Tìm hiểu tác giả Nguyễn Phan Khuê về tiểu sử, sự nghiệp, tác phẩm, thành tựu, phong cách sáng tác và các nhận định về ông.
- Tác giả Nguyễn Phan Khuê sinh năm 1971.
- Quê quán: Ông sinh ra tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.
- Học vấn: Ông tốt nghiệp đại học văn hoá Hà Nội năm 1972, và là thạc sĩ báo chí của học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2016.
- Trong làng văn học Nguyễn Phan Khuê là con nhà nòi sẵn đã có thiên phú từ cha, ông từng làm báo nhi đồng và hiện là Tổng biên tập của báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng và là tác giả của 3 đầu sách văn học.
- Các tác phẩm của ông như:
+ Hương hoa hoàng lan .
+ Thiếu nữ bị lạc “Tiểu thuyết năm 1992”.
+ Đại uý tí hon – tập truyện thiếu nhi – 1998.
+ Quà của ông Ngoại – tập truyện thiếu nhi – 2011.
- Ông được Cục Xuất bản mời làm giám khảo chọn lựa sách thiếu nhi để trao Giải thưởng Sách quốc gia.
Phong cách sáng tác của ông đặc trưng bởi sự kết hợp giữa yếu tố vừa hiện thực nhưng cũng không kém phần mộng mơ, khám phá chiều sâu tâm lý nhân vật cùng với lối viết giàu hình ảnh và ẩn dụ. Ông có khả năng quan sát tinh tế ,diễn tả những cảnh vật, không gian, và chi tiết một cách sống động. Lối viết của ông thường có chiều sâu, tạo nên một không gian tưởng như không chỉ là bối cảnh, mà còn là phần không thể thiếu trong việc phát triển nội dung và tâm lý nhân vật, ngôn ngữ của ông vừa mang tính hiện đại, cũng vừa đậm chất thơ ca, thể hiện được những suy tư về con người và cuộc sống, làm cho tác phẩm của ông có sức sống lâu dài trong lòng độc giả.