Câu hỏi: Từ vấn đề ô nhiễm môi trường hoặc suy thoái môi trường tại khu dân cư (tổ dân phố) nơi sinh sống, em hãy tìm kiếm, thu thập các hình ảnh, bài viết, video phản ánh, minh hoạ về vấn đề đó.
Trả lời:
Bài tham khảo
Với hơn 2.000 con kênh rạch trải dài khắp địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đối mặt với một nỗi ám ảnh đáng lo ngại về ô nhiễm môi trường. Nước trong các con kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi chất thải rắn và nước thải từ các nguồn khác nhau, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ven kênh.
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hủ - Kênh Đôi, Kênh Tẻ - Bến Nghé và Bến Cát - Vàm Thuật là những tiểu lưu vực chính trong hệ thống kênh rạch của khu vực nội thành TP.HCM, với tổng chiều dài khoảng 76km. Tuy nhiên, mật độ kênh rạch ở các quận nội thành hiện tại đang rất thấp và không đáp ứng đủ nhu cầu thoát nước. Một số kênh còn bị nạo vét quá sâu, dẫn đến thu hẹp bề rộng mặt cắt đến 50%. Theo thống kê, 60%-70% chiều dài các kênh trong nội thành đang bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là ô nhiễm chất hữu cơ và coliform. Nguồn nước thải từ công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng góp phần làm cho nhiều con sông và kênh rạch chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.
Ngoài ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí là một vấn đề đáng lo ngại và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí tại thành phố chủ yếu do bụi lơ lửng và phương tiện giao thông. Mặc dù nồng độ CO trong không khí có xu hướng giảm dần, nhưng trong 6 tháng đầu năm, nồng độ CO đã tăng đáng kể tại nhiều điểm như An Sương, ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, Hàng Xanh và Gò Vấp. Đặc biệt, tại Gò Vấp, nồng độ bụi trung bình đã vượt quá quy chuẩn của Việt Nam. Nồng độ bụi trong không khí vượt quá quy chuẩn, đặc biệt tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh. Giao thông đông đúc và kẹt xe đóng góp vào ô nhiễm không khí, gây ra sương mù dày đặc khắp thành phố. Người dân cần đề cao nhận thức khi ra đường, đặc biệt là mang khẩu trang để tránh các vấn đề về sức khỏe. Các khu vực công nghiệp và đang thi công hạ tầng cũng góp phần vào tình trạng ô nhiễm này. Thành phố đã ra nhiều văn bản chỉ đạo và xử phạt các vi phạm liên quan đến bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức cũng được thực hiện nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ môi trường. Ngoài nguồn nước thải công nghiệp, nguồn nước thải sinh hoạt cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng. Một phần cộng đồng dân cư không quan tâm và tiếp tục thải trực tiếp chất thải sinh hoạt vào các con kênh xung quanh khu vực mình, mà không có ý thức về hậu quả.
Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm trong thành phố Hồ Chí Minh, có một số biện pháp có thể được thực hiện: Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và ý thức không gây ô nhiễm. Nâng cao nhận thức về việc không xả rác và nước thải trực tiếp vào kênh rạch. Đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt, đảm bảo việc xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Kiểm soát và kiểm tra việc xả thải của các cơ sở công nghiệp, cơ sở chế biến và hộ gia đình, đảm bảo tuân thủ quy định về mức độ ô nhiễm cho phép và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp trước khi xả thải. Khuyến khích các cơ sở công nghiệp và doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường để giảm thiểu ô nhiễm. Đồng thời, tạo điều kiện để phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, như điện mặt trời và gió. Tăng cường quản lý và giám sát các cơ quan chức năng đối với việc xử lý và xả thải, kiểm tra định kỳ và trừng phạt nghiêm các vi phạm liên quan đến ô nhiễm môi trường.
Việc rõ ràng phân chia trách nhiệm cho các sở, ngành, cơ quan, và đơn vị có liên quan đã mang lại những kết quả đáng khen ngợi trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Một số thành tựu nổi bật bao gồm: tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải y tế đã đạt 99 - 100%, và việc xử lý ô nhiễm nguồn nước tại các hồ trong nội thành đã được tiến hành một cách căn bản và hoàn tất.
Các cơ quan, địa phương và các tổ chức đoàn thể đã cùng nhau tham gia vào công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong tất cả các tầng lớp của cộng đồng. Họ cũng chủ động hợp tác với các hội, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc ở mọi cấp độ, nhằm tạo ra một sức mạnh toàn diện trong việc bảo vệ môi trường trên toàn bộ lãnh thổ.