logo

Soạn bài: Bài toán dân số (ngắn nhất)


Soạn bài: Bài toán dân số (ngắn nhất)


I. TÓM TẮT:

Có một nhà vua thông thái muốn kén rể nên đã đưa ra bài toán tưởng chứng như rất dễ là đặt thóc vào ô cờ theo cấp số nhân. Theo đó ai đặt đủ được 64 ô cờ sẽ lấy được công chúa. Nhưng bất ngờ thay số thóc được tính ra bao phủ hết bề mặt trái đất này. Bài toán này là một ví dụ điển hiển cho bài toán dân số ngày nay. Hiện tại dân số đã lên tới ô thứ 34 của bàn cờ theo số liệu và thống kê thực tế. Điều tác giả mong muốn là con người hya tự nhận thức được con đường "tồn tại hay không tồn tại" của chính người đọc.


II. BỐ CỤC:

Chia làm 3 phần:

-Phần 1: từ đầu đến sáng mắt ra (từ thời cổ đại bài toán dân số đã được đặt ra)

-Phần 2 : tiếp theo cho đến sang ô thứ 34 bàn cờ (tốc độ gia tăng nhanh chóng dân số thế giới)

-Phần 3: còn lại (tìm ra lời giải đáp cho bài toán.)


III. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:

Câu 1: Chia bố cục như trên.

Câu 2: Vấn đề chính của tác giả muốn đặt ra trong văn bản đó là tăng dân số là vấn đề đang báo động trên toàn thế giới khi mà diến tích đất liền thì không thay đổi và đang có xu hường giảm đi. Cần làm hạn chế sự gia tăng này mới cải thiện tình hình phát triển của nhiều nước nghèo đói.

Câu 3: Câu chuyện kén rể của nhà thông thái có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc làm nổi bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới:Sự so sánh trong câu chuyện giúp người đọc dễ liên tưởng sự giống nhau của hai vấn đề, qua đó người đọc tự suy ngẫm về sự bùng nổ dân số với tốc độ chóng mặt.

Câu 4: Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước theo thông báo của hội nghị Cai-rô nhằm mục đích thông báo về các nước chậm phát triển có tỉ lệ tăng dân số mạnh hơn qua đó thấy được sự gia tăng dân số tỉ lệ nghịch với nền kinh tế của nước đó, qua đây cũng thấy được sự kém hiểu biết về giáo dục cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng trên.

-Trong số các nước được kể tên trong văn bản thì Nê-pan,Ru-an-da,Tan-da-ni-a,Ma-da-gas-ca thuộc châu Phi.Còn Ấn Độ và Việt Nam thuộc châu Á.

-Các nước được nêu ra trong văn bản đều là đêu flaf những nền kinh tế còn yếu kém nhưng lại có sự gia tăng dân số cao.

-Nhận xét: sự phát triển của xã hội phụ tỉ lệ nghịch với sự gia tăng dân số.


IV. LUYỆN TẬP:

Câu 1: Con đường tốt nhất để hạn chế việc gia tăng dân số là giáo dục ý thức người dân, phổ cập văn hóa giáo dục, lên những kế hoạch thiết thực nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hệ quả của việc tăng dân số. Chỉ có giảo dục mới thay đổi được những tư tương yếu kém, sai lệch vốn đã ăn sâu trong tiềm thức mỗi người.

Câu 2: Các lí do chính:

+ dân số phát triển quá nhanh,không kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan tới nhau như giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường…

+ Với các nước nghèo nàn,lạc hậu sự gia tăng dân số nhanh chóng là gánh nặng cho nền kinh tế.

Câu 3: Dân số thế giới năm 2000 là hơn 6 tỷ người,vào năm 2003 là 6,32 tỷ người.Từ năm 2000 đến năm 2003 thế giới tăng 241 triệu người,gấp 3 lần dân số Việt Nam hiện nay.


V. NỘI DUNG CHÍNH:

Đưa ra dẫn chứng bài toán cổ. Từ đó suy ngẫm và tìm ra giải pháp hướng đi làm chậm lại quá trình tăng dân số.

Các bài viết liên quan:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác