logo

Loài ong tổ chức đời sống xã hội như thế?


Loài ong tổ chức đời sống xã hội như thế?

Loài ong có thể bay nhanh với tần suất 24km/ giờ và vỗ cánh khoảng 11.000 lần trên 1 phút. Nếu như một tổ ong có quá nhiều dân số, ong chúa mới sinh sẽ được sống nhưng ong chúa mới này phải bay đi xa để có thể lập một tổ mới.

Loài ong rất đặc biệt, chúng khác với các loài côn trùng khác. Những con ong sẽ không ngủ đông mà chúng sẽ bám vào nhau thành một khối dày đặc to lớn trong tổ. Những con ong thợ phải bay khỏi tổ khoảng 2 đến 3km để tìm mật.

Loài ong tổ chức đời sống xã hội như thế?

Loài ong thích sống trong không gian rỗng, có thể là thân cây rỗng. Ong sẽ tạo các ô lục giác nhỏ cho căn nhà của mình bằng sáp mật. Những cái hộp nhỏ nhỏ được gọi là tế bào, nơi đây chúng sẽ đựng trứng, mật ong hay là phấn hoa..

Với số lượng lớn dân số làm việc cùng nhau, một số kỹ năng giao tiếp tuyệt vời là cần thiết. Con ong giao tiếp theo hai cách – bằng hương thơm và khiêu vũ. Để cảnh báo cho các chị em về kẻ đột nhập, ong chúa giải phóng chất cảnh báo.

Ong rất thích dùng chất propolis để trám bất cứ lỗ hổng hay vết nứt nào xuất hiện trên tổ.

Ong sẽ tạo ra một chất Propolies (hay còn gọi là keo ong) để giữ cho tổ chắc chắn và chống lại kẻ thù. Propolies là sự kết hợp giữa mật ong và sáp ong, nhựa cây giúp chống nấm, chống virut hay chống vi khuẩn.

Nếu như một con ong phát hiện ra nơi nào có nhiều phấn hoa và mật hoa, chúng sẽ quay về tổ và nhảy một điệu nhảy như để thông báo cho đàn của nó biết tới nơi mà nó đã tìm thấy.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 25/05/2023