logo

Cụm từ Holy shit nghĩa là gì?

Nghĩa của cụm từ "Holy shit"?

"Holy shit" nghĩa là gì | Khái niệm Tiếng Anh bổ ích

1. "HOLY SHIT" nghĩa là gì?

- Từ diễn tả sự bất ngờ, ngạc nhiên không tin vào mắt mình

Dùng diễn tả sự ngạc nhiên hay khó chịu.

Holy shit! The whole basement is flooded! - Mẹ kiếp! Cả tầng hầm ngập hết rồi!


2. Một số từ lóng trong tiếng Anh

2.1 Yep là gì? Yup là gì?

- Yep = Yup = Yes = Có/ Đúng/ Đồng ý 

- Yep hay Yup là cách nói lóng của từ Yes, có nghĩa là Có/ đúng. Đây cũng là 2 từ lòng rất hay được dùng trong giao tiếp, mà mang sắc thái vui vẻ, nhẹ nhàng hơn Yes.

Ví dụ:

Q: Finish? = Xong chưa? 

A: Yep! = Rồi! 

- Cũng tương tự như từ Nope, thì 2 từ này cũng có sự khác biệt nhất định với từ Yes. Cụ thể như sau:

- Yep và Yup chỉ được dùng trong các tình huống informal, là các tình huống giao tiếp đời thường với bạn bè, người thân thiết. Yes thì dùng được trong cả tình huống formal (trạng trọng) và informal (không trang trọng).Trong 2 từ Yep và Yup thì từ Yep sát nghĩa với từ Yes hơn, trong khi Yup thì tuỳ trường hợp, nó còn thể hiện sự đồng tính, đồng ý, và do đó nó còn sát nghĩa với cả từ Yeah. 

Ví dụ: 

Jessica: I find this bear cute. = Em thấy con gấu này dễ thương này. 

Alex: Yup. Me too. I can buy it for you if you like. = Ừa, Anh cũng thấy thế. Anh có thể mua nó cho em nếu em thích. 

Jessica: Yep! I’d love to. Thank you. = Có! Em thích chứ. Cảm ơn anh nhé. 

2.2 Nope là gì?

- Nope = No = Không 

- Nope là một cách nói lóng của No, có nghĩa là Không!

Ví dụ:

+ John: Finish? = Xong chưa? 

+ Jennie: Nope! = Chưa!

 -  Tuy nhiên, cách dùng của Nope và No lại khác nhau. Chính xác thì 2 từ này khác như như sau:

- Nope là từ lóng nên chỉ được dùng trong trường hợp informal, tức là các trường hợp giao tiếp, trò chuyện đời thường với bạn bè, người thân thiết với bạn. Trong khi No thì là 1 từ có thể dùng được trong cả trường hợp informal và formal (các trường hợp trang trọng).Nope chỉ được dùng để thay thế cho No trong các câu hỏi Yes/No (câu hỏi Có/Không), còn lại các trường hợp các nó không thể thay thế được. Ví dụ như trong câu: “There is no more water in the kitchen.” (Không còn chút nước nào ở trong bếp cả.) Thì câu này chúng ta không thể dùng từ nope thay thế cho từ no trong cụm no more water được.

2.3 Poor you là gì?

- Poor you! = Tội nghiệp bạn!

- Poor me! = Tội nghiệp tôi!

- Đây là một từ rất hay được giới trẻ sử dụng. Cấu trúc của nó là “Poor + 1 đại từ chỉ người/vật”.

Ví dụ:

+ Poor him! = Tội nghiệp anh ta!

+ Poor them! = Tội nghiệp chúng! 

+ He forgot her birthday! Poor her! = Anh ấy đã quên ngày sinh nhật của cô ấy rồi! Thật tội nhiệp cô ấy! 

2.4 Oops! là gì?

- Oops! (Đọc là /uːps/) là một câu cảm thán, dùng để diễn tả khi ta làm sai, mắc một lỗi hoặc vô tình gây ra lỗi gì đó.

Ví dụ:

+ Britney Spears’s song: Oops! I did it again. = Ca khúc của Britney Spears: Úi, tôi lại làm thế nữa rồi! 

icon-date
Xuất bản : 18/07/2021 - Cập nhật : 03/11/2021