logo

Viết đoạn văn ngắn 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích có hình ảnh so sánh (10 mẫu)

Đồ dùng cá nhân là những thứ không thể nào thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhờ có những món đồ cá nhân mà cuộc sống mỗi người trở nên dễ dàng hơn. Chính vì sự quan trọng của đồ dùng cá nhân, Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài viết Tả một đồ dùng cá nhân em thích, mời các bạn cùng tham khảo. 


Dàn ý Tả một đồ dùng cá nhân em thích (có hình ảnh so sánh) 

- Giới thiệu đồ dùng cá nhân mà em thích (có thể thêm lí do vì sao em có món đồ đó)

- Miêu tả vẻ ngoài của món đồ cá nhân em thích (chất liệu, màu sắc, hình dáng, được trang trí thế nào?)

- Thêm hình ảnh so sánh vào trong đoạn văn (sử dụng các từ dùng để so sánh: như, giống,...)

=> Tình cảm của em dành cho đồ dùng cá nhân đó.

>>> Tham khảo: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 2: Nói về một đồ dùng cá nhân dựa vào gợi ý


Bài văn Mẫu số 1: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Mũ lưỡi trai)

Mùa hè nắng nóng đến, em đã được mẹ mua cho một chiếc mũ lưỡi trai rất đẹp để chống nắng. Chiếc mũ có một phần che nắng dài ra tầm một gang tay nhìn như lưỡi con trai. Có lẽ bởi vì vậy nên nó có tên là “mũ lưỡi trai”. Mẹ em đã mua chiếc mũ đúng màu em thích đó là màu vàng tươi. Ở phần trước mũ còn được thêu một trái bóng bảy sắc cầu vồng, nhìn rất đáng yêu. Đằng sau của mũ có phần dây cài để điều chỉnh độ rộng nên em đội mũ rất thoải mái. Em yêu chiếc mũ mà mẹ mua cho em rất nhiều. Đội nó lên em thấy vô cùng tự hào.

Hình ảnh so sánh: Chiếc mũ có một phần che nắng dài ra tầm một gang tay nhìn như lưỡi con trai.


Bài văn Mẫu số 2: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Đôi giày)

Vào ngày sinh nhật hôm qua, em được dì Na mua tặng cho một đôi giày búp bê rất đẹp. Nó có màu hồng nhạt và được điểm thêm những viên ngọc bé xíu xung quanh nữa. Đôi giày bút bê xinh như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Không chỉ vậy, giày búp bê của em còn được gắn thêm một chiếc nơ to ở phía trước mũi giày. Chiếc nơ xinh lắm, nó được khâu tỉ mỉ bằng chỉ kim tuyến, khiến đôi giày của em trở nên lấp lánh. Để giúp cho khi di chuyển thêm chắc chắn, đôi giày búp bê của em còn có thêm phần dây cài có thể điều chỉnh được ở cổ chân. Khi đi nó, em có cảm giác như trở thành một nàng công chúa trong phim hoạt hình mình hay xem vậy. Em yêu dì Na và đôi giày búp bê dì tặng rất nhiều.

Hình ảnh so sánh: Đôi giày bút bê xinh như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích trong đoạn văn có hình ảnh so sánh (ngắn gọn)

Bài văn Mẫu số 3: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Chiếc bút mực)

Mỗi dịp khai giảng năm học mới, bố mẹ em lại mua cho em một chiếc bút mực. Năm nay cũng như vậy, bố mẹ chở em tới nhà sách để chọn bút. Vừa bước vào trong em đã bị thu hút bởi chiếc bút mực màu đỏ và đã chọn nó ngay lập tức. Bút mực của em có vỏ bằng kim loại, ánh sáng chiếu vào chiếc bút trở nên lấp lánh như những ánh sao. Phần nắp của nó được thiết kế thêm mắc cài màu vàng trông rất lịch sự. Không chỉ có vậy, thân bút còn được gắn những viên ngọc sáng tạo thành những cánh hoa năm cánh. Khi mở bút ra, sẽ thấy ngòi bút màu vàng và nhọn. Em rất thích chiếc bút mực màu đỏ của em, nó như là người bạn thân thiết của em vậy.

