Người nước nào mỗi ngày uống 165 triệu chén/ li trà/ chè và mỗi năm nhập khẩu 144 ngàn tấn chè/trà?
Nhắc đến người Anh Quốc thì không thể nhắc đến trà, vì trà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ và danh hiệu dân tộc uống trà nhiều nhất thế giới đã được người Anh nắm giữ trong một thời gian khá dài. Đến Anh Quốc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những quán trà ở rất nhiều góc phố Luân Đôn. Theo thống kê cho thấy, trung bình cả nước tiêu thụ gần 144 ngàn tấn chè mỗi năm (165 triệu chén chè). Đây là một con số kỉ lục.
- Nguồn gốc về Trà
Việc thưởng trà của người Anh bắt nguồn từ Trung Quốc. Họ ban đầu nhập ấm chén từ Trung Quốc. Lúc bấy giờ, ấm chén của Trung Quốc là hàng nhập khẩu nên khá đắt đỏ nhưng lại được chế tác rất đẹp. Cho nên việc sử hữu những thứ này lại càng làm cho giới quý tộc thể hiện được sự sang trọng và sành điệu của mình.
- Thực trạng sử dụng Trà hiện nay của người Anh Quốc
Cho đến hiện nay, trà không chỉ dành cho giới quý tộc mà dần trở thành thức uống quen thuộc của người dân. Tuy nhiên, họ phải dùng ấm nhôm hoặc ấm đất để pha trà thay vì ấm sứ vì lí do giá cả. Đến thế kỷ 19, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh và một trong những ưu tiên hàng đầu của Anh với quốc gia này là mang cây trà về trồng. Vì thời điểm đó, nhu cầu uống trà của người Anh rất lớn nên họ phải tự tạo ra nguồn cung ứng cho riêng mình.