Chủ đề 9. Sinh thái học ứng dụng
Câu 9.18 trang 77 SBT Sinh học 12 Cánh diều: Chim gõ kiến mào đỏ (Picoides borealis) sống trong các rừng thông lá dài trưởng thành có thảm thực vật thấp (gồm các loài thực vật phát triển phía dưới cánh thông). Đa số các tổ chim gõ kiến đều ở trên các cây chết, nhưng trước đó, trong quá trình làm tổ, chứng khoán lỗ ở cây thông đang sống, chúng cũng khoan các lỗ nhỏ xung quanh lỗi vào tổ để nhựa thông từ cây rì xuống giúp đẩy lùi các sinh vật ăn thịt như rắn-loài ăn trứng và chim non.
a) Mặc dù là loài đặc hữu nhưng chim gõ kiến mào đỏ đang bị đe dọa nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam nước Mỹ do các hoạt động phá huỷ hoặc phân mảnh các môi trường sống thích hợp như đồn gỗ, sản xuất nông nghiệp,.... Đề xuất biện pháp giúp phục hồi nơi ở của chim, bảo tồn loài động vật này.
b) Tại sao việc nhiễu loạn nơi ở là đặc biệt cần thiết đến sự sống sót lâu dài của chim gõ kiến mào đỏ?
Lời giải ngắn nhất
a)Từ các thông tin về môi trường sống được cung cấp, cần:
- Cần bảo vệ nơi ở cho loài chim này hạn chế khai thác và kết hợp với việc trồng các rừng thông lá dài để tạo thêm nơi ở cho loại chim này
- tránh làm chết các cây thông trưởng thành
b) Làm nhiễu loạn nơi ở của loài chim gõ kiến nhưng không làm chết cây thông lá dài trưởng thành sẽ tạo ra hoại động cho loài chim giúp loài chim này có sự chủ động đi tìm kiếm thức ăn.
Lời giải chi tiết
a) Từ các thông tin về môi trường sống được cung cấp, cần:
Có các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ một số rừng thông lá dài.
Làm giảm tầng thực vật thấp, nhưng không làm chết các cây thông trưởng thành. Chú ý đến các mối quan hệ dinh dưỡng, sinh sản.... của loài này để có các tác động phù hợp.
b) Làm nhiễu loạn nơi ở để phá huỷ tầng cây bụi thấp nhưng không làm chết cây thông trưởng thành sẽ tạo điều kiện cho các con chim di chuyển và tìm kiếm thức ăn. Nếu không có sự nhiễu loạn này thì tầng cây bụi sẽ nhanh chóng bao phủ và môi trường trở nên không phù hợp cho chim gõ kiến.