Hình ảnh so sánh: Bút mực của em có vỏ bằng kim loại, ánh sáng chiếu vào chiếc bút trở nên lấp lánh như những ánh sao.


Bài văn Mẫu số 4: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Đồng hồ)

Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích trong đoạn văn có hình ảnh so sánh (ngắn gọn)

Món đồ cá nhân mà em rất thích là chiếc đồng hồ. Nó là loại đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ có hình tròn. Phía trước làm bằng kính trong suốt. Mặt sau làm bằng kim loại. Kim giờ và kim phút có màu đen khi hoạt động giống như hai người bạn chơi trò đuổi bắt vậy. Còn kim giây có màu đỏ. Các con số chỉ giờ nằm cách đều nhau. Dây đeo của đồng hồ làm bằng da, có màu đen. Trên dây có các nút điều chỉnh độ rộng. Chiếc đồng hồ như một người bạn, nhắc nhở em luôn đúng giờ. Em sẽ giữ gìn đồng hồ thật cẩn thận.

Hình ảnh so sánh: Kim giờ và kim phút có màu đen khi hoạt động giống như hai người bạn chơi trò đuổi bắt vậy.


Bài văn Mẫu số 5: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Cặp sách)

Lên học lớp ba, dì Huệ mua tặng em một cái túi đựng sách rất đẹp. Đó là chiếc túi giả da, có hai màu xanh, đỏ rất tươi và hài hoà. Túi có cả quai ngắn và quai dài nên có thể xách túi bằng tay, cũng có thể khoác túi lên vai, rất thuận tiện. Túi có hai ngăn, một ngăn em để sách vở học tập hằng ngày; một ngăn em để hộp bút và các thứ lặt vặt khác. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cái túi sách vẫn theo em đến trường. Chiếc cặp sách một người bạn luôn nhắc em học hành cố gắng và chăm chỉ, cẩn thận và chu đáo.

Hình ảnh so sánh: Chiếc cặp sách một người bạn luôn nhắc em học hành cố gắng và chăm chỉ, cẩn thận và chu đáo.

Viết đoạn văn ngắn 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích có hình ảnh so sánh (10 mẫu)

Bài văn Mẫu số 6: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Cặp tóc)

Hạnh phúc nhất đối với em chính là được mẹ mua cho mình một món đồ dùng cá nhân yêu thích, dịp sinh nhật tròn 7 tuổi mẹ mua cho em chiếc cặp tóc màu hồng xinh xắn. Cấu tạo của chiếc cặp gồm hai phần. Phần bên trên cặp là hình bấm. Bên dưới cặp là cái móc bấm để giữ tóc em được lâu hơn. Chiếc cặp tóc được thiết kế có hình bút bê trên cặp trông rất xinh. Cặp tóc dạng bấm rất tiện lợi mà không làm đau tóc em mỗi khi cặp lên tóc. Khi dùng chiếc cặp, em tự thấy bản thân mình xinh như một công chúa. Em yêu quý món quà mà mẹ tặng vì đó là những tình cảm mẹ dành cho em. 

Hình ảnh so sánh: Khi dùng chiếc cặp, em tự thấy bản thân mình xinh như một công chúa.


Bài văn Mẫu số 7: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Cái áo)

Mùa đông đã đến, những cơn gió mùa đầu tiên làm cái lạnh như buốt hơn, chiếc áo khoác mùa đông của em đã được mẹ lấy ra từ trong tủ, đó là chiếc áo kỉ niệm mà bố tặng em nhân dịp được thành tích cao trong năm học. Chiếc áo phao ấm đó giúp tôi chống chọi với mùa đông giá lạnh này. Chiếc áo có lớp phao dày dặn, chiếc khóa áo bằng kim loại khá cứng rất chắc chắn và bền. Cổ áo bẻ trông rất đẹp và hợp thời trang. Chiều dài áo khoảng đến hông của em vừa vặn, chiều ngang thoải mái với cơ thể khiến em vận động dễ dàng. Tay áo có phần bo chun ở cổ tay nhìn gọn gàng và tinh tế. Em trân trọng chiếc áo như trân trọng tình cảm yêu thương mà bố dành cho mình. 

