logo

Soạn Văn 7 chi tiết Sách mới 3 bộ (KNTT, CTST, CD): Tuần 7

  • Soạn bài: Sau phút chia li : Thể thơ được sử dụng là song thất lục bát, đó là sự kết hợp giữa thơ thất ngôn và lục bát. Mỗi khổ sẽ bao gồm 4 câu thơ, trong đó gồm hai câu 7 tiếng (vậy nên sẽ được gọi là song thất) cùng với một cặp câu gồm 1 câu 6 tiếng và 1 câu 8 tiếng.
  • Soạn bài: Bánh trôi nước : Thể thơ Nhà thơ Hồ Xuân Hương viết bài “Bánh trôi nước” dựa trên thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Đây cũng là thể thơ quen thuộc trong kho tàng văn học dân tộc Đặc điểm nhận biết: Bài thơ gồm có 4 câu (tứ tuyệt), mỗi câu chứa 7 chữ (thất ngôn)
  • Soạn bài: Quan hệ từ (chi tiết) : THẾ NÀO LÀ QUAN HỆ TỪ Các quan hệ từ có trong các câu
  • Soạn bài: Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm (chi tiết) : Giới thiệu đối tượng: biểu cảm về loài cây mà bản thân em yêu thích. Đó có thể là những loài cây quen thuộc như tre, dừa, cau, … Lý do mà em yêu thích loài cây đó: loài cây đó gắn với những kỉ niệm mà em rất ghi nhớ, cây đó do một người mà em yêu mến tặng, …