Thói quen giao phối của nhện khá khác so với các loài động vật có vú. Khi một con nhện đực trưởng thành và muốn giao phối, chúng sẽ bắt đầu giăng mạng nhện. Nhện đực sau đó xoa bụng và tiết ra một lượng tinh dịch lên trên mạng nhện này. Chúng dùng hai chân phụ trước của mình nhúng vào phần tinh dịch lúc trước. Hai chân phụ trước có vai trò giữ tinh dịch cho tới khi nhện đực tìm được bạn tình của mình. Khi đưc tìm thấy một chú nhện cái nào đó, hai giống sẽ có những tín hiệu riêng biệt để nhện đực có thể nhận biết được rằng chúng cùng loài. Khi con cái chấp nhận giao phối, nhện đưc sẽ đưa đôi chân phụ trước của nó vào lỗ mở ở phần dưới của bụng nhện cái. Sau khi chắc chắn tinh dịch đã được đưa vào cơ thể nhện cái, giống đực lúc này sẽ rời đi thật nhanh trước con cái trở nên đói và có thể ăn thịt cả bạn đời của mình.
Nhện cái sẽ bảo vệ tất cả số trứng mà nó đã đẻ ra và sau từ 6 tới 9 tuần thì những quả trứng sẽ nở ra khoảng 500 cho tới 1000 chú nhện con.