logo

Soạn Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Hướng dẫn Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Mở đầu trang 54 Lịch Sử 8: Tại sao cuộc chiến tranh khốc liệt này lại xảy ra? Nó để lại những hậu quả và tác động như thế nào đối với lịch sử nhân loại?

Trả lời:

- Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa.

+ Duyên cớ trực tiếp: sự kiện Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi.

- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Lôi cuốn 70 quốc gia (trong đó có 38 nước trực tiếp tham chiến) và hàng triệu dân thường vào vòng khói lửa.

+ Khiến 10 triệu người chết và khoảng 20 triệu người bị thương

+ Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, nhà máy bị phá huỷ...

+ Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 388 tỉ USD.

- Tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Thay đổi bản đồ chính trị thế giới.

+ Thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước tư bản.

+ Một trật tự thế giới mới được thiết lập, thường gọi là “hệ thống Vécxai - Oasinhtơn”

+ Trong quá trình diễn ra chiến tranh, thành công của cách mạng tháng Mười Nga đã đánh dấu sự chuyển biến lớn lao trong cục diện chính trị thế giới.

Câu hỏi trang 54 Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ 12.1, sơ đồ 12.2 và thông tin trong bài, em hãy trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời

* Nguyên nhân sâu xa: 

Chiến tranh Thế giới I bao gồm sự phát triển không đồng đều của kinh tế và chính trị chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX, dẫn đến sự thay đổi lực lượng giữa các nước đế quốc, cùng với các mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. Hai khối quân sự đối lập được hình thành: Liên minh (Đức, Áo-Hung và Ý) và Hiệp ước (Anh, Pháp và Nga), dẫn đến tình trạng kình địch và căng thẳng ngày càng gia tăng.

* Nguyên nhân trực tiếp: 

- Năm 1912, đế quốc Áo – Hung thôn tính Bosnia và Herzegovina, tình hình bán đảo Balkan trở nên phức tạp.

- Chủ nghĩa dân tộc nổi lên ở Serbia.

- Ngày 28/6/1914, Thái tử của Áo bị nhóm dân tộc chủ nghĩa Serbia ám sát

=> Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. 

Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918) trang 54, 55, 56

Câu hỏi trang 55 Lịch sử 8: Dựa vào tư liệu 12.3, bảng 12.4 và thông tin trong bài, em hãy phân tích hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử nhân loại.

Trả lời

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với một thất bại toàn diện của phe Liên minh, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về cả người và của cải:

- Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống và nhà máy bị phá hủy, với chi phí chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.

- Tổng số người chết trong chiến tranh lên tới 10 triệu người, với hơn 20 triệu người bị thương.

- Các nước Châu Âu trở thành nợ nần với Mỹ.

Kết quả của cuộc chiến tranh là bản đồ thế giới được thay đổi: Đức mất hết thuộc địa, trong khi Anh, Pháp và Mỹ đã mở rộng các lãnh thổ thuộc địa của mình.

Ngoài ra, cách mạng tháng Mười Nga đã thành công và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cục diện chính trị thế giới.

Luyện tập - Vận dụng

Câu 1. Vì sao nói Chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh đế quốc?

Trả lời

- Giai cấp tư sản cầm quyền đã lợi dụng tình trạng kinh tế khó khăn để tăng cường sự cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành. Điều này làm gia tăng sự căng thẳng và đối đầu giữa các nước, dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới.

- Trong chiến tranh, nhân dân thường là những nạn nhân vô tội của các vụ tấn công và thảm họa. Họ phải chịu đựng sự mất mát về người và của cũng như những hậu quả tâm lý và xã hội kéo dài sau đó.

- Cuộc chiến tranh này cũng đã đánh dấu sự phát triển và thay đổi trong các phong trào cách mạng trên thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 2. Tháng 4 - 1917, Mỹ bắt đầu tham chiến, Tổng thống Mỹ U, Uyn-xơn (Woodrow Wilson) phát biểu: "... đây sẽ là trận chiến cuối cùng - trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến." 

Em có đồng ý với nhận định của ông không? Vì sao?

Trả lời:

Em có đồng ý với nhận định của ông vì:

- Mĩ tham chiến, gia nhập phe Hiệp ước làm cho tương quan lực lượng thay đổi.

- Mĩ có sức mạnh về kinh tế và quân sự.

+ Trong thời gian hai phe chiến tranh, Mĩ đã lợi dụng để bán vũ khí cho cả hai phe và Mĩ không bị chiến tranh tàn phá nên tạo điều kiện cho kinh tế Mĩ phát triển.

+ Mĩ có lực lượng bộ binh và Thủy quân lục chiến được trang bị súng hiện đại, xe tăng,… 

+ Đồng thời lực lượng hải quân, hàng không quân sự cũng được trang bị tốt nhất.

Câu 3. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã dạy cho em những bài học gì để có thể góp phần giữ gìn hòa bình thế giới?

Trả lời:

- Đầu tư vào giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về giá trị hòa bình và tôn trọng nhân quyền.

- Hợp tác và đóng góp tích cực vào các tổ chức quốc tế vì hòa bình như Liên Hợp Quốc, Quỹ Hòa bình thế giới và các tổ chức phi chính phủ khác.

- Tôn trọng và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và độc lập của mỗi quốc gia.

- Tăng cường quan hệ hợp tác, đối thoại và thương lượng giữa các quốc gia, nhằm giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

- Không sử dụng vũ lực, quân sự trong việc giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn quốc tế.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 - 1918) trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 02/03/2023 - Cập nhật : 16/03/2024