logo

Đọc hiểu The Dream Chaser (Tony A.Gaskins) (2 đề)

icon_facebook

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu The Dream Chaser (Tony A.Gaskins) trắc nghiệm, tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Có rất nhiều người đang sống mà quên đi ước mơ của mình. Họ đi trên con đường được định sẵn mà chẳng bao giờ buồn và chất vấn về điều ấy.

Bạn có chất vấn về nó. Tất cả chúng ta đều phải vẽ nên lộ trình riêng, lộ trình sẽ dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn, chứ không phải nơi người khác bảo chúng ta nên đến. Bạn có thích công việc mình đang làm để mưu sinh không? Nếu câu trả lời là “không”, bạn đã đi sai đường. Bạn có hài lòng với lối sống hiện tại của mình không? Vị trí hiện tại của bạn có thể giúp ích được cho người khác không? Nếu “không” bạn đã đi sai đường. Nếu bạn bị sa thải ngay ngày hôm nay, liệu bạn có thể thành lập công ti riêng không? Nếu “không” bạn đã đi sai đường, … “Nếu bạn không xây dựng giấc mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ”.

Câu hỏi này xuất phát từ tâm hồn tôi, và tôi đã khắc cốt ghi tâm nỗi đau từ chân lí của câu nói ấy. Tôi cảm thấy dù có làm việc cho người khác thì công việc đó cũng nên là công việc mà ta mơ ước. Nếu không, chúng ta nên xây dựng công việc mơ ước mà cuối cùng nó sẽ thay thế công việc thường nhật của chúng ta. Hãy để một chiếc máy tính hoặc lũ rô – bốt làm những công việc văn phòng vô nghĩa và nhàm chán. Một con người thì không nên làm một công việc vô nghĩa, nhàm chán trong thế giới này […]. Tôi đã từng làm nhiều công việc không cần động não và chúng chỉ làm tốn thời gian và năng lượng mà thôi. Ấy thế nhưng đó là con đường được định sẵn cho rất nhiều người trong chúng ta.

[…] Trong lúc còn đi học, bạn cũng nên dành thời gian để tự nghiệm mình. Hãy tìm hiểu bản thân. Hãy yêu lấy chính mình. Hãy vẽ nên những giấc mơ từ tận sâu đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn. Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại phải vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới.

(“The Dream Chaser”, Tony A.Gaskins, Phạm Trần Thoại Như dịch –NXB Dân Trí, tr.11)


Đọc hiểu The Dream Chaser (Tony A.Gaskins) - Đề 1

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Theo tác giả trong lúc còn đi học bạn cần làm gì?

Câu 3: Anh/ chị hiểu nghĩa câu sau như thế nào?

“Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới”.

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả “Hãy vẽ nên những giấc mơ từ sâu tận trái tim” không? Vì sao?

Câu 5: Từ nội dung đoạn trích, trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết của tính chủ động để có thể “vẽ nên lộ trình riêng cho mình” trong tương lai.

Đáp án

Câu 1:

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: nghị luận.

Câu 2:

- Theo tác giả trong lúc còn đi học bạn cần: dành thời gian để tự nghiệm mình. Hãy tìm hiểu bản thân. Hãy yêu lấy chính mình. Hãy vẽ nên những giấc mơ từ tận sâu đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn. Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại phải vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới.

Câu 3: 

- Câu nói: “Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới” theo em hiểu là mong muốn chúng ta đừng sợ hãi trước những khó khăn, thử thách, trở ngại. Mỗi chúng ta cần phải mạnh mẽ, chủ động hơn trong việc tìm ra những hướng đi mới và đi riêng cho bản thân để đạt được thành công mà chúng ta đề ra.

Câu 4: 

Em đồng tình với quan điểm “Hãy vẽ nên những giấc mơ từ sâu tận trái tim”. Bởi vì giấc mơ chính là những hoài bão, khát khao mà chúng ta mong muốn, nó thể hiện phần nào lí tưởng sống cao đẹp mà con người muốn chinh phục và chính giấ mơ ấy sẽ tạo động lực phấn đấu cho tương lai. Thế nên hãy vẽ nên những giấc mơ từ sâu tận trái tim bởi xuất phát từ trái tim sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại để vươn tới được ước mơ của bản thân mình với sự đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng thực sự, nếu giấc mơ không được từ sâu tận trái tim thì nó vẫn chỉ là mơ mộng, mơ tưởng không bao giờ ta có được.

