logo

"Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào" nghĩa là gì?

Câu trả lời chính xác nhất: Câu thành ngữ “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” gồm có 2 nghĩa, đó là:

+ Nghĩa đen của thành ngữ này là chưa biết con mèo nào sẽ cắn con mèo nào.

+ Và nghĩa bóng được hiểu là chưa biết ai sẽ hơn ai, ai sẽ thắng ai đây.

Để giúp các bạn hiểu hơn về câu hỏi "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào" nghĩa là gì? Toploigiai đã mang tới bài mở rộng sau đây về thành ngữ "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào" và một số nội dung liên quan, mời các bạn cùng tham khảo.


1. “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” nghĩa là gì?

- Ý nghĩa đơn giản của câu thành ngữ “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” được hiểu là:

+ Nghĩa đen của thành ngữ này là chưa biết con mèo nào sẽ cắn con mèo nào.

+ Nghĩa bóng được hiểu là chưa biết ai sẽ hơn ai, ai sẽ thắng ai đây.

- Điều đáng chú ý ở thành ngữ này là từ mỉu. Mỉu là biến thể ngữ âm của từ miu. Trong đời sống hàng ngày cũng như trong sách vở, chúng ta chỉ gặp từ miu (hoặc miêu). Vậy trong thành ngữ trên, tại sao không phải là miu như chúng ta vẫn thường biết mà lại là mỉu?

Một trong những đặc điểm của thành ngữ là tính chất đối của các ý, các vế... Chẳng hạn như thành ngữ "lươn ngắn chê chạch dài", ý nghĩa “lươn ngắn” đối với ý nghĩa “chạch dài”; và đặc biệt là sự đối ứng chi tiết giữa các thanh: lươn (thanh bằng) đối với chạch (thanh trắc), ngắn (thanh trắc) đối với dài (thanh bằng).

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nghĩa là gì

Trở lại thành ngữ trên, hai vế mèo nào và mỉu nào đối với nhau (qua từ cắn). Thực chất ở cả hai vế đều là mèo cả. Vì vậy không có sự đối ứng về loài (như giữa lươn và chạch). Nhưng trong câu "mèo nào cắn mỉu nào”, thanh trắc của từ "mỉu" đã làm nổi bật sự tương phản với vế thanh bằng của từ "mèo" ở vế đầu, mà nếu là từ "miu" thì không thể tạo ta hiệu ứng đó được ("mèo nào cắn miu nào"!?).. Chính vỏ ngữ âm của từ mỉu đã gợi cho vế thứ hai mang nét nghĩa nào đó khác với vế thứ nhất, mà nếu là từ miu thì không thể có được. Có thể nói, "mèo" và "mỉu" tuy cùng là một con nhưng khi đọc lên ở câu "mèo nào cắn mỉu nào” vẫn thấy toát lên sự đối chọi mang tính hơn thua giữa hai con mèo đang đánh nhau chí chóe. Và như vậy, mèo và mỉu tuy là một song người ta vẫn cảm thấy ở chúng có cái gì đó khác nhau. Mặt khác, sự biến âm “miu” thành “mỉu” tạo cho thành ngữ bao hàm sắc thái hài hước nhẹ nhàng, thể hiện óc hài hước và sự tinh tế trong việc sử dụng ngôn ngữ của cha ông ta xưa.

>>> Tham khảo: Giải thích thành ngữ "Lòng lang dạ thú"


2. Vận dụng câu “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” trong cuộc sống

- Cuộc sống không ai biết trước được điều gì:

+ Đã sống trên đời này thì ai cũng muốn sống sao cho trọn vẹn và hạnh phúc nhất, thế nhưng có một sự thật rằng cuộc sống vốn là mớ bòng bong mà không ai nói trước được điều gì. Một giây trước còn thế này, một giây sau thôi mọi chuyện đã khác.

+ Ai cũng thế, cũng từng cố gắng vượt qua tất cả để tiến về phía trước, và cũng từng hối tiếc vì những gì đã qua. Chúng ta hối tiếc nhiều lắm: Tiếc vì đã không nỗ lực để có một vị trí cao hơn trong công việc, tiếc vì đã không nghe lời bố mẹ để rồi mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tiếc vì không biết trân trọng tình yêu của mình...

+ Chúng ta chỉ sống có một lần thôi, đừng sống hoài sống phí, sống mà phải tiếc nuối nhiều như thế bạn nhé.

 - Hãy ghi nhớ những điều này để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn:

+ Nếu bạn thích làm gì đó hãy làm ngay bây giờ, đừng trì hoãn cũng đừng sợ người ta đánh giá mình. Người khác cho rằng bạn bất tài vô dụng, bạn tin vào điều đó có nghĩa là bạn đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, bạn tài giỏi hơn bạn nghĩ rất nhiều.

+ Hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương ai đó, nếu đến cả bản thân bạn cũng không thể tự chăm sóc thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho người thương. Thế nên hãy học cách tự lập, yêu thương bản thân.

+ Mặc kệ những lời thiên hạ nói, tập trung vào những điều mà bạn cần phải làm. Việc của bạn chính là sống tốt cuộc sống của mình. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để cứ mãi canh cánh trong lòng những gì người khác nghĩ về bạn, hãy dùng quãng thời gian ấy vào những việc ý nghĩa bạn nhé.

+ Sống thật với cảm xúc của mình là điều mà tất cả chúng ta nên làm, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi muốn khóc vậy thì hãy khóc thật to, nếu điều đó làm bạn thoải mái.

+ Quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh, chúng ta sẽ chẳng thể tồn tại nếu chỉ sống một mình mà không có bất cứ mối quan hệ nào, thế nên hãy chia sẻ và quan tâm người thân và đồng nghiệp của bạn khi có thể nhé. Bạn bè, bố mẹ và người thân sẽ cho bạn những lời tham khảo vào những lúc bế tắc nhất, ít nhất bạn sẽ cảm thấy mình được an ủi.

+ Đi nhiều hơn và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, hãy khám phá thế giới bằng những chuyến du lịch, du lịch không chỉ là để nghỉ ngơi mà những chuyến đi ấy sẽ giúp bạn khám phá thế giới.

+ Hãy nhớ rằng, thành công không có đường tắt, thế nên đừng nghĩ đến việc không cố gắng cũng có thể thành công. Việc bạn cần làm là nỗ lực hết mình vì ước mơ bằng một trái tim dũng cảm và phi thường.

+ Đừng lựa chọn an toàn khi bạn còn trẻ, hãy thử thách những điều mới mẻ, thời gian đầu bạn có thể sẽ hơi khó khăn sau đóbạn sẽ thành công. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn trở nên cứng cáp hơn để đương đầu với nhiều khó khăn hơn.

+ Cuộc sống cũng cần nghỉ ngơi thế nên đừng lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, lâu ngày nếu chúng ta không để tâm trí nghỉ ngơi sẽ dẫn đến stress và áp lực rất nhiều thứ.

---------------------------

Trên đây là bài tìm hiểu của Toploigiai về câu hỏi “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” nghĩa là gì? Hi vọng thông qua bài tìm hiểu về thành ngữ “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” và một số nội dung liên quan, Toploigiai có thể giúp các bạn hiểu rõ và mở rộng kiến thức về câu hỏi hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Toploigiai suốt thời gian qua.

icon-date
Xuất bản : 12/09/2022 - Cập nhật : 12/09/2022