logo

Viết đoạn văn 12-15 câu nêu cảm nhận về nhân vật Hồ Khanh. Trong đó sử dụng các phép liên kết, gạch chân, chú thích rõ ràng

Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương về người có công xứng đáng được ta học tập, noi theo. Và hôm nay, Toploigiai sẽ giúp các bạn giải quyết yêu cầu Viết đoạn văn 12-15 câu nêu cảm nhận về nhân vật Hồ Khanh. Trong đó sử dụng các phép liên kết, gạch chân, chú thích rõ ràng. 


Đoạn văn 12-15 câu nêu cảm nhận về nhân vật Hồ Khanh

      Hồ Khanh là người có công lớn trong việc khám phá thiên nhiên, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của bao người, và cả dấu ấn trong lịch sử - “Dấu ấn Hồ Khanh”. Ông là người có công trong việc thám hiểm, tìm ra hang động Sơn Đoòng bằng sự cống hiến thầm lặng hết lòng. Năm 1989. nhờ một lần tình cờ khi không có chỗ trú mưa, ông đã tìm ra một hang động đẹp, với bầu không khí dễ chịu mát mẻ. Rồi sau đó, năm 2009, ông trở thành người Việt Nam phát hiện ra hang Sơn Đoòng - Cao vào rộng nhất thế giới đầu tiên, khi dẫn đường cho Đoàn thám hiểm hang động của Nước Anh. Ta thấy, thành công của Hồ Khanh nằm ở việc ông mang phẩm chất của một nhà thám hiểm tài giỏi, đó là ham hiểu biết, cùng với việc đam mê khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên. Hồ Khanh là một người may mắn và có duyên - đó là cái duyên đưa ông đến với Sơn Đoòng, cái duyên bén rễ ông trở thành nhà nghiên cứu hang động. Hồ Khanh còn là một người giỏi giang, đam mê cống hiến hết mình. Khi phát hiện ra chiếc hang di sản, dù còn bận bịu với cuộc sống thường ngày của một người thợ sơn tràng, nhưng chưa một giây phút nào Hồ Khanh lãng quên đi vẻ đẹp của hang động ấy.Sơn Đoòng là sự khám phá mới lạ, là may mắn làm thay đổi cả cuộc đời của Hồ Khanh. Đó là việc nhiều lần ông dẫn đường cho các nhà khoa học tới từ nhiều quốc gia tới đê nghiên cứu, để công nhận về vẻ đẹp cùng sự kì vĩ và cả dấu ấn tiến hoá tại Sơn Đoòng. Với sự nhiệt tình trời sinh và sự chu đáo trong việc tiếp đón các vị khách quý tới từ nứa bên kia của bán cầu, Hồ Khanh đã dành được thiện cảm lớn, trở thành bạn đồng hành - người dẫn đường cho các nhà khoa học uy tín trên nhiều quốc gia. Ta thực sự nể phục và trân trọng Hồ Khanh, khi ông chính là người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ trẻ, về khát khao cống hiến cả một đời của mình. Qua đó, ta hiểu hơn về cuộc sống của Hồ Khanh nói riêng, cũng như cuộc sống của bao nhà nghiên cứu nói chung, tuy có gian khó trở ngại, nhưng họ luôn là người hết mình, thầm lặng hi sinh cống hiến cho đất nước, làm thay đổi cuộc sống cũng như mở mang suy nghĩ của chúng ta. 

Viết đoạn văn 12-15 câu nêu cảm nhận về nhân vật Hồ Khanh. Trong đó sử dụng các phép liên kết, gạch chân, chú thích rõ ràng

Chú thích về phép liên kết câu sử dụng

- Liên kết bằng phép thế: từ “ ông “ ở câu thứ hai thay thế cho từ “ Hồ Khanh ở câu thứ nhất. 

- Liên kết bằng phép lặp: từ “ Hồ Khanh “ ở câu thứ bảy được lặp lại ở câu thứ tám. 

- Liên kết bằng sử dụng từ ngữ để nối ( phép nối): cặp từ “ tuy “ - “ nhưng” ở cuối bài.

Trên đây là gợi ý của Toploigiai về yêu cầu Viết đoạn văn 12-15 câu nêu cảm nhận về nhân vật Hồ Khanh. Trong đó sử dụng các phép liên kết, gạch chân, chú thích rõ ràng. Chúc bạn sẽ học thật tốt! 

icon-date
Xuất bản : 09/04/2023 - Cập nhật : 04/07/2023