Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Ôtenlô trắc nghiệm, tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Câu 1. Xác định lời thoại trong đoạn trích trên.
Câu 2. Tìm những từ ngữ thể hiện sự đánh giá của Ôtenlô về con người của Iago.
Câu 3. Iago đang muốn nói điều gì với Ôtenlô? Vì sao Ôtenlô tin vào điều đó?
Câu 4. Nêu và lí giải nguyên nhân dẫn đến xung đột kịch trong đoạn trích trên?
Câu 5. Từ đoạn trích, anh/ chị rút ra được bài học gì niềm tin?
Đáp án
Câu 1.
- Lời thoại trong đoạn trích là những đối thoại (được xác định bằng gạch đầu dòng) và độc thoại (tự nhân vật nói với chính bản thân).
Câu 2.
- Những từ ngữ thể hiện sự đánh giá của Ôtenlô về con người của Iago:
+ Anh chàng ngay thẳng
+ Thực là người vô cùng ngay thẳng
+ Trí óc thông minh sáng suốt
+ Hiểu rõ hết nhân tình thế thái
Câu 3.
- Lago muốn nói Ôtenlô hay suy nghĩ thấu đấu đáo, nghi ngờ Đexdemôna là cô gái giả dối, không yêu Ôtenlô thật lòng và có tình ý với Catxio. Mục đích thực sự chính là để giành chức phó suý của Cassio.
- Ôtenlô tin vào lời nói của Lago vì bản thân Ôtenlô đã mang trong mình mặc cảm về màu da, xuất thân là người da đen dẫn đến mất niềm tin vào giá trị của bản thân, từ đó mất niềm tin vào tình yêu, không tin rầng mọi điều tuyệt đẹp lại đến với mình suôn sẻ như thế.
Câu 4.
- Có hai xung đột diễn ra trong vở kịch, chính là xung đột giữa hai nhân vật Ôtenlô và Lago và xung đột nội tâm của Ôtenlô.
+ Xung đột giữa Ôtenlô với Lago: nguyên nhân là do Lago là kẻ tham quyền, xấu xa, nham hiểm muốn giành chức phó tướng của Cassio nên hắn đã âm mưu hãm hại Catxio bằng việc vu oan cho vợ Ôtenlo có gian tình với Cassio. --> Đây là xung đột giữa lý tưởng nhân văn: Ôtenlô - người da đen mẫu mực, tài năng với chủ nghĩa cá nhân ích kỷ Lago - đại diện cho con người tham lam, giảo quyệt, tàn ác, xấu xa, thấp hèn)… Xung đột nảy sinh từ lòng tham của con người và nó được bắt gặp rất nhiều trong đời sống.
+ Xung đột bên trong Ôtenlo: tình yêu với sự ghen tuông. Xuất phát từ tình yêu đối với vợ và sự vô minh không phân biệt bạn - thù, phải - trái, từ sự thiếu tự tin vào bản thân dẫn đến mất đi niềm tin vào tình yêu, trong tâm chỉ có sự lo lắng, nghi ngờ.
Câu 5.
- Từ đoạn trích, em rút ra được bài học về niềm tin:
+ Phải luôn có niềm tin vào chính bản thân mình, điều đó là bàn đáp giúp cho bản thân học được cách tin tưởng trong cuộc sống.
+ Niềm tin chúng ta bỏ ra phải được đặt đúng chỗ, đúng người, không nên tin tưởng lung tung mà không có bằng chứng.
+ Song hành với niềm tin chính là sự tỉnh táo, không ngoan, nhận diện được đâu là bạn đâu là thù, cái nào đúng, cái nào sai để trao gửi niềm tin đúng chỗ nhất.
Câu 1.Thể loại của đoạn trích trên là gì?
A. Thơ
B. Truyện ngắn
C. Tiểu thuyết
D. Vở kịch
Câu 2. Nhân vật có đối thoại trong đoạn trích bao gồm:
A. Ôtenlô, Lago, Đexdemôna
B. Ôtenlô, Cassio, Emilia, Đexdemôna
C. Ôtenlô, Lago, Emilia
D. Ôtenlô, Cassio, Emilia, Đexdemôna, Lago
Câu 3. Ôtenlô là người có tính cách như thế nào?
A. Mẫu mực, tài năng, có tính ghen tuông, không phân được đâu là bạn đâu là thù
B. Độc ác, chuyên quyền
C. Hiền lành, tốt bụng, tử tế
D. Cả ba đáp án trên
Câu 4. Lago nói chuyện với Ôtenlô vì mục đích gì?
A. Vạch trần được chuyện xấu giữa Cassio và vợ Ôtenlô
B. Vì nhiều chuyện
C. Vì muốn có được chức phó suý của Cassio
D. Vì quan tâm, lo lắng cho Ôtenlô
Câu 5. Ý nghĩa của đoạn trích trên là gì?
A. Phải vạch trần những kẻ độc ác, xấu xa
B. Đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người, tin vào bản thân mình
C. Luôn cố gắng, chăm chỉ
D. Cả ba đáp án trên
Đáp án
Câu 1. D => Thể loại của đoạn trích trên là vở kịch.
Câu 2. A => Nhân vật có đối thoại trong đoạn trích bao gồm Ôtenlô, Lago, Đexdemôna.
Câu 3. A => Ôtenlô là người có tính cách mẫu mực, tài năng, có tính ghen tuông, không phân được đâu là bạn đâu là thù.
Câu 4. C => Lago nói chuyện với Ôtenlô vì mục đích giành chức phó suý của Cassio.
Câu 5. A => Ý nghĩa của đoạn trích trên là hãy đặt niềm tin đúng chỗ, đúng người, tin vào bản thân mình.