Câu 1: Bảng tổng kết về khởi ngữ và các thành phần biệt lập
Khởi ngữ |
Các thành phần biệt lập |
|||
Tình thái |
Cảm thán |
Gọi - đáp |
Phụ chú |
|
Câu a: Xây cái lăng ấy |
Câu b: Dường như |
Câu d: vất vả quá |
Câu d: Thưa ông |
Câu c: Những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy. |
Câu 2. Viết đoạn văn giới thiệu truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái.
"Bến quê"- một truyện ngắn thành công tạo nên dấu ấn của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Câu chuyện viết về nhân vật Nhĩ, một người từng đi rất nhiều nơi, đến nhiều chỗ song thật không may khi những ngày cuối đời lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Nhĩ lại phải năm một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Nhĩ mới cảm nhận hết những vẻ đẹp gần gũi xung quanh mình, ông gửi gắm ao ước được đặt chân sang bãi bồi bên kia sông cho đứa con mình, nhưng vì mải chơi phá cờ bên đường mà cậu con trai đã lỡ chuyến đò cuối trong ngày. Bằng ngòi bút giàu cảm xúc và chất văn thấm dư vị của suy ngẫm, triết lý, Nguyễn Minh Châu đã mang đến cho người đọc một câu chuyện giàu giá trị nhân sinh. Có lẽ cả tôi và các bạn, khi đọc truyện ngắn này ai cũng đều thấy thương thêm những con người vốn gần gũi, những cảnh đẹp vốn bình dị của quê hương mình.
Câu 1.
a) Nhưng/ nhưng rồi - phép nối bằng quan hệ từ
b)
+ Cô bé - phép lặp - lặp lại từ "cô bé" ở câu trước
+ Nó - phép thế - thay thế cho từ cô bé
c) thế - phép thế ( thay thế cho bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!” )
Câu 2. Bảng tổng kết về các biện pháp liên kết
|
Phép liên kết |
|||
Từ ngữ tương ứng |
Lặp từ ngữ |
Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng |
Thế |
Nối |
Đoạn a |
|
Mưa – mưa đá – tiếng lanh canh – gió |
|
Nhưng, nhưng rồi, và |
Đoạn b |
Cô bé |
|
Cô bé - nó |
|
Đoạn c |
Cười kháy |
Bất bình – khinh bỉ - cười kháy; Pháp – Nã Phá Luân; Mĩ – Hoa Thịnh Đốn |
bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa |
|
Câu 3.
Xem xét đoạn văn mà mình đã viết để phân tích.
Câu 1.
Hàm ý mà người ăn mày muốn nói với ông nhà giàu là: chỗ của những người giàu như các ông là ở dưới địa ngục.
Câu 2.
a) Câu in đậm thứ nhất có hàm ý: đội bóng của huyện chơi không giỏi
Hoặc không có nhận xét gì về năng lực chơi của đội bóng huyện
=> Vi phạm phương châm cách thức
b) Câu in đậm thứ hai: hàm ý của Huệ là Huệ chỉ mới báo cho Chi mà chưa báo cho Nam và Tuấn
=> Vi phạm phương châm về lượng
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 2