logo

Vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic

Đại hội thể thao Olympic được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Là một đại hội thể thao có nguồn gốc lâu đời và tổ chức thường niên cho dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu xem vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic trong bài viết dưới đây nhé!


Ý nghĩa của việc tổ chức đại hội thể thao Olympic

Trải qua hơn 100 năm, biểu tượng của Đại hội thể thao Olympic vẫn không thay đổi đó là 5 vòng tròn với 5 màu sắc khác nhau. Trên thực tế 5 vòng tròn trên logo Olympic tượng trưng cho sự thống nhất của năm châu, Olympic chính là nơi gặp gỡ, giao lưu tuyệt vời của những gương mặt nổi bật nhất đến từ năm lục địa – Âu, Á, Phi, Úc và Mỹ châu, tuy nhiên 5 màu sắc ấy lại không dính líu gì về 5 lục địa cả. Thực chất, năm màu sắc trên logo Olympic tượng trưng cho màu của tất cả các lá cờ trên thế giới, bởi vì lá cờ của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cũng có ít nhất 1 trong 5 màu của cờ Thế Vận Hội cả.

Vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic

Năm vòng tròn với 5 màu sắc khác nhau là biểu trưng cơ bản cho lá cờ Thế Vận Hội. Thế nhưng mỗi quốc gia đăng cai tổ chức Olympic có thể thêm một biểu hiệu khác tượng trưng cho thành phố tổ chức của mình như London, Beijing, Athena, v.v….

Olympic là một đại hội thể thao lớn quy mô toàn thế giới, thu hút được sự tham gia của vận động viên đến từ nhiều quốc gia với đa dạng bộ môn thi đấu. Đây không chỉ là sân chơi nhằm mục đích thi đua sức lực mà nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và hòa bình của toàn nhân loại trên khắp hành tinh.

Như vậy, có thể thấy rằng hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic là nhằm đề cao tinh thần hoà bình, đoàn kết các dân tộc trên toàn thế giới.


Đại hội thể thao Olympic có mấy loại

Đại hội thể thao Olympic gồm 2 loại là: Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa đông được tổ chức xen kẽ, cách nhau 2 năm (vào các năm chẵn). Đây là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại. Tuy nhiên, thông thường, khi nhắc đến Thế vận hội Olympic, người ta thường mặc định là đang nói đến Thế vận hội mùa hè. Còn Olympic mùa đông thì không có gì đặc biệt cả, vì chỉ dành cho những nước ở vùng ôn đới mà thôi.

Vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic

Các kỳ Đại hội thể thao Olympic

Năm 1896, Thế vận hội hiện đại lần đầu tiên được tổ chức tại Athens, Hy Lạp.

Năm 1904, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 3 tổ chức tại St. Louis, Hoa Kỳ 

Năm 1914, lá cờ năm vòng tròn lần đầu tiên được sử dụng tại Paris.

Năm 1924, Thế vận hội Mùa đông lần đầu tiên được tổ chức.

Năm 1932, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 3 tổ chức tại Lake Placid, New York, Hoa Kỳ.

Năm 1956, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 21 tổ chức tại Úc và Thụy Điển

Năm 1964, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 18 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản 

Năm 1972, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 11 tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản 

Năm 1976, Tại Thế vận hội Mùa hè thứ 21, Thủ tướng Konstantinos Karamanlis đã viết thư gửi Chủ tịch nhiệm kỳ thứ sáu của Olympic là Killanin, yêu cầu vĩnh viễn đặt địa điểm tổ chức Olympic tại Hy Lạp.

Năm 1982, Karamanlis được bầu làm Tổng thống, tiếp tục đưa ra yêu cầu tương tự nhưng Thế vận hội vẫn phải được các thành phố lớn trên thế giới chia nhau tổ chức.

Năm 1994, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 17 tổ chức tại Lillehammer, Na Uy và từ đây, Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội Mùa hè không được tổ chức cùng một năm.

Năm 1998, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 18 tổ chức tại Nagano, Nhật Bản

Năm 2002, lần thứ 4, Hoa Kỳ được đăng cai tổ chức Olympic mùa đông.

Năm 2008, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 29 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Năm 2012, lần thứ 3, London, nước Anh được đăng cai tổ chức Olympic.

Năm 2014, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 22 tổ chức tại Sochi, Nga

Năm 2016, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 31 tổ chức tại Rio de Janeiro, Brasil

Năm 2018, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 23 tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc 

Năm 2020, Thế vận hội Mùa hè lần thứ 32 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản 

Năm 2022, Thế vận hội Mùa đông lần thứ 24 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Năm 2024, Thế vận hội Mùa hè được tổ chức tại Pháp

Năm 2026, Thế vận hội Mùa đông được đăng cai tại Ý

Năm 2028, Olympic mùa hè đăng cai tại Los Angeles, Mỹ

Năm 2032, lần thứ 3, Úc được đăng cai tổ chức Olympic mùa hè và cũng là lần đầu tiên Brisbane tổ chức Olympic mùa hè.

--------------------------------------

Như vậy, với những nội dung trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thế vận hội Olympic và nguyên nhân vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì đại hội thể thao Olympic. Đây là một đại hội lớn trên toàn thế giới, là một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại.

icon-date
Xuất bản : 26/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023