Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt
Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi.
Đề 3: Giới thiệu chiếc dép lốp trong kháng chiến
Đề 1: Thuyết minh về kính đeo mắt.
Mở bài: Chiếc kính đeo mắt rất quen thuộc với con người.
Thân bài:
-Lịch sử ra đời của chiếc kính đeo mắt.
-Các loại kính gồm: kính thuốc và kính thời trang, kính đặc thù.
+Kính thuốc gồm: kính cận, kính loạn, kính viễn.
+Kính thời trang có tác dụng làm đẹp.
+Kính đặc thù: kính bơi, kính trượt tuyết, kính râm…
+Kính đặc biệt: kính áp trong.
-Hình dáng và các bộ phận của một chiếc kính thông thường.
-Cách bảo quản và giữ gìn kính.
Kết bài: Chiếc kính là vật ảo vệ cửa sổ tâm hồn của chúng ta.
Đề 2: Thuyết minh về cây bút máy.
Mở bài: Chiếc bút máy rát quen thuộc với mọi người, nhất là những bạn học sinh.
Thân bài:
-Hoàn cảnh ra đời của chiếc bút máy.
-Hình dáng và các bộ phận của chiếc bút máy.
-Người bạn không thể thiếu của chiếc bút máy đó là mực.
-Cơ chế để tạo ra nét chữ.
-Nét chữ nét người.
-Sử dụng bút máy đúng cách:
+Lúc mới mua về cần được rửa bằng nước ấm.
+Rửa út thường xuyên khi sử dụng để bút được bền.
+ Thay ngòi khi bị hỏng.
Kết bài: Chiếc bút như một người bạn thân của bạn nhỏ đến trường.
Đề 3: Thuyết minh về chiếc dép lốp trong thời kì kháng chiến.
Mở bài: Chiếc dép lốp cũ kĩ đơn sơ là chứng minh lịch sử trong suốt các cuộc kháng chiến trường kì của dân tọc ta.
Thân bài:
-Lịch sử ra đời của chiếc dép lốp.
-Miêu tả hình dáng của chiếc dép lốp.
-Chất liệu làm nên dép lốp.
-Tác dụng của dép lốp.
-Một vài điều lưu ý khi dùng dép lốp.
-Hình ảnh dép lốp gắn liền với cụ Hồ cùng các chiến sĩ cách mạng và nhân dân lao động.
Kết bài: Mặc dù không còn thông dụng nhưng dép lốp mãi mãi sống trong lời kể của cha ông, trong những trang sử hào hùng của dân tộc ta.