logo

Viết 3 4 câu giới thiệu về một đồ vật dùng học tập của em

Viết 3-4 câu giới thiệu về một đồ vật dùng học tập của em là những đoạn văn luyện viết chọn lọc cho các em tham khảo. Đồ dùng học tập là những vật dụng gắn bó với em trong quá trình học tập của mình. Những đoạn văn mẫu dưới đây giúp các em rèn luyện cách viết văn miêu tả và giúp bài viết của các em thêm sinh động.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 1

Em có một chiếc thước kẻ màu hồng rất xinh. Chiếc thước kẻ dài 20cm, thon và dài. Chiếc thước được làm bằng nhựa dẻo nên dễ tiện lợi để vẽ nhiều hình dạng khó. Em được mẹ mua tặng nhân dịp năm học mới, em rất yêu quý và trân trọng chiếc thước kẻ này.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 2

Nhân dịp sinh nhật tròn 12 tuổi, bạn Na tặng em một chiếc bút mực màu xanh. Chiếc bút mực dài cỡ 1 gang tay, hình dáng thon, nhỏ nhắn. Vỏ bút bằng kim loại được trang trí bởi những hình vẽ bông hoa đẹp đẽ. Chiếc bút giúp em rèn luyện nên những nét chữ sắc nét, tuyệt đẹp. Em rất thích chiếc bút này.

Viết 3-4 câu giới thiệu về một đồ vật dùng học tập của em

Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 3

Một năm học mới bắt đầu, em được bố mua cho chiếc bút mực tuyệt đẹp. Chiếc bút có màu vàng như chiếc lá mùa thu. Bút có hai bộ phận là nắp bút và thân bút được tô điểm bởi nhiều hình dễ thương. Nắp bút mực có phần thanh cài tráng gương bóng loáng. Thân bút chắc chắn với ngòi bút thanh mảnh giúp em viết lên những nét chữ thanh mảnh, đẹp đẽ.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 4

Cuối học kì một em đạt học sinh giỏi nên được cô chủ nhiệm tặng cho 5 quyển vở ghi chép. Quyển vở có hình chữ nhật với màu xanh mướt của bầu trời. Bìa quyển vở được in hình ảnh mái trường THCS An Tường thân yêu. Bên trong là những hàng ô ly vuông vắn, thẳng tắp. Quyển vở giúp em ghi chép những kiến thức bổ ích, hỗ trợ rất nhiều cho em trong việc học tập.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 5

Nhân dịp năm học mới, mẹ mua cho em một chiếc cặp sách rất đẹp. Chiếc cặp sách có màu hồng, in hình bé mèo hello kitty ngộ nghĩnh. Chiếc cặp có hai ngăn to rộng rãi và ngắn bé trước ngực với khóa kéo làm bằng nhựa dẻo chắc chắn. Bên cạnh cặp còn có hai ngăn để đựng chai nước. Chiếc cặp là người bạn đồng hành đến trường cùng em mỗi ngày, em sẽ giữ gìn chiếc cặp cẩn thận.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 6

Em có một chiếc bút chì. Bút chì nhỏ, thon dài, đầu bút nhọn, cuối bút có tẩy chì. Em thường dùng bút chì để vẽ. Chiếc bút chì đã cùng em vẽ nhiều bức tranh yêu thích vì thế chiếc bút chì rất quan trọng với em.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 7

Chiếc bút chì là đồ dùng quan trọng khi vẽ tranh. Chiếc bút của em có màu vàng. Độ dài khoảng một gang tay. Ruột bên trong có màu xám. Vỏ bên ngoài làm bằng gỗ. Cuối thân bút chì được gắn một cục tẩy bé. Bút chì đã giúp em vẽ được nhiều bức tranh đẹp.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 8

