Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu Hòn vọng phu của Phan Hữu Dật trắc nghiệm, tự luận chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao.
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi
vọng phủ nước nào chẳng có
Khi chiến tranh vợ phải lìa chồng
Lên đồi núi trông chồng hóa đá
Tạc lên trời bức tượng cô đơn.
Nhìn tượng đã sương mù bao phủ
Sáng Hè mà lạnh hơn trời Đông
Chiều trông người cúi đầu ủ rũ
Bỗng dưng ảm đạm cả hoàng hôn.
Hòn vọng phu nỗi đau nhân loại
Từ ngàn xưa đâu chỉ hôm nay
Vết thương lòng có ngày lành lại
Để đá kia được trở thành người.
(Hòn Vọng Phu, Phan Hữu Dật, Báo Giáo dục và Thời đại)
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Ở khổ thơ đầu, vì sao nhà thơ khẳng định Hòn vọng phu nước nào chẳng có.
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu thơ: Sáng Hè mà lạnh hơn trời Đông.
Câu 4. Nhà thơ gửi gắm điều gì qua hai câu thơ:
Vết thương lòng có ngày lành lại
Để đá kia được trở thành người
Đáp án
Câu 1.
- Thể thơ của văn bản trên là Thất ngôn tứ tuyệt.
Câu 2.
- Ở khổ thơ đầu nhà thơ khẳng định Hòn vọng phu nước nào chẳng có bởi vì tình cảm vợ chồng ở bất kỳ nơi đâu cũng đều mặn nồng, thắm thiết, rất nhiều người vợ sẵn sàng đợi chờ chồng mình trong mọi hoàn cảnh.
Câu 3.
- Biện pháp tu từ ẩn dụ "Sáng Hè mà lạnh hơn trời Đông" ở đây không phải chỉ thời tiết, mùa mà là chỉ tình cảm, cảm xúc, sự cô đơn, hịu quạnh trong lòng người phụ nữ, dẫu cho con là buổi sáng của mùa hè oi bức nhưng không thể sởi ấm được một tâm hồn lạnh lẽo, buồn tủi hơn tiết trời Đông -> Từ đó thấy tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ là giúp tăng hiệu quả diễn đạt, câu văn, hình ảnh trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn hơn.
Câu 4.
- Qua hai câu thơ nhà thơ muốn gửi gắm tâm tư của chính mình đến cho người đọc rằng những vết thương lòng rạn nứt chính là tình cảm, nỗi cô đơn, nhung nhớ của chúng ta cũng sẽ có ngày được lành lại, bằng sự trở về người ta thương ý chỉ cục đá sẽ hóa thành người, họ sẽ quay lại, an ủi, đền đáp lại những tháng năm chúng ta phải chờ đợi, hao tâm tổn sức.
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của bài thơ trên.
A. Biểu cảm
B. Miêu tả
C. Tự sự
D. Nghị luận
Câu 2. Xác định phong cách ngôn ngữ của bài thơ.
A. Sinh hoạt
B. Nghệ thuật
C. Báo chí
D. Chính luận
Câu 3. Trong khổ thơ thứ nhất, tác giả đã đưa ra lí do nào khiến vợ phải lìa xa chồng?
A. Vợ chồng giận dỗi nhau
B. Nhà nghèo
C. Chiến tranh
D. Hết tình cảm
Câu 4. Trong bài thơ, người vợ phải lên đâu để trông chồng?
A. Lên nhà
B. Lên núi
C. Lên trời
D. Lên đồi
Câu 5. Theo tác giả, vết thương lòng có lành lại được hay không?
A. Có
B. Không
Câu 6. Cảm xúc của người vợ chờ chồng như thế nào?
A. Cô đơn, ủ rũ, buồn
B. Vui vẻ, hoan hỉ
C. Bình thản
D. Không quan tâm
Đáp án
Câu 1. A => Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là biểu cảm.
Câu 2. B => Phong cách ngôn ngữ của bài thơ là nghệ thuật.
Câu 3. C => Trong khổ thơ thứ nhất, tác giả đã đưa ra lí do chiến tranh để vợ phải lìa xa chồng.
Câu 4. D => Trong bài thơ, người vợ phải lên đồi để trông chồng.
Câu 5. A => Theo tác giả, vết thương lòng có thể lành lại được.
Câu 6. A => Cảm xúc của người vợ chờ chồng là Cô đơn, ủ rũ, buồn.