Hình ảnh so sánh: Em trân trọng chiếc áo như trân trọng tình cảm yêu thương mà bố dành cho mình. 

Viết đoạn văn ngắn 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích có hình ảnh so sánh (10 mẫu)

Bài văn Mẫu số 8: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Quyển truyện)

Sở thích lớn nhất từ nhỏ đến khi trưởng thành của em chính là đọc truyện. Câu chuyện cổ tích từ khi tấm bé được nghe bà, nghe mẹ kể đã khiến em yêu thích truyện hơn. Đến khi em biết đọc, bất kì quyển truyện nào khi trên thư viện trường học, mượn bạn bè để đọc. Có một quyển truyện mà em vô cùng yêu quý là truyện cổ tích Tấm Cám được bà mua tặng em nhân dịp tròn 10 tuổi. Quyển truyện có hình chữ nhật, chiều dài khoảng một gang tay người lớn. Trên trang bìa có hình ảnh rất sinh động, những dòng chữ được in ấn tỉ mỉ rất bắt mắt. Những trang truyện có màu sắc phong phú, chất liệu bằng giấy bìa cứng cáp như trang bìa quyển tạp chí. Quyển truyện đã gắn liền với tuổi thơ của em, em rất yêu quý nó.

Hình ảnh so sánh: Những trang truyện có màu sắc phong phú, chất liệu bằng giấy bìa cứng cáp như trang bìa quyển tạp chí.


Bài văn Mẫu số 9: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Giá sách)

Chiếc giá sách màu xanh ngọc là món đồ mà em yêu quý nhất, đó là nơi êm để những đồ dùng phục vụ cho cuộc sống học tập và sinh hoạt của mình. Giá sách có các ngăn trông rất đẹp và hài hòa về bố cục. Giá sách có hai chân đỡ bên dưới như hai bàn tay nâng đỡ phần trên của giá sách. Chiếc giá sách có một ngắn kéo, được thiết kế khá mượt để em có thể để đồ kỉ niệm. Trang trí trên giá sách có các hình công chúa, hình dán trông rất dễ thương. Em để đồ dùng học tập, cặp sách và đồ chơi trên giá sách gọn gàng, đó cũng là góc yêu thích nhất của em. Chiếc giá sách đã trở thành đồ vật em yêu quý và trân trọng nhất vì đó là món quà mẹ đã tặng em.

Hình ảnh so sánh: Giá sách có hai chân đỡ bên dưới như hai bàn tay nâng đỡ phần trên của giá sách.

Viết đoạn văn ngắn 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích có hình ảnh so sánh (10 mẫu)

Bài văn Mẫu số 10: Tả một đồ dùng cá nhân em thích (Hộp bút)

Vào đầu năm học mới, mẹ mua cho em một chiếc hộp bút màu cam, đó là món quà mà em yêu thích nhất. Chiếc hộp bút có dáng hình chữ nhật, chất liệu được làm bằng nhựa trông rất đẹp và bền. Được thiết kế dạng bấm để mở chiếc hộp được dễ dàng hơn. Phần khay nhựa bên trong hộp bút có màu trong suốt, rất chắc chắn khi được gắn với thân của chiếc hộp và rất khó để bị tuột. Vỏ của hộp bút được in hình những siêu anh hùng rất bắt mắt khiến em như được lạc vào thế giới truyện tranh. Em đựng đồ dùng học tập trong chiếc hộp bút này, nó theo em đến trường và cùng em học tập trong năm học. Nhờ có món quà ý nghĩa này của mẹ mà em có động lực học tập trong năm học mới, em sẽ cố gắng để xứng đáng với món quà và tình cảm của mẹ dành cho em.

Hình ảnh so sánh: Vỏ của hộp bút được in hình những siêu anh hùng rất bắt mắt khiến em như được lạc vào thế giới truyện tranh.

--------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu Tả một đồ dùng cá nhân em thích có hình ảnh so sánh. Hi vọng qua bài viết trên các bạn sẽ học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với những câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 25/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023

Tham khảo các bài học khác

/* */ /* */
/*
*/