Chiếc bút mực là món quà mẹ tặng cho em nhân dịp đầu năm học mới. Nó có màu xanh da trời, in hình một con gấu. Vỏ bên ngoài của chiếc bút làm bằng nhựa. Nắp bút có hai cái tai gấu nhỏ xinh có thể mở ra đóng vào rất tiện. Ngòi bút có hình tam giác. Ruột bút bên trong làm bằng cao su. Chiếc bút đã giúp cho em viết chữ đẹp hơn. Vì vậy mà em rất thích chiếc bút mực này.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 9

Em có một tập đựng giấy kiểm tra rất đáng yêu. Tệp có hình chữ nhật, lớn hơn tờ giấy A4 một chút. Tệp có màu trong suốt, được vẽ thêm các họa tiết gấu bông rất dễ thương. Nhờ có chiếc tập đựng giấy kiểm tra mà em luôn cất giữ được các tờ giấy kiểm tra thật gọn gàng.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 10

Đầu năm học, em được mẹ mua cho chiếc cặp rất đẹp. Toàn thân cặp là màu xanh dương, với những ngôi sao màu vàng xinh xắn. Cặp chia thành hai ngăn, với hai kích thước lớn nhỏ khác nhau để em tiện sử dụng. Nhờ chiếc cặp lớn, em có thể mang theo nhiều sách vở, bút thước mà vẫn gọn gàng, tiện lợi. Em rất thích chiếc cặp của mình.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 11

Hộp bút chì màu này là món quà sinh nhật của em. Hộp có lớp vỏ hình chữ nhật. Bên ngoài hộp có in hình chú lợn hồng dễ thương. Bên trong hộp gồm có mười hai màu. Mỗi màu lại được bọc bên ngoài bởi một lớp giấy. Hộp màu đã giúp em vẽ được những bức tranh đẹp. Em rất thích món quà này.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 12

Hôm qua, mẹ mua cho em một cây bút mực. Bút dài khoảng 16 xăng-ti-mét, với lớp vỏ bên ngoài là nhựa màu trắng. Bên trong là phần ruột bút có mực màu đen, khi viết rất đẹp. Người ta đã thiết kế phần nắp đậy phía trên, giúp bảo vệ ngòi bút không bị hỏng hay viết nhầm lên cặp. Nhờ chiếc bút, em viết chữ ngày càng đẹp hơn, nên em quý nó lắm.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 13

Chiếc thước kẻ là món quà cô giáo dạy lớp 1 tặng em vào buổi lễ bế giảng. Chiếc thước được làm bằng nhựa và có màu hồng rất đẹp. Trên mặt thước có các con số từ 1 đến 15 và các kẻ vạch. Em dùng chiếc thước để đo độ dài và vẽ các đoạn thẳng. Em rất thích món quà của cô giáo. Em sẽ giữ chiếc thước kẻ thật cẩn thận.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 14

Sinh nhật năm nay, chị gái đã tặng em một chiếc thước kẻ. Nó đã giúp em khi vẽ tranh. Nó được làm bằng gỗ. Chiều dài là 30cm, chiều ngang là 5cm. Chiếc thước được trang trí bởi những hình ngộ nghĩnh. Chiếc thước kẻ đã giúp em vẽ những hình khối dễ dàng hơn.


Giới thiệu về đồ dùng học tập của em - Mẫu số 15

Em rất yêu quý chiếc bút máy của mình. Đó là món quà bố tặng nhân dịp em tròn 7 tuổi. Bút dài khoảng một gang tay. Nó có màu xanh và in hình chú mèo Mickey rất dễ thương. Nhờ có bút mà em có thể viết chữ đẹp.

>>> Tham khảo: Kết bài mở rộng tả đồ dùng học tập

--------------------------

Trên đây là một số mẫu giới thiệu về đồ dùng học tập của mình do Toploigiai biên soạn. Rất mong bài viết trên sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các em, cảm ơn các em đã tham khảo.

icon-date
Xuất bản : 14/12/2022 - Cập nhật : 04/09/2023