Tổng hợp câu trả lời Lí do khiến nhà thơ Xuân Diệu viết: Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non (3 mẫu + phân tích) ngắn gọn, hay nhất, giúp các bạn học tập tốt môn Ngữ văn.
- Dưới con mắt của trẻ thơ, chúng nhìn cuộc đời một cách hồn nhiên, cuộc sống với chúng chỉ có màu hồng, sự bình yên và hạnh phúc. Bởi trẻ em như tờ giấy trắng.
- Cuộc sống sẽ đơn giản, tươi đẹp hơn, không có sự vướng bận về thế giới với những nỗi lo toan, mệt mỏi.
- Đôi mắt xanh non là chỉ đôi mắt của trẻ con, nhìn đời một cách ngây thơ, hồn nhiên nhất để cảm nhận thế giới trong một màu hồng tươi đẹp.
- Nhìn đời bằng đôi mắt của trẻ nhỏ sẽ giúp ta cảm nhận cuộc sống dưới một góc độ tươi đẹp hơn, không có sự mệt mỏi và chỉ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
- Nhà thơ muốn quay trở lại tuổi thơ, trở lại hình hài của một đứa trẻ để cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc khi được vui chơi mà không cần lo nghĩ việc đời.
Câu nói đã thể hiện quan niệm của nhà thơ trong sáng tạo nghệ thuật. “Đôi mắt xanh non” là cái nhìn chân thật, tươi trẻ, hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Như vậy, qua lời nhận định, Xuân Diệu gửi gắm quan niệm: trong sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ phải luôn luôn sáng tạo, đổi mới, không lặp lại người khác và lặp lại chính mình, nhìn nghệ thuật bằng cái nhìn chân thật nhất.
Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới. Thơ của Xuân Diệu mang nét đặc sắc riêng với sự kết hợp đan xen cổ điển và hiện đại, phương Đông với phương Tây. Tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Diệu là bài thơ “Nhìn đời bằng đôi mắt xanh non” Để hiểu được thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm, trước hết ta hiểu đôi mắt xanh non là gì? Đôi mắt xanh non là đôi mắt của trẻ thơ, một đôi mắt ngây thơ, tươi đẹp, ẩn sâu là một tâm hồn thuần khiết, trong trắng, đôi mắt đó dùng để cảm nhận cuộc sống một cách tươi đẹp nhất. Qua đó, Xuân Diệu muốn nhắn gửi người đọc nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt trẻ thơ. Bởi tác giả hiểu được, ẩn sâu trong cuồng quay của cuộc sống là tâm hồn đã tàn úa héo mòn, thấm đẫm những vết hằn của thời gian. Tác giả muốn xoa dịu những tâm hồn tàn lụi đó bằng việc trao cho họ những đôi mắt của trẻ thơ, giúp họ gạt đi mệt mỏi, cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để tâm hồn được vui trở lại, để trái tim bừng lên sức sống. Bản thân tác giả cũng muốn được quay trở lại làm những đứa trẻ với đôi mắt nhiệm màu, với tâm hồn thuần khiết để có thể vô lo, vô nghĩ, gạt đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống thực tại. Những tâm hồn đã nhuốm màu xám xịt bởi thăng trầm thời gian đã được xoa dịu bởi đôi mắt tươi đẹp của những đứa trẻ để rồi trái tim của họ lại thổn thức, tâm hồn của họ lại reo hò hát ca. Qua đó Xuân Diệu gửi gắm quan niệm sáng tạo, không ngừng đổi mới chính mình bằng cái nhìn chân thực nhất.
Xuân Diệu là một nhà thơ lớn của Việt Nam, ông được biết đến với phong cách Thơ mới phóng khoáng, thơ mộng, rạo rục bới niềm say mê yêu đời, yêu cuộc sống với khát khao dung cảm với đời. Điển hình là bài thơ “Nhìn đời bằng con mắt xanh non” nêu bật lên tâm hồn lãng mạn, tư tưởng thơ mộng của nhà thơ phong cách Thơ mới. Vậy, lí do gì khiến ông viết nên bài thơ đó. Xuất phát từ vòng xoáy của cuộc sống, con người đang dần nghẹt thở, trở nên ưu phiền, tàn lụi trước những bon chen của cuộc sống, họ mải mê chạy theo vật chất xa hoa mà quên đi những điều tưởng chừng giản dị mà tạo nên giá trị thực sự cho cuộc sống. Hiểu được thực tế đó, Xuân Diệu gửi gắm những đôi mắt chứa đựng sự thơ ngây, hồn nhiên của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ lên những tâm hồn héo úa để cấy lên những chồi non của niềm vui, đâm chồi nên sự hạnh phúc, giúp con người có thể cảm nhận thế giới với màu hồng tươi đẹp. Để có thể gạt đi những nỗi lo của cuộc sống, mỗi con người trong chúng ta hãy tự xoa dịu mình bằng việc quay về với tuổi thơ, đưa đôi mắt của trẻ thơ hòa vào với đôi mắt của mình để tìm lại được niềm vui, cảm nhận được tình yêu, giá trị tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Chỉ khi có sự bình yên, hạnh phúc thì cuộc sống mới trở nên có giá trị. Tác giả mong muốn mọi người chia sẻ niềm hạnh phúc lẫn nhau, biết chỗ đứng để nhìn nhận cuộc sống với một màu xanh non, mãi mãi tươi đẹp. Qua đó, Xuân Diệu gửi gắm thông điệp về tình yêu thương bao la, sự trù phú của cuộc sống mai lại cho cuộc đời của mỗi con người.
------------------------------
Trên đây là một số bài văn mẫu phân tích Lí do khiến nhà thơ Xuân Diệu viết Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non do Toploigiai biên soạn. Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ có thêm kiến thức tham khảo hữu ích cho quá trình học tập và đạt thành tích tốt trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn học thật tốt!