhổ cỏ, trồng hoa ở các bồn hoa.

Khối 11: thu dọn rác, dọn dẹp sạch sẽ lớp học, văn phòng nhà trường.

Khối 12: quét dọn sân trường, nhà gửi xe.

- Dụng cụ: Ban cán sự lớp tự phân công các thành viên mang những dụng cụ phù hợp với công việc Đoàn trường đã giao.

- Giám sát: Ban chấp hành đoàn trường, GVCN và ban cán sự lớp.

- Yêu cầu: Tất cả học sinh trong trường phải có mặt và thực hiện theo sự phân chia của ban giám sát. Nếu ai vắng mặt không có lý do sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của nhà trường.

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Bí thư

Câu 5 (trang 21 – 22 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Thư Bác Hồ viết để gửi cho các cháu học sinh

b. Hoàn cảnh: là ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam từ khi độc lập

c. Nội dung:

Bác khẳng định sau bao khó khăn, bao sự hi sinh của đồng bào thì nước Việt Nam đã độc lập, giờ đây tất cả học sinh sẽ được đi học trở lại, “tiếp nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam” và mong các học sinh sẽ học tập chăm chỉ.

d. Mục đích:

Đất nước độc lập cả nước vui mừng, học sinh phấn khởi vì được đến trường. Và Bác mong mọi người phấn đấu, vượt qua những khó khăn đang chờ đợi trước mắt

e. Bố cục: chặt chẽ

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác