logo

Giới thiệu về nhà thơ Thanh Nguyên

Nhà thơ nữ Thanh Nguyên là một trong số những nhà thơ tiêu biểu thuộc danh sách “thế hệ vàng” của văn học thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1975-1990. Nữ thi sĩ là tác giả của 6 tập thơ đã được phát hành. Dưới đây là bài Giới thiệu về nhà thơ Thanh Nguyên mời các bạn cùng tham khảo


Giới thiệu về nhà thơ Thanh Nguyên

- Nữ nhà thơ Thanh Nguyên tên đầy đủ là Lê Thị Thanh Nguyên, sinh năm 1959

- Quê quán An Giang. Bà bắt đầu làm thơ từ hồi còn là nữ sinh của trường trung học Gia Long. Trong khoảng thời gian cha đi học tập cải tạo, nữ nhà thơ từng làm công nhân sơn mài.
- Nhà thơ Thanh Nguyên từng là Ủy viên của Hội Nhà văn TP.HCM, bà đảm nhiệm phụ trách văn học thiếu nhi trong hai nhiệm kỳ là 2000 - 2005 và 2005 – 2010. Hiện bà đang công tác tại Nhà văn hoá quận 3, sinh sống cùng chồng và các con tại thành phố Hồ Chí Minh


Sự nghiệp sáng tác văn học

- Nhà thơ nữ Thanh Nguyên là một trong số những nhà thơ tiêu biểu thuộc danh sách “thế hệ vàng” của văn học thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1975-1990. Nữ thi sĩ là tác giả của 6 tập thơ đã được phát hành

- Là một cán bộ văn hóa chăm chỉ, cần mẫn. Cho tới ngày chuẩn bị nghỉ hưu, nữ nhà thơ Thanh Nguyễn vẫn kịp ghi lại nhiều dấu ấn sáng tạo trong lòng bạn đọc của một thi sĩ với quan niệm: “không thể viết kiểu già và giả nếu muốn người trẻ đọc”. Đề cập về quan niệm này, bà chia sẻ: “Tôi ý thức mình cần sống càng giống với điều mình viết càng tốt vì có ánh mắt công chúng quét qua mình!”. Sống như viết và viết cũng như để sống để không “giả”! Để không “già”, Thanh Nguyên luôn ý thức được điều đó, và thường xuyên đổi mới đề tài, cách viết, lấy cái mới làm cái trẻ.

- Ở sách Tiếng Việt lớp 1, lớp 2 rồi lớp 3 sách giáo khoa của chương trình mới - bộ Chân trời sáng tạo –một số tác phẩm của tác giả Thanh Nguyên đã được tuyển chọn.

- Nữ thi sĩ được nhận xét là mạnh về thơ lục bát. Nhưng thơ tự do của bà cũng rất thành công, đặc biệt trong tình khúc Đánh mất (nhạc Hoàng Hiệp) đã được ca sĩ Quang Lý, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều ca sĩ khác thể hiện, được rất nhiều khán giả yêu thích.


Phong cách nghệ thuật

- Sở trường viết thơ thể lục bát! Khi được nhà báo hỏi về sở trường này, tác giả từng có chia sẻ rất chân thành: “Tôi rất yêu thơ lục bát do tiết tấu êm ả như hát, và tự hào vì đó là thể thơ riêng của người Việt. Với lục bát tôi có thể có thêm vốn từ trong lúc tìm chữ để “ráp vần”, thú vị lắm! Nếu thật có nhiều người cho đây là thế mạnh của tôi cũng xin phép tạm xem như tôi đã có được thành công nhất định trong cuộc hành trình hát thơ của đời mình”.

- Nữ thi sĩ Thanh Nguyên có rất nhiều bài thơ viết về mẹ, các sáng tác đều mang giọng thơ chân chất, hồn hậu để lại cho bạn đọc nhiều ấn tượng và gây xúc động lớn.


Một số tác phẩm tiêu biểu 

- Có khi nào

- Khúc gọi tình

- Di chúc địa cầu

- Anh và em

- Lỗi hẹn cùng ca dao (1991)

- Ngày xưa có mẹ

- Thơ (in chung với Lý Lan và Lưu Thị Lương, NXB Văn Nghệ, 1999)

- Quán bạn (in chung với Lý Lan, Lưu Thị Lương, Chim Trắng, NXB Trẻ, 2001)


Giải thưởng văn học

- Năm 2008 nữ nhà thơ Thanh Nguyên cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã vinh dự được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng thường niên. Viết cho thiếu nhi, nhà thơ Thanh Nguyên có tập thơ Ngọn đồi tuổi thơ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2017).

------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cung cấp cho các bạn bài Giới thiệu về nhà thơ Thanh Nguyên. Qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về con người cũng như sự nghiệp thi ca của nhà thơ Thanh Nguyên - một trong số những nhà thơ tiêu biểu thuộc danh sách “thế hệ vàng” của văn học thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1975-1990

icon-date
Xuất bản : 01/08/2023 - Cập nhật : 02/05/2024