logo

Bài thơ Bình minh trong vườn

Bài thơ: Bình minh trong vườn (Chủ điểm: Các hiện tượng thiên nhiên)


Bài thơ Bình minh trong vườn

Ông mặt trời rực rỡ
Chiếu ngàn tia nắng vàng
Bác gà trống gáy sáng
Đánh thức bạn bình minh.
Ồ kìa! Bé hồng nhung!
Vẫn khóc nhè kia đấy!
Bởi chị sương long lanh
Còn đọng trên mắt bé.

Tác giả: Đỗ Ngọc Hương.


Các hình ảnh bài thơ Bình minh trong vườn


Giáo án dạy bài thơ Bình minh trong vườn

I. Mục đích - yêu cầu: 

1.Kiến thức: 

-Trẻ thuộc bài thơ và nhớ tên bài thơ: Bình minh trong vườn. 

- Trẻ hiểu được nội dung bài thơ: Vào lúc bình minh, quang cảnh thật đẹp, có ông mặt trời, bác gà trống và có cả những hạt suơng mai còn động lại trên đóa hồng. 

2. Kỹ năng: 

-Trẻ đọc thơ diễn cảm cùng cô giáo 

- Nghe, hiểu và trả lời các câu hỏi của cô đưa ra 

- Phát triển vốn từ cho trẻ 

3.Thái độ: 

- Giáo dục trẻ hiểu được ánh nắng mặt trời lúc bình minh rất có lợi cho sức khỏe. 

- Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. 

II. Chuẩn bị: - Máy chiếu, màn hình, máy tính, - Bài giảng điện tử.

III. Tiến hành:

1. Gây hứng thú – giới thiệu bài.

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các hoạt động diễn ra vào lúc bình minh. Cô hỏi trẻ

         + Gà gáy vào lúc nào?

         + Vào lúc sáng sơm người ta gọi là gì ?

         + Buổi sáng thì cây cỏ sẽ ra sao ?

- Cô khái quát lại các câu trả lời của trẻ.

- Có một bài thơ rất hay nói về buổi sáng bình minh đấy các con ạ, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc bài thơ “ Bình minh trong vườn” nhé.

2. Bài mới:

a. Cô đọc mẫu :

- Cô đọc thơ diễn cảm lần 1: Không kết hợp tranh minh họa

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ: Bình minh trong vườn đấy.

- Cô đọc thơ diễn cảm lần 2: sử dụng hình ảnh minh họa.

b. Đàm thoại – Trích dẫn:

- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

* Trích dẫn:          

                               “Ông mặt trời rực rỡ

                                Chiếu ngàn tia nắng vàng”.

- Bác gà trống làm việc gì?

* Trích dẫn:      

                            “Bác gà trống gáy sáng

                            Đánh thức bạn bình minh”.

- Bé hồng nhung thì sao? Tại sao lại khóc ?

* Trích dẫn:                

                             “ Ơ kìa bé hồng nhung

                            Vẫn khóc nhè kia đấy

                            Bởi chị sương long lanh

                            Còn đọng trên mắt bé”.

- Giáo dục: Các con ạ! Bởi sáng bình minh mặt trời rất là đẹp, thời tiết thì trong lành nên các con hãy chăm chỉ tập thể dục vào buổi sáng để cho cơ thể khỏe mạnh nhé!

c. Dạy trẻ đọc thơ.

- Cả lớp đọc thơ cùng cô 2 – 3 lần.

- Cô cho các tổ, nhóm thi đua đọc thơ.

- Cô mời 1 bạn khá lên đọc thơ cho cả lớp nghe

- Cho cả lớp đọc lại 1 lần.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ, cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ đọc cùng cô.

3. Kết thúc:

- Cho trẻ hát bài “Mùa hè đến” ra ngoài sân

- Chuyển sang hoạt động ngoài trời

icon-date
Xuất bản : 26/03/2023 - Cập nhật : 26/03/2023