logo

Suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến

“Con mối và con kiến” là văn bản thuộc thể loại truyện ngụ ngôn mang thông điệp rất sâu sắc. Cùng Toploigiai Nêu suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến nhé!


Văn bản “Con mối và con kiến”

Con mối trong nhà trông ra

Thấy một đàn kiến đang tha cái mồi

Mối gọi bảo: “Kiến ở các chú

Tội tình gì lao khổ lắm thay!

 

Làm ăn tìm kiếm khắp ngày

Mà sao thân thể vẫn gầy thế kia

Chúng ta đây chẳng hề khó nhọc

Mà ồ ề béo trục béo tròn

 

Ở ăn ghế chéo bàn tròn

Nhà cao cửa rộng, tủ hòm thiếu đâu?”

Kiến rằng: “Trên địa cầu muôn loại

Hễ có làm thì mới có ăn

 

Sinh tồn là cuộc khó khăn

Vì đàn vì tổ nên thân gầy gò

Các anh chẳng vun thu xứ sở

Cứ đục vào chỗ ở mà xơi

 

Đục cho rỗng hết mọi nơi

Nhà kia đổ xuống đi đời các anh”

Nêu suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến

Suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến - Mẫu số 1

      Văn bản "Con mối và con kiến" lấy hai nhân vật chủ đạo để nói lên hai kiểu người trong xã hội. Con mối với lối sống lười biếng, chỉ biết đục rỗng mọi thứ. Còn con kiến luôn biết lo xa, chăm chỉ kiếm thức ăn, xây dựng tổ ấm. Con mối đại diện cho những con người lười biếng, ăn không ngồi rồi, sợ vất vả, không chịu khó làm việc, chỉ biết hưởng thụ trên thành quả của người khác. Con kiến lại ngược lại, nó là đại diện cho những người luôn biết lo cho tương lai, chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm với xã hội. Qua câu chuyện, ta có thể rút ra được những bài học và thông điệp riêng cho mình: Có làm thì mới có ăn. Nếu không chịu làm việc mà chỉ biết hưởng thụ, sống như kí sinh ăn mòn, mục rữa vật chủ thì kiểu gì cũng sẽ sụp đổ.


Suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến - Mẫu số 2

       Con mối và con kiến chỉ là hai con vật nhỏ bé nhưng nó có thể đại diện cho hai loại người trong xã hội. Qua văn bản “Con mối và con kiến”, ta có thể thấy được tính cách của hai con vật này và cách sống của mỗi loài khác hẳn nhau. Con mọt thì sống lười nhác, chỉ biết đục rỗng mọi thứ, làm cho chúng trở nên yếu ớt hơn. Còn kiến thì ngược lại, luôn biết lo lắng cho tương lai, tìm kiếm thức ăn, vun đắp tổ ấm. Hai loài vật này chính là đại diện cho hai loại người. Người giống con mọt thì chỉ biết sống lười nhác, phụ thuộc vào người khác, không chịu khó làm việc. Còn con kiến đại diện cho những người chăm chỉ, luôn biết lo nghĩ cho tương lai. Qua văn bản, ta còn có thể rút ra được bài học cho bản thân mình, muốn có ăn thì phải làm việc, phải biết vun đắp cho tương lai, chứ đừng lười nhác, chỉ biết nằm không hưởng thụ. 

------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cùng các bạn Nêu suy nghĩ của em về văn bản Con mối và con kiến. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể có được thêm nhiều kiến thức cho mình và học tập tốt nhé!

icon-date
Xuất bản : 08/02/2023 - Cập nhật : 15/08/2023