logo

Soạn Văn 6 chi tiết: Bài 14

Soạn văn 6: Bài 14 | Soạn văn 6 chi tiết tại TopLoigiai. Tuyển tập các bài soạn văn 6 đầy đủ có nội bám sát SGK Ngữ văn 6

  • Soạn bài: Con hổ có nghĩa (chi tiết) : Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều, vào một đêm nọ, có một con hổ đực đến cõng bà vào rừng để đỡ đẻ cho hổ cái. Sau đó, hổ đực cảm tạ bà và đã đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc hơn mười lạng đó, bà sống qua được năm mất mùa đói kém. Bác tiều ở huyện Lạng Giang, trong một lần lên núi đốn củi gặp con hổ đang bị mắc khúc xương ngang họng. Bác tiều đã ra tay giúp một con hổ lấy chiếc xương bị hóc, được hổ mang đến nhà một con nai tạ ơn. Khi bác tiều mất, hổ cũng đến viếng thậm chí, ngày giỗ bác tiều hằng năm, hổ đều mang dê hoặc lợn đến trước mộ.
  • Soạn bài: Động từ (chi tiết) : Đặc điểm của động từ
  • Soạn bài: Cụm động từ (chi tiết) : Từ “đã”, “nhiều nơi” bổ sung ý nghĩa cho từ “đi”

Xem các bài khác