Đề 1: Nêu vai trò người lãnh đạo đối với vận mệnh đất nước
Mở bài: Người lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với vận mệnh đất nước.
Thân bài:
- Văn bản “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn:
+ Thể loại chiếu, các vị vua hay dùng để điều hành đất nước.
+ Thảo luận cùng người dân cả nước.
+ Dùng lời lẽ có tính thuyết phục.
+ Sự đúng đắn khi dời đô được chứng minh lịch sử.
- Văn bản Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
+ Dùng thể loại hịch
+ Lời kêu gọi, củng cố tinh thần của toàn quân, toàn dân.
+ Đưa ra dẫn chứng lịch sử làm tấm gương
+ Kích thích lòng căm thù giặc, dấy lên lòng yêu nước
Kết bài: Hai nhà lãnh đạo đều sáng suốt, đưa đất nước tới những thành tựu to lớn.
Đề 2: Mối quan hệ giữa việc “ học “ và “ hành”
Mở bài: Học và hành là hai khái niệm phải đi song hành với nhau.
Thân bài:
- Định nghĩa học và hành theo nghĩa đen
+ Học là thu nạp kiến thức
+ Hành là thực hành, ôn lại
- Học và hành theo nghĩa bóng
- Nếu chỉ học không thì sẽ như thế nào?
- Không có kiến thức nền tảng mà bạn chỉ học để làm thì sẽ làm chậm quá trình phát triển của bản thân
- Kết quả đtạ được khi áp dụng học cùng hành
Kết bài: Không được tách riêng hai khái niệm này
Đề 3: Câu nói của M.Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì?
Mở bài: Sách là kho tàng tri thức lớn của nhân loại.
Thân bài:
- Sách là nơi lưu trữ kho tàng kiến thức lớn của nhân loại.
- Sách cung cấp thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống: văn hóa,giáo dục, xã hội, khoa học…
- Thử tượng tượng nếu bạn không có kiến thức, bạn có đủ tự tin đứng trước mọi người để trình bày không?
- Không có kiến thức bạn sẽ sống tụt hậu
- Kiến thức làm xã hội ngày càng phát triển.
- Đọc sách cũng cần có những cách đúng đắn.
Kết bài: Phát động phong trào đọc sách ở xung quanh mình.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 8 tập 2 ngắn nhất