logo

Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại

Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1955 là người Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thi ca đương đại ở vùng đất xứ Nghệ. Ngoài làm thơ, ông còn viết phê bình và nghiên cứu về văn học. Nhà thơ từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Dưới đây là bài Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, mời các bạn cùng tham khảo.


Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại 

- Nguyễn Sĩ Đại sinh năm 1955 là người Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thi ca đương đại ở vùng đất xứ Nghệ. Nguyễn Sĩ Đại tốt nghiệp khoa Văn của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Là một tiến sĩ văn học, ngoài làm thơ, Nguyễn Sĩ Đại còn viết phê bình và nghiên cứu về văn học. Nhà thơ từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội niên khóa 2011 - 2015.

- “Ông tôi, cha tôi và tôi/ Ba đời làm lính, ba đời nông dân”- lời tự bạch mộc mạc, chân thành pha đôi chút hãnh diện của nhà thơ- người mang trái tim người lính và một tâm hồn nhà nông Nguyễn Sĩ Đại. 

- Ông từng là một chiến sĩ tham gia kháng chiến trong những năm chống Mỹ gian khổ, là phóng viên của Báo Nhân Dân, là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam.

Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại

Phong cách sáng tác của nhà thơ 

- Thơ Nguyễn Sĩ Đại giản dị, chân thành, nhà thơ chọn lối viết dễ hiểu, dùng tình cảm của bản thân để tác động vào độc giả.

- Nguyễn Sĩ Đại có nhiều bài thơ đã ghi dấu trong lòng người đọc, ông còn được bạn đọc biết đến là “nhà thơ tâm giao” đặc biệt của những người nông dân. Đề tài nông dân là một đề tài quen thuộc, được rất nhiều người viết. Nhưng hình ảnh người nông dân trong các sáng tác của Nguyễn Sĩ Đại là hình ảnh đẹp và kiêu hãnh. Dù “người nông dân” Nguyễn Sĩ Đại đã sống và làm việc lâu năm ở phố thị nhưng với tình cảm và sự gắn bó sâu nặng với quê hương, với tâm thế, trách nhiệm, tình cảm sâu sắc nhà thơ đã khắc họa hình ảnh người nông dân thật kiêu hãnh, làm lay động bao trái tim bạn đọc.

Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại

Tác phẩm tiêu biểu 

* Sách đã xuất bản:

- Nơi em về

- Trái tim người lính 

* Thơ 

- Nông dân

- Lá xanh (viết năm 1997, sau này đổi tên thành “Lá”). Bài thơ là một bộc bạch của tác giả về sống và viết. Nhắc về bài thơ, Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ: “Người ta nên sống đúng bản chất lương thiện mà trời phú, làm cái gì mình có khả năng, làm tốt việc nhỏ còn hơn nói những điều to tát mà không làm được”. Để có thể đi tới nhận thức ấy, nhà văn cũng đã trải qua rất nhiều chiêm nghiệm và quan sát thực tế, ông nói: “Làm thơ không phải tài năng bẩm sinh, không phải vì danh tiếng, mà là từ lo nghĩ cho cuộc sống, có quan sát, tổng kết và đưa ra những ý kiến trách nhiệm”

- Trong ngôi nhà của mẹ

- Dưới sắc cờ và trời thu Hà Nội

- Một số đặc trưng của thơ tứ tuyệt đời Đường

- Khoảng trời con gái

------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cung cấp cho các bạn bài Giới thiệu về nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về con người cũng như sự nghiệp thi ca của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại- một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thi ca đương đại ở vùng đất xứ Nghệ

icon-date
Xuất bản : 01/08/2023 - Cập nhật : 02/05/2024