1. Quan sát
a. -Bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác có:
Bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng 7 chữ.
- Bài Đập đá ở Côn Lôn có:
Bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng 7 chữ.
Số dòng, số chữ ấy là bắt buộc, không thể tùy tiện thêm bớt.
b. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Vẫn là hào kiệt, // vẫn phong lưu, (1)
   T    B B   T      T     B        B
 Chạy mỏi chân //thì hãy ở tù. (2)
   T      T    B       B   T T  B
 Đã khách không nhà// trong bốn biển, (3)
   T   T       B         B   B       T     T
 Lại người có tội //giữa năm châu.(4)
  T    B       T  T    T     B     B
 Bủa tay ôm chặt //bồ kinh tế,(5)
  T     B   B    T    B   B    T
 Mở miệng cười tan// cuộc oán thù. (6)
  T       T     B      B   T       T   B
 Thân ấy vẫn còn,// còn sự nghiệp,(7)
    B   T    T   B      B    T   T
 Bao nhiêu nguy hiểm //sợ gì đâu.(8)
B B B T T B B
Đập đá ở Côn Lôn
Làm trai đứng giữa //đất Côn Lôn,(1)
   B     B   T        T     T    B     B
 Lừng lẫy làm cho //lở núi non. (2)
   B     T     B   B   T   T    B
 Xách búa đánh tan// năm bảy đống,(3)
   T      T      T   B     B     T     T
 Ra tay đập bể mấy trăm hòn.(4)
  B  B    T   T    T      B    B
 Tháng ngày bao quản// thân sành sỏi,(5)
     T       B     B   T       B      B    T
 Mưa nắng càng bền //dạ sắt son.(6)
   B     T      B     B    T  T     B
 Những kẻ vá trời// khi lỡ bước,(7)
      T     T   T  B   B   T   T
 Gian nan chi kể //việc con con!(8)
B B B T T B B
Quy luật bằng trắc:
- Cả hai bài đều thuộc thể bằng.
- Tiếng thứ 2,6 luôn cùng thanh và đối thanh với tiếng thứ 4.
- Tiếng 2,4,6 của các câu 1-2,3-4,5-6, 7-8 của câu trên có thanh đối với câu dưới.
- Tiếng 2,4,6 của các câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 của câu trên có thanh giống với câu dưới.
c.- Với bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác:
Tiếng cuối của câu (4) vần với tiếng cuối của câu (8), vần bằng.
- Với bài Đập đá ở Côn Lôn:
Tiếng cuối của câu (2) vần với tiếng cuối của câu (4) (6) (8) , vần bằng.
d. Cách ngắt nhịp (phần b)
Thường thì câu bảy sẽ ngắt nhịp 4/3.
2. Lập dàn bài
Thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn
Mở bài: Giới thiệu về truyện ngắn.
Thân bài:
- Đặc điểm của truyện ngắn:
+ Về hình thức: Dung lượng từ của truyện ngắn.
+ Về nội dung:
Các nhân vật trong truyện ngắn lấy cảm hứng từ đâu.
Yêu cầu về cốt truyện.
- Nếu sự khác biệt với những thể loại khác.
- Dẫn chứng với các tác phẩm đã học: Tôi đi học, Chiếc lá cuối cùng, Lão Hạc,…
Kết bài: Mặc dù có dung lượng ngắn những những tác phẩm truyện ngắn đều trình bày và đưa đến cho độc giả đầy đủ những vấn đề được nói tới.
