logo

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế

Những câu chuyện ngụ ngôn ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều những bài học ý nghĩa về cuộc sống trong đó “Đeo nhạc cho mèo” là điển hình. Dưới đây là hướng dẫn viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế, mời bạn đọc cùng tham khảo.


Dàn ý bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế.

1. Mở bài

- Giới thiệu vấn đề nghị luận “đeo nhạc cho mèo”

- Đánh giá khái quát về vấn đề: ý tưởng viển vông, thiếu thực tế

- Suy nghĩ, thái độ của bản thân về hiện tượng này: hiện tượng vẫn xảy ra trong cuộc sống

2. Thân bài

* Giải thích cách hiểu vấn đề “đeo nhạc cho mèo”

- Bàn luận về hiện tượng này:

+ Ý tưởng, sáng kiến viển vông không phù hợp với thực tế cuộc sống.

+ Nói nhưng không thực hiện được.

+ Thái độ nhút nhát, trốn tránh công việc của một bộ phận những người khôn lỏi trong xã hội

- Mở rộng

+ Suy nghĩ nên căn cứ vào tình hình thực tế, không nên quá viển vông.

+ Đối với những việc quan trọng có ý nghĩa cộng đồng cần có sự bàn bạc, quyết định dựa trên ý kiến đánh giá, đóng góp của các thành viên. Nếu chỉ để một người quyết định, thao túng sẽ dễ dẫn đến việc chủ quan, ảo tưởng, thiếu công bằng.

+ Ai cũng có quyền mơ mộng, khát khao vươn tới những điều kì vĩ, lớn lao nhưng không nên quá sống trong mơ mộng để rồi vỡ mộng trước thực tế cuộc sống

- Liên hệ bản thân

+ Lượng xem sức mình đến đâu, khả năng thực hiện được như thế nào để đặt ra mục tiêu thực hiện.

+ Khi đã quyết định làm thì phải làm đến nơi, đến chốn, không nên nhút nhát, bỏ cuộc giữa chừng.

3. Kết bài

Khẳng định giá trị vấn đề nghị luận “đeo nhạc cho mèo”

Bài học rút ra từ vấn đề.


Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế.

      “Đeo nhạc cho mèo” là truyện cổ tích pha ngụ ngôn sâu sắc, câu chuyện hàm chứa rất nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống. Từ câu chuyện này đã có một thành ngữ ra đời là “đeo nhạc cho mèo” chỉ những điều viển vông, thiếu thực tế. Thành ngữ đã đi vào đời sống và trở thành một hiện tượng vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều lĩnh vực. Vậy suy nghĩ của em về hiện tượng"đeo nhạc cho mèo" trong cuộc sống thực tế như thế nào?

      Trước hết cần hiểu thế nào là hiện tượng “đeo nhạc cho mèo”. Xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn thành ngữ này có thể hiểu là thực hiện những việc làm ngoài khả năng, viển vông, không phù hợp với thực tế cuộc sống. Trên thực tế hiện tượng này vẫn xảy ra đầy rẫy không chỉ với một vài cá nhân mà còn của cả tập thế, của nhiều cơ quan và tổ chức khác nữa. 

      Trong câu chuyện để tìm cách khống chế loài mèo, họ hàng nhà chuột đã nảy ra ý tưởng khá “hoang đường” cắt cử một thành viên mang nhạc đeo vào cổ mèo để đánh động khi mèo xuất hiện. Thế là một cuộc tranh cãi, phân công nổ ra xem ai sẽ là người đeo nhạc cho mèo. Ai cũng sợ, không ai dám nhận cuối cùng đùn đẩy nhau để cho con chuột chù, con vật thấp hèn nhất ở đó làm việc này. Chuột chù chưa đến gần được mèo đã run sợ vãi đái, cuối cùng không thực hiện được. Cả họ hàng nhà chuột chạy tán loạn. Cuối cùng ý tưởng lớn, nghe có vẻ cũng có lý nhưng không khả thi đã không thể thực hiện được.

      Thực tế việc hiện tượng đeo nhạc cho mèo vẫn xảy ra đầy rẫy trong rất nhiều các môi trường khác nhau, nhất là ở tập thể. Khi mà ý kiến đưa ra không phù hợp, không tìm hiểu kỹ xuất phát từ thực tế, được nhìn nhận từ những kẻ viển vông, “trên trời” thì khi thực hiện sẽ không thể hoàn thành được. Đơn giản như trong một xí nghiệp khi người lãnh đạo đưa ra sáng kiến nào đó nhưng không xuất phát từ mong muốn, hoàn cảnh thực tế của người lao động, không phù hợp với tình hình chung của doanh nghiệp thì ý tưởng đó sẽ không thể thực hiện được. Hoặc khi thực hiện thì sớm muộn cũng sẽ thất bại thảm hại. Hoặc rộng ra trong một Đoàn thể, tổ chức Chính phủ nhà nước, khi một vị lãnh đạo đưa ra một số luật lệ, dự án để thực hiện trong nhân dân như không xem xét trên thực tế, không đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân thì dự án hay luật lệ đó cũng không thể thực hiện được. Đó là những ý tưởng phi thực tế, viển vông, xa vời, không đáp ứng được tình hình của thực tại. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ, trong thời gian qua hàng loạt các công trình, dự án cấp Nhà nước bỏ hoang, không thể thực hiện được là do những ý tưởng phi thực tế, là hiện tượng “đeo nhạc cho mèo” xảy ra trong cuộc sống.

      “Hiện tượng đeo nhạc cho mèo” không chỉ phản ánh những điều viển vông, phi thực tế mà còn phê phán những người có thái độ nhút nhát, trốn tránh công việc của một bộ phận những người khôn lỏi trong xã hội. Điều này vẫn xảy ra đầy rẫy ở trong các môi trường tập thể. Có rất nhiều những người khôn lỏi, trốn tránh công việc, lúc bàn bạc thì luôn tán thành, hô to nhưng khi thực hiện gặp khó khăn là lảng tránh, đùn đẩy. Việc khó khăn, nguy hiểm luôn nhường cho những bộ phận thấp cổ bé họng trong xã hội.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế

      Vậy làm thế nào để chúng ta tránh khỏi tình trạng “đeo nhạc cho mèo”? Trong suy nghĩ và hành động thì nên căn cứ vào tình hình thực tế, không nên quá viển vông, xa vời. Đối với những việc quan trọng có ý nghĩa cộng đồng cần có sự bàn bạc, quyết định dựa trên ý kiến đánh giá, đóng góp của các thành viên. Nếu chỉ để một người quyết định, thao túng sẽ dễ dẫn đến việc chủ quan, ảo tưởng, thiếu công bằng. Chúng ta đều có quyền ước mơ, khát khao vươn tới những điều kì vĩ, lớn lao nhưng không nên quá sống trong mơ mộng để rồi vỡ mộng trước thực tế cuộc sống. Ước mơ nên có cơ sở từ hiện thực thì sẽ dễ thành công hơn.

      Bản thân chúng ta khi thực hiện bất kỳ công việc gì thì nên lượng xem sức mình đến đâu, khả năng thực hiện được như thế nào để đặt ra mục tiêu để chinh phục nó. Khi đã quyết định làm thì phải làm đến nơi, đến chốn, không nên nhút nhát, bỏ cuộc giữa chừng. Có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua những giới hạn của bản thân và chinh phục được những thử thách, khó khăn của cuộc đời.

      “Hiện tượng đeo nhạc cho mèo” rất đáng phê phán trong cuộc sống dù ở bất kỳ môi trường nào, thời đại nào. Hãy luôn suy nghĩ, hành động cho phù hợp với thực tế để tránh rơi vào ảo tưởng bạn nhé!

-----------------------------------------

 

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng “Đeo nhạc cho mèo” trong cuộc sống thực tế. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 17/03/2023 - Cập nhật : 14/07/2023