logo

Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan (2 đề)

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Ai đó có thể lo lắng về sự “hòa tan” của bản sắc Việt Nam trong cơn thác hội nhập ào ạt, chứ những người thuộc về thế hệ chúng tôi thì lạc quan lắm về một cuộc sống “cống hiến hết mình, thụ hưởng tối đa”.

Này nhé, những cô giáo thế hệ 8X trẻ măng sẵn sàng thức xuyên trưa kì cạch viết chữ mẫu lên trang giấy ô li của các “sinh viên đại học chữ to"; những công chức văn phòng “không xong việc không về...", những “sếp nữ” miệng thương thảo, tay kí hợp đồng, chân sải dài mà đầu vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh... Tất cả đều có mẫu số chung cống hiến và cống hiến!

Những đêm 30 Tết, cùng gia đình quây quần bên màn ảnh nhỏ, nhìn các nữ phóng viên báo hình mong manh áo dài, người run lên vì lạnh mà vẫn tươi cười tác nghiệp, lòng chợt nhoi nhói! Cũng như bất cứ ai, đằng sau họ là gia đình, là con cái, là trăm mối lo dồn dập khi năm hết tết đến ....Lại là cống hiến, không gì khác!

Còn nữa, những bà mẹ chưa một lần sinh nở mà ai cũng có tới hàng chục đứa con tại làng trẻ em Hòa Bình, Hữu Nghị, SOS....thoăn thoắt nào nuôi, nào dạy, nào san sẻ yêu thương, nhận con cũng khóc mà tiễn con cũng khóc. Đó có thể là gì ngoài hai chữ cống hiến? Đáng nói hơn, đó là sự cống hiến vô điều kiện, là triết lí sống “cho yêu thương để tái sinh yêu thương" trong cuộc đời còn nhiều thiếu hụt này. Tự hỏi và tự trả lời: Họ sống hiện đại theo cách của riêng mình.

(Dẫn theo sách Bài tập Ngữ văn 11, tập 1, trang 144, NXBGD, 2016)

Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan

Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan (Tự luận) - Đề 1

Câu 1 : Đoạn văn bản trên bàn về vấn đề gì ?

Câu 2 : Xác định thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn bản trên.

Câu 3: Chỉ ra ít nhất 2 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn bản trên và nêu tác dụng của chúng.

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với triết lí sống “cho yêu thương để tái sinh yêu thương” hay không? Vì sao?

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan (Tự luận) - Đề 1

Câu 1:

- Đoạn văn bản trên bàn luận về vấn đề sống và cống hiến

Câu 2:

- Thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng trong đoạn văn bản trên: Thao tác lập luận chứng minh

Câu 3:

- Biện pháp liệt kê: đằng sau họ là gia đình, là con cái, là trăm mối lo dồn dập khi năm hết tết đến

- Biện pháp điệp từ: Điệp từ "là"

- Tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản trên:

+ Gợi hình, gợi cảm cho câu văn trong đoạn

+ Khiến cho câu văn trở nên nhịp nhàng, có vần điệu hơn

+ Tác giả như muốn nhấn mạnh với mọi người rằng họ cũng chỉ là những con người bình thường giống như chúng ta, nhưng họ sẵn sàng bỏ lại những lo toan bộn bề của cuộc sống để cống hiến cho đất nước

Câu 4:

- Em đồng tình với triết lí sống “cho yêu thương để tái sinh yêu thương". Bởi vì cuộc sống của chúng ta ai ai cũng có lúc khó khăn, vất vả, những lúc như vậy chỉ cần có một cánh tay đưa ra cứu giúp ta cũng khiến cho chúng ta tìm lại được bản thân mình. Tình yêu thương có thể không được đền đáp ngay khi chúng ta trao gửi đi nhưng chắc hẳn rằng sẽ đến với chúng ta bằng nhiều cách khác


Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan (Tự luận) - Mẫu 2

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính ở đoạn trích dẫn trên là gì?

Câu 2: Anh/ Chị hiểu như thế nào là: “sống cống hiến hết mình, thụ hưởng tối đa”

Câu 3: Tại sao người viết cho rằng: Ai đó có thể lo lắng về sự “hòa tan” của bản sắc Việt Nam trong cơn thác hội nhập ào ạt, chức những người về thế hệ chúng tôi thì lạc quan lắm về một cuộc sống “sống cống hiến hết mình, thụ hưởng tối đa”.

Câu 4: Bài học ý nghĩa nhất của anh/chị từ đoạn trích trên.

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ai đó có thể lo lắng về sự hòa tan (Tự luận) - Mẫu 2

Câu 1:

- Phương thức biểu đạt chính ở đoạn trích dẫn trên là: Phương thức Nghị luận

Câu 2:

- Câu nói: “sống cống hiến hết mình, thụ hưởng tối đa” có nghĩa là bạn hãy sống cuộc sống thật ý nghĩa, sống làm sao để những điều bạn có ích cho xã hội mà bạn đang sống

Câu 3:

- Họ viết như vậy bởi vì bản sắc văn hóa là một điều cần nhiều người chung tay bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Nhưng dưới tác động của những điều mới lạ đang du nhập vào nước ta, việc sợ bị mất đi những bản sắc tốt đẹp là điều mà tác giả lo lắng, nhất là trong thời đại công nghệ số như hiện nay.

Câu 4:

- Bài học có ý nghĩa với em nhất trong đoạn trích trên là: Chúng ta phải cống hiến cho cuộc sống của chính mình, để những điều đó góp phần làm tốt đẹp hơn xã hội của mình, cũng là để ghi dấu ấn của mình lên sa mạc thời gian rộng lớn

icon-date
Xuất bản : 21/03/2024 - Cập nhật : 21/03/2024