Câu 5: 

- Từ đoạn trích chúng ta thấy được sự cần thiết của tính chủ động để có thể “vẽ nên lộ trình riêng cho mình” trong tương lai:

+ Giải thích: chủ động chính là tự mình hành động, không bị chi phối bởi người khác hoặc hoàn cảnh bên ngoài. Sống ở thế chủ động là hành động độc lập, với hoàn cảnh xung quanh, làm chủ được tình thế, dám nghĩ, dám làm, dám hành động trên tất cả mọi lĩnh vực, chủ động tìm tòi, chủ động đề nghị, chủ động dấn thân, …

+ Bàn luận: Chủ động vạch ra kế hoạch tương lai cho mình mang lại nhiều ý nghĩa:

     -> Việc chủ động ấy, giúp chúng ta trở nên tự tin, bản lĩnh, linh hoạt, thích ứng nhanh trong mọi tình huống để vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu, khát vọng, ước mơ. 

    -> Định hướng được tương lai, những việc cần làm một cách rõ ràng để phát triển bản thân thay vì mù mờ tới đâu hay tới đó.

    -> Chỉ có bản thân mới hiểu rõ mình nhất, chỉ có mình mới có thể vạch ra kế hoạch phù hợp với sở thích, năng lực và thực tiễn hơn không cần dựa hết vào sự chỉ định của người khác mà hãy học cách lắng nghe và chắt lọc xem cái nào mới thực sự phù hợp với mình.

    -> Chuẩn bị tinh thần để đón nhận những khó khăn, trắc trở trong công việc.

+ Những người biết vạch kế hoạch cho bản thân, là người có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, sẽ được mọi người tin tưởng, yêu thương.

+ Sống ở thế chủ động cần thiết trong môi trường xã hội hôm nay, là một thái độ tích cực của tuổi trẻ trong thời đại toàn cầu hóa, đặc biệt không thể thiếu đối với công dân toàn cầu.

+ Phê phán: những người có lối sống dựa dẫm, thụ động, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, không chịu cố gắng vươn lên và có những suy nghĩ tiêu cực.

Đọc hiểu The Dream Chaser (Tony A.Gaskins)

Đọc hiểu The Dream Chaser (Tony A.Gaskins) - Đề 2

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Biểu cảm

Câu 2. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

A. Sinh hoạt

B. Chính luận

C. Nghệ thuật

D. Báo chí

Câu 3. Xác định các thao tác lập luận của đoạn trích.

A. Giải thích

B. Phân tích, bình luận

C. Bác bỏ

D. Bình luận

Câu 4. Đâu là lời khuyên tác giả muốn gửi đến cho bạn đọc?

A. Ăn nhiều cho mau lớn.

B. Có rất nhiều người đang sống mà quên đi ước mơ của mình. Họ đi trên con đường được định sẵn mà chẳng bao giờ buồn và chất vấn về điều ấy.

C. Trong lúc còn đi học, bạn cũng nên dành thời gian để tự nghiệm mình. Hãy tìm hiểu bản thân. Hãy yêu lấy chính mình. Hãy vẽ nên những giấc mơ từ tận sâu đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn. Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại phải vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới.

D. Tất cả chúng ta đều phải vẽ nên lộ trình riêng, lộ trình sẽ dẫn chúng ta đến nơi chúng ta muốn, chứ không phải nơi người khác bảo chúng ta nên đến.

Câu 5. Tác giả đã sử dụng công nghệ hiện đại nào ngày nay để làm dẫn chứng, bình luận về vấn đề?

A. Điện thoại

B. Đồng hồ

C. Xe ô tô

D. Máy tính, Robot

Đáp án

Câu 1. C => Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là nghị luận.

Câu 2. B => Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là chính luận.

Câu 3. B => Các thao tác lập luận của đoạn trích: phân tích, bình luận.

Câu 4. C => Trong lúc còn đi học, bạn cũng nên dành thời gian để tự nghiệm mình. Hãy tìm hiểu bản thân. Hãy yêu lấy chính mình. Hãy vẽ nên những giấc mơ từ tận sâu đáy trái tim. Hãy chất vấn về con đường được định sẵn. Đừng sợ đi đường vòng. Đừng ngại phải vẽ nên con đường chạm tới một đích đến mới là lời khuyên tác giả muốn gửi đến cho bạn đọc.

Câu 5. D => Tác giả đã sử dụng  máy tính, Robot để làm dẫn chứng, bình luận về vấn đề.

icon-date
Xuất bản : 18/04/2024 - Cập nhật : 20/04/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads