logo

Đọc hiểu Những đám mây cuối trời (2 đề)

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Những đám mây cuối trời trắc nghiệm, tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

Đã dạt về cuối trời
vẫn đổ bóng sang vòm trời khác
những đám mây kia ơi
bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc

bay như chưa biết mình từ nước
chưa từng hóa cơn mưa
chưa từng có phút giây cuồng nộ
vô ưu bay, chẳng đề ai ngờ...

những đám mây kia ơi
chân trời ấy làm sao chứa được

đã có lúc ghì mình sát đất
rồi bay theo mộng mị kiếp người
hòa tất thảy vào đời sống khác
lại làm mây di tán lưng trời

(Trích Những đám mây cuối trời, Đoàn Văn Mật, Ngoài mây trời đầy trồng vắng, NXB Hội Nhà văn, 2023, tr. 53-54)


Đọc hiểu Những đám mây cuối trời (Tự luận) - Đề 1

Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau:

bay như chưa biết mình từ nước
chưa từng hóa cơn mưa
chưa từng có phút giây cuồng nộ
vô ưu bay, chăng để ai ngờ...

Câu 3. Nêu nội dung của những dòng thơ sau:

đã có lúc ghì mình sát đất
rồi bay theo mộng mị kiếp người
hòa tất thảy vào đời sống khác
lại làm mây dị tán lưng trời

Câu 4. Từ suy ngẫm của tác giả về Những đám mây cuối trời trong đoạn trích trên, anh/chị hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân.

Trả lời đọc hiểu 

Câu 1: 

- Thể thơ: tự do

Câu 2: 

- Biện pháp tu từ: so sánh, phép điệp 

+ So sánh: "bay như chưa biết mình từ nước" 

+ Phép điệp: "chưa từng "

Câu 3: 

Đoạn thơ cho thấy những trạng thái tồn tại của đám mây, sự hòa mình, sự hóa thân của đám mây đã thể hiện sự tuần hoàn vô tận của tự nhiên. 

Câu 4: 

Bản thân chúng ta được coi như những bông hoa đẹp đẽ, những bông hoa làm nên cho đời cuộc sống xinh tươi. Bởi nhận thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cuộc sống chúng ta cần sống tích cực, sống lạc quan, đặc biệt sống hết mình với thực tại. Không những vậy cuộc sống còn là những vòng vây của khó khăn, thử thách, đòi hỏi mỗi chúng ta cần mạnh mẽ để vượt qua và chiến thắng. Khi thực hiện được tất cả những điều nêu trên chắc hẳn cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và mỉm cười với mỗi chúng ta. 

Đọc hiểu Những đám mây cuối trời

Đọc hiểu Những đám mây cuối trời (Trắc nghiệm) - Đề 2

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích trên

A. Lục bát

B. Tự do

C. Bảy chữ

D. Năm chữ

Câu 2: Điều gì của đám mây khiến tác giả kinh ngạc? 

A. Bay như chưa biết mình từ nước

B. Bay nhẹ 

C. chưa từng hóa cơn mưa

D. Đã dạt về cuối trời

Câu 3: Chỉ ra biện pháp tu từ trong dòng thơ sau: bay như chưa biết mình từ nước

A. Nhân hóa

B. Ẩn dụ 

C. So sánh

D. Liệt kê

Câu 4: Xác định chủ đề của đoạn trích trên 

A. Vũ trụ và tự nhiên

B. Tự nhiên và cuộc sống 

C. Thiên nhiên

D. Đáp án khác

Câu 5: Từ những suy ngẫm của tác giả về những đám mây cuối trời cho em liên tưởng được điều gì trong cuộc sống. 

A. Lẽ sống lạc quan tích cực, sống hết mình với thực tại 

B. Sống thư thái và thảnh thơi

C. Sẵng sàng vượt qua thử thách trong cuộc sống. 

D. Sống hết mình với thực tại. 

Trả lời đọc hiểu 

Câu 1: B. Tự do

Câu 2: B. Bay nhẹ 

Câu 3: C. So sánh

Câu 4: B. Tự nhiên và cuộc sống

Câu 5: A. Lẽ sống lạc quan tích cực, sống hết mình với thực tại 

icon-date
Xuất bản : 23/03/2024 - Cập nhật : 23/03/2024