logo

Soạn bài: Câu cầu khiến (ngắn nhất)


Soạn bài: Câu cầu khiến (ngắn nhất)


I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG:

1. Xác định câu cầu khiến,đặc điểm nhận biết và tác dụng của nó:

a. Câu cầu khiến là "Thôi đừng lo lắng" và "Cứ về đi"

- Dấu hiệu nhận biết: từ cầu khiến "đừng,đi"

- Tác dung: dùng để khuyên bảo và yêu cầu.

b. Câu cầu khiến là "Đi thôi con"

- Dấu hiệu nhận biết: từ cầu khiến "đi thôi"

- Tác dụng: để yêu cầu đối phương.

2. Hai cách đọc "Mở cửa" ở câu a và b là khác nhau: cách đọc trong câu b phải đọc với giọng nhấn mạnh hơn vì câu b là câu cầu khiến còn câu a là câu trần thuật.

- Câu "Mở cửa" trong câu a dùng để trả lời câu hỏi trước đó,còn câu b dùng để yêu cầu và sai khiến.


II. LUYỆN TẬP:

1. Tất cả các câu trên đều là câu cầu khiến vì có chứa các từ ngữ cầu khiến "hãy,đi,đừng".

- Nhận xét về chủ ngữ:chủ ngữ trong các câu trên đều chỉ người tiếp nhận câu nói hoặc chỉ một nhóm người có mặt trong đoạn đối thoại:

a. Chủ ngữ vắng mặt là Lang Liêu (có thể thêm chủ ngữ mà nội dung câu không bị thay đổi.

b. Chủ ngữ là ông giáo (có thể bớt chủ ngữ ý nghĩa của câu cầu khiến mạnh hơn,câu nói kém lịch sự hơn)

c. Chủ ngữ là chúng ta (có thể thay đổi chủ ngữ nội dung câu sẽ thay đổi,trong chủ ngữ không có người nói.)

2. Xác định câu cầu khiến:

a. Câu cầu khiến là "Thôi,im cái điệu mưa dầm sùi sụt ấy đi." thiếu đi chủ ngữ.

b. Câu cầu khiến là "Các em đừng khóc."Có chủ ngữ ngôi thứ 2 số nhiều.

c. Câu cầu khiến là "Đưa tay cho tôi mau!Cầm lấy tay tôi này".Thiếu chủ ngữ.

=> Có thể thấy rằng trong những trường hợp cấp bách,gấp gáp thì người có liên quan phải có những hành động kịp thời vì vậy câu cầu khiến thường ngắn gọn,chủ ngữ thường chỉ những người tiếp nhận vắng mặt.

3. So sánh:

- Về hình thức: (a) không có chủ ngữ, không xác định người thực hiện hành động. (b) có chủ ngữ.

- Về ý nghĩa: câu b có chủ ngữ làm cho câu cầu khiến trở nên nhẹ nhàng hơn,tình cảm của người nói cũng thể hiện rõ hơn.

4. Dế Choắt nói với Dế Mèn câu như vậy nhằm mục đích cầu khiến, nhờ vả Dế Mèn giúp đỡ.

- Vì Dế Choắt nghĩ mình có vị thế thấp hơn Dế Mèn và Dế Choắt cũng nhút nhát,yếu đuối hơn Dế Mèn.

5. Hai câu "Đi đi con" và "Đi thôi con" không thể thay thế được cho nhau vì chúng có nội dung và ý nghĩa khác nhau. Câu "Đi đi con" là giục con lên đường, còn câu "Đi thôi con" là cùng đi với con.

Soạn bài Câu cầu khiến ngắn nhất | Soạn văn 8 ngắn nhất – TopLoigiai

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác