logo

Tác giả - Tác phẩm: Cao Bằng trang 41 Tiếng Việt 5 (Tóm tắt, HCST, nội dung, bố cục, sơ đồ tư duy)

Khái quát Tác giả - Tác phẩm: Cao Bằng bao gồm Giới thiệu tác giả Trúc Thông và hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, tóm tắt, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật, của tác phẩm Cao Bằng - SGK Tiếng Việt 5. Bài viết sẽ giúp các em học sinh cũng như thầy cô giáo trong việc học, giảng dạy và có những bài soạn giáo án đặc sắc.

Tác giả - Tác phẩm: Cao Bằng

Tác giả - Tác phẩm: Cao Bằng trang 41 Tiếng Việt 5 (Tóm tắt, HCST, nội dung, bố cục, sơ đồ tư duy)

I. Khái quát về tác giả - tác phẩm


1. Tác giả

Nhà thơ Trúc Thông tên thật là Đào Mạnh Thông, sinh năm 1940 ở Bình Lục, Hà Nam, tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu, ông làm việc tại Ban văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam.

Ông từng xuất bản nhiều tập thơ: Chầm chậm tới mình (1985), Ma-ra-tông (1993), Một ngọn đèn xanh (2000), Vừa đi vừa ở (2005), Trúc Thông thơ (2014), cuốn bình thơ Mẹ và em (2006), Trúc Thông tiểu luận bình thơ (2013), lý luận phê bình Văn chương ngẫu luận (2003)...

Trong đó, bài thơ Cao Bằng của ông được in trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 2. Là một nhà cách tân thơ, nhưng bài thơ được nhiều người biết tới và yêu thích của ông lại là một bài thơ lục bát là bài Bờ sông vẫn gió.


2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh sáng tác

Năm 1982 nhà thơ Trúc Thông khi đó đang công tác ở Đài tiếng nói Việt Nam và đã cùng đi thực tế Cao Bằng với một nhóm văn nghệ sĩ khác. Chuyến đi ấy đã để lại trong ông nhiều ấn tượng khó quên và xúc động. Đó cũng chính là bối cảnh làm nên bài thơ Cao Bằng.

Bài thơ Cao Bằng lần đầu tiên được in trên báo Văn nghệ và sau này đã đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa. Với Trúc Thông đây không phải là bài thơ tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của ông tuy nhiên nó mang đậm nét chân thành, tình cảm mà ông gửi gắm. Để rồi khi nó được đưa vào chương trình giảng dạy đã giúp cho các học trò biết thêm về mảnh đất Cao Bằng để ghi nhớ.

b. Bốc cục

Bài được chia làm 6 đoạn: Mỗi khổ là 1 đoạn

c. Nội dung chính

Bài thơ nói về cảnh sắc và con người Cao Bằng. Phải vượt nhiều đèo cao mới tới được Cao Bằng, nơi rất cao và xa. Con người nơi đây hiền lành, thân thiện. Nơi đây là vùng biên cương của đất nước, nên trách nhiệm của con người nơi đây càng cao hơn.

d. Từ cần giải nghĩa trong tác phẩm

- Cao Bằng:Tỉnh miền núi phía Đông Bắc nước ta, giáp với Trung Quốc

- Đèo Gió, Đèo Giàng: hai đèo thuộc tỉnh Bắc Kạn, nằm trên đường từ Bắc Kạn đi Cao Bằng

- Đèo Cao Bắc: Thuộc tỉnh Cao Bằng


II. Câu hỏi vận dụng kiến thức tác phẩm Cao Bằng


Câu hỏi khổ thơ thứ nhất

Câu hỏi: Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?

Lời giải:

Những từ ngữ và chi tiết ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng là:

sau khi qua ... ta lại vượt ... lại vượt.

Đó là những từ ngữ cho thấy địa thế xa xôi, đặc biệt hiểm trở của Cao Bằng.


Câu hỏi khổ thơ thứ 2, 3

Câu hỏi: Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?

Lời giải:

Để nói lên lòng, mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng, tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh của mận ngọt đón môi ta dịu dàng, người trẻ thì rất thương, rất thảo. Người già thì lành như hạt gạo, hiền như suối trong.


Câu hỏi khổ thơ thứ 4, 5

Câu hỏi: Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.

Lời giải:

Những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.

Còn núi non Cao Bằng

Đo làm sao cho hết

Như lòng yêu đất nước

Sâu sắc người Cao Bằng

Đã dâng hết tận cùng

Hết tầm cao Tổ quốc

Lại lặng thầm trong suốt

Như suối khuất rì rào...


Câu hỏi khổ thơ cuối

Câu hỏi: Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì ?

Lời giải:

Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói Cao Bằng ở một vị trí rất quan trọng. Người Cao Bằng vì cả nước mà giữ lấy một dải dài biên cương.

>>> Xem trọn bộ: Tác giả, tác phẩm Tiếng Việt 5

------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Khái quát về Tác giả - Tác phẩm: Cao Bằng trong bộ SGK Tiếng Việt 5. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài giới thiệu về tác giả tác phẩm. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 16/10/2022 - Cập nhật : 21/11/2022