logo

Giáo án Lớn lên cháu lái máy cày


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức

-Trẻ hát tốt bài hát thể hiên tình cảm qua nội dung bài hát

-Trẻ biết tác giả bài hát Kim Hữu.

2. Kĩ năng 

- Chơi tốt trò chơi đoàn kết chơi cùng bạn.

- Hưởng ứng khi nghe cô hát.

3. Thái độ

-Trẻ biết yêu thương, kính trọng cô giáo, vâng lời ông bà, bố mẹ.


II. CHUẨN BỊ:

 - Sắc xô, đĩa nhạc, đài

Giáo án Lớn lên cháu lái máy cày

III. CÁCH TIẾN HÀNH:

HĐ Của Cô

HĐ Của Trẻ

1. Ổn định tổ chức vào bài

- Trò chuyện với bé về ngành nghề

- Trẻ nói về mơ ước về ngành nghề của mình: Các con lớn lên sẽ làm nghề gì?

- Giáo dục trẻ về ngành nghề: nghề nào cũng là nghề tốt. Các con lớn lên ai cũng sẽ có một nghề mà mình yêu thích.Để thực hiện những mơ ước đó thì ngay bây giờ các con phải ngoan, học hỏi, ăn giỏi, ngủ ngon… để trở thành những người có ích cho xã hội.

- Cô dẫn dắt giới thiệu cho trẻ biết bài hát “lớn lên cháu lái máy cày”.

 

 

Cho trẻ kể về ngành nghề mà trẻ thích

 

2. Nội dung chính

*Dạy hát “ Lớn lên cháu lái máy cày ”

- Cô hát lần 1 cho trẻ nghe, hát diễn cảm nhẹ nhàng thể hiện tình cảm khi hát vừa hát vừa đánh nhịp

- Cô giới thiệu tên tác giả bài hát Kim Hữu.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2: Kết hợp giảng nội dung bài hát

- Hồi xưa chưa có máy người nông dân dùng trâu để cày bừa, thời gian rất lâu và rất mệt nhọc đấy ! hiện giờ bác nông dân dùng máy để cày đất rất nhanh, sâu lại không mệt nhọc nữa đấy, lúa còn tươi tốt và cho năng suất cao đó, em bé trong bài hát mơ ước lớn lên sẽ lái máy cày đấy ! các bác nông dân làm việc rất vất vả vì vậy CC cần phải chăm ngoan học giỏi, khi ăn cơm phải cẩn thận đừng làm cơm đổ ra ngoài nhiều nhé !

+ Dạy trẻ hát

- Cô hát kết hợp đánh nhịp dạy từng câu cho trẻ hát theo cô.

- Sau đó cho trẻ hát cả bài

- Cô mời từng tổ hát.

- Nhóm bạn trai hát.

- Nhóm bạn gái hát.

- Cá nhân hát.

- Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai câu hát của trẻ

- Lớp chúng mình vừa hát bài hát có tựa đề gì ? ( lớn lên cháu lái máy cày).

- Tác giả của bài hát là ai ? ( Chú Kim Hữu )

- Bài hát nói về điều gì ? ( trẻ trả lời )

- Vì sao máy lại cày nhanh hơn trâu?

- Em bé trong bài hát lớn lên sẽ làm nghề gì ?.

 *Trò chơi “ Ai nhanh hơn ”

- Luật chơi: Mỗi vòng chỉ được một bạn bật vào

- Cách chơi : Cô đặt xuống sàn 5 chiếc vòng, cô mời 6 bạn lên chơi đi xung quanh vòng tròn vừa đi vừa hát, khi hát to đi xa vòng tròn hát nhỏ lại gần vòng tròn, khi nào cô lắc mạnh sắc xô thì CC chạy nhanh vào vòng tròn. Bạn nào không nhanh sẽ phạt nhảy lò cò nhé !

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.

- Sau mỗi lần trẻ chơi cô nhận xét tuyên dương hoạt động của trẻ..

Trẻ chú ý

 

 

 

 

 

 

Trẻ chú ý

 

 

 

 

 

 

 

Cô dạy trẻ hát từng câu

Lớp hát cả bài

Tổ hát

Nhóm bạn trai ,gái

Cá nhân

 

Lớn lên cháu lái máy cày

Chú Kim Hữu

Nói về máy cày, cày ruộng sâu để người dân có nhiều thóc

Vì máy dùng bằng động cơ nên ko mệt nhọc

Lớn lên lái máy cày

Trẻ chơi  hứng thú

3. Kết thúc

* Kết thúc: Cô mở nhạc cho lớp nhún nhảy theo nhạc.

Lớp nhún nhảy theo nhạc

* HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

TÊN HOẠT ĐỘNG

YÊU CẦU

CHUẨN BỊ

THỰC HIỆN

Cho trẻ chơi góc  xây dựng xây nhà của bé

- Trẻ biết thể hiện các vai chơi

- Đồ dùng đồ chơi ở các góc

 Máy cát sét , băng đài

- Cô tập trung trẻ lại trò chuyện cùng với trẻ, cho trẻ chọn góc theo sở thích của trẻ.

- Cô bao quát trẻ chơi.

- Nhắc nhở trẻ thu dọn đò dùng đồ chơi

icon-date
Xuất bản : 27/12/2021 - Cập nhật : 29/12/2021