logo

Viết đoạn văn ngắn về chí làm trai

icon_facebook

Bài làm Viết đoạn văn ngắn về chí làm trai trong bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão để giúp các em học tốt môn Ngữ văn 11


Viết đoạn văn ngắn về chí làm trai - Mẫu số 1

Trong cuộc sống hôm nay, chí làm trai của lớp thanh niên có sự thay đổi do thời đại đã đổi thay. Lớp thanh niên ngày nay đang sống trong thời bình và thời đại toàn cầu hoá. Để tồn tại và sống có ý nghĩa, mỗi người phải có công ăn việc làm, có trình độ học vấn, có bản lĩnh và biết thích nghi với những sự thay đổi, có phẩm chất và nhân cách tốt…

Song về cơ bản, “chí làm trai” của lớp thanh niên vẫn là mong muốn làm được những việc lớn, có trình độ cao, thành đạt trong sự nghiệp hoặc được nổi tiếng… Những việc đó đều để tạo dựng cuộc sống của bản thân và góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng một thế giới hoà bình.

Nhưng, “chí làm trai” trong thời đại ngày nay không nên hiểu chỉ là chí hướng của nam giới. Trong thời kì phong kiến, do tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên những việc làm của nữ giới không được đề cao hoặc nữ giới không được tham gia những việc “kinh bang tế thế”. Thời đại ngày nay, nam nữ bình đẳng, việc “kinh bang tế thế” không còn là bổn phận, trách nhiệm độc tôn của nam giới.

“Chí làm trai” là một truyền thống tư tưởng tốt đẹp của người xưa và vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay. Vậy, mỗi người, nhất là thanh niên, phải xác định cho mình một lí tưởng, một lẽ sống lành mạnh. Sống cho thật đẹp cho đáng với chí làm trai 

Viết đoạn văn ngắn về chí làm trai ngắn gọn, hay nhất

Viết đoạn văn ngắn về chí làm trai - Mẫu số 2

Điều may mắn nhất đối với thế hệ trẻ có lẽ là được sinh sống trong nền độc lập, tự do và hòa bình. Dù vậy mỗi chúng ta cũng cần nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với quê hương đất nước, và tất nhiên, trong suy nghĩ của mỗi cá nhân thì trách nhiệm lại mỗi khắc, không ai giống ai. Tuy nhiên, là thanh niên - một thế hệ năng nổ, nhiệt huyết, chúng ta cần sống có lí tưởng. Đặc biệt là quan niệm về “chí làm trai” cả trong thời chiến hay thời bình quan niệm này vẫn luôn được chú trọng. “Chí làm trai” của lớp thanh niên là những mong ước muốn làm được những việc lớn, đạt được nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp cũng… Những việc làm đó không chỉ giúp tạo dựng cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày một tốt đẹp, mà còn góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước và thế giới ngày một phát triển. Trong thời kì phong kiến, do tồn tại hệ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” nên những việc làm của người phụ nữ không được công nhận, và thậm chí còn bị coi thường, không được phép tham gia những việc “kinh bang tế thế”. Nhưng trong thời đại ngày nay, định kiến ấy đã dần được phá bỏ, vị thế của nam và nữ gần như đều bình đẳng về mọi việc, cũng nhứ “kinh bang tế thế” giờ đây không còn là bổn phận hay trách nhiệm độc tôn của riêng nam giới. “Chí làm trai” là một truyền thống tư tưởng tốt đẹp từ xa xưa và giờ đây vẫn luôn được thế hệ sau trân trọng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy nguyên giá trị trong cuộc sống ngày hôm nay. Vậy nên, mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ, phải tự xác định cho mình một lí tưởng, một lẽ sống lành mạnh và tốt đẹp. Luôn hành động tích cực của con người, hướng đến những điều cao đẹp, không ngừng cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, vươn lên trong công việc để bản thân ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn tồn tại nhiều người sống vô cảm, không có ước mơ, hoài bão, bàng quang với cuộc sống của mình cũng như vận mệnh chung của toàn dân tộc. Hay một số khác lại có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện mà chỉ mãi mơ mộng hão huyền về một cuộc sống đẹp,… những người này đáng bị phê phán và chỉ trích. Lí tưởng sống của mỗi người là không giống nhau, nhưng nếu mỗi cá nhân đều cùng nhau cố gắng, thì chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội, một đất nước vững mạnh, và hãy nhớ rằng sống cho thật đẹp cho đáng với “chí làm trai”.

icon-date
Xuất bản : 07/04/2022 - Cập nhật : 27/05/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads