logo

Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 con đường mua bán nô lệ nào là phổ biến nhất?

Có lẽ không quá vài trăm nghìn người châu Phi đã được đưa tới châu Mỹ trước năm 1600. Tuy nhiên, trong thế kỷ 17, nhu cầu lao động nô lệ tăng mạnh với sự phát triển của các đồn điền đường ở Caribbean và các đồn điền thuốc lá ở vùng Chesapeake ở Bắc Mỹ. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 con đường mua bán nô lệ nào là phổ biến nhất? Thông tin sẽ được Toploigiai chia sẻ ngay trong bài viết này.


Câu hỏi: Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 con đường mua bán nô lệ nào là phổ biến nhất? 

A. Hành trình xuyên Đại Tây Dương 

B. Hành trình xuyên Konlogo 

C. Hành trình xuyên Sahara 

D. Hành trình xuyên Luanna

Đáp án đúng là: A. Hành trình xuyên Đại Tây Dương 


Giải thích của giáo viên Toploigiai việc chọn đáp án A

Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 con đường mua bán nô lệ  phổ biến nhất Hành trình xuyên Đại Tây Dương -  một phần của buôn bán nô lệ toàn cầu vận chuyển từ 10 triệu đến 12 triệu người châu Phi nô lệ qua Đại Tây Dương đến châu Mỹ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Đó là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn của cái gọi là thương mại tam giác, trong đó vũ khí, hàng dệt và rượu vang được vận chuyển từ châu Âu đến châu Phi, nô lệ từ châu Phi đến châu Mỹ, và đường và cà phê từ châu Mỹ đến châu Âu.


- Nguồn gốc buôn bán nô lệ

Trong khoảng thời gian từ 1400 - 1900, theo giới tính của các sử gia thì có khoảng 10 - 15 triệu người da đen ở châu Phi được mang tới châu Mỹ biến thành nô lệ làm các công việc trong các hầm mỏ, đồn điền. Tuy nhiên, chế độ nô lệ và việc buôn bán nô lệ không phải lúc đó mới hình thành và cũng không phải do  châu Âu tạo ra. Chế độ nô lệ tồn tại từ trước đó rất lâu, thậm chí nó tồn tại trước khi người ta viết về nó. Ở nhiều xã hội cổ đại, nô lệ thường là tội phạm, tù binh, hoặc những người nghèo không trả nợ nên đã bị biến thành nô lệ. Nô lệ
tồn tại ở nhiều khu vực, chẳng hạn ở Trung Đông thời kỳ cổ đại đã tồn tại một bộ luật do vua Hammurabi đặt ra đó là tử hình bất cứ kẻ nào giúp đỡ nô lệ chạy thoát.

Mở rộng đế chế châu Âu trong thế giới mới thiếu một nguồn lực lớn - một lực lượng lao động. Trong hầu hết các trường hợp, người dân bản địa đã tỏ ra không đáng tin cậy (hầu hết trong số họ đã chết vì bệnh tật từ châu Âu), và người châu Âu không thích hợp với khí hậu và bị các bệnh nhiệt đới. Người châu Phi, mặt khác, là những công nhân xuất sắc: họ thường có kinh nghiệm về nông nghiệp và nuôi gia súc, họ đã quen với khí hậu nhiệt đới, kháng bệnh nhiệt đới, và họ có thể "làm việc rất chăm chỉ" trên đồn điền hoặc trong mỏ.

Người châu Phi đã được giao dịch như nô lệ trong nhiều thế kỷ - đến châu Âu thông qua các tuyến đường thương mại, Hồi giáo, xuyên Saharan. Tuy nhiên, những nô lệ thu được từ vùng duyên hải Bắc Phi bị Hồi giáo thống trị, tỏ ra quá giáo dục để được tin cậy và có khuynh hướng nổi dậy.


- Con đường mua bán nô lệ qua Đại Tây Dương

Các Đại Tây Dương nô lệ thương mại , buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương , hoặc buôn bán nô lệ Euro-Mỹ liên quan đến việc vận chuyển bởi các thương nhân nô lệ của nhiều nô lệ châu Phi người, chủ yếu đến châu Mỹ . Việc buôn bán nô lệ thường xuyên sử dụng tuyến đường thương mại hình tam giác và Con đường giữa của nó , và tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Phần lớn những người bị bắt làm nô lệ và vận chuyển trong buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là những người đến từ Trung và Tây Phi , những người đã bị bán bởi những người Tây Phi khác, hoặc bởi những "ông hoàng buôn bán" nửa châu Âu sang Tây Âu.những người buôn bán nô lệ (với một số lượng nhỏ bị bắt trực tiếp bởi những người buôn bán nô lệ trong các cuộc đột kích ven biển) , những người đã đưa họ đến châu Mỹ. Ngoại trừ người Bồ Đào Nha , những người buôn bán nô lệ ở châu Âu nói chung không tham gia vào các cuộc truy quét vì tuổi thọ của người châu Âu ở châu Phi cận Sahara là dưới một năm trong thời kỳ buôn bán nô lệ (trước thời kỳ buôn bán nô lệ phổ biến sự sẵn có của quinine như một phương pháp điều trị bệnh sốt rét ) Các nền kinh tế Nam Đại Tây Dương và Caribe đặc biệt phụ thuộc vào lao động để sản xuất mía và các mặt hàng khác. Điều này được các quốc gia Tây Âu coi là cốt yếu, vào cuối thế kỷ 17 và 18, đang cạnh tranh với nhau để tạo ra các đế chế ở nước ngoài .

>>> Xem thêm: Vương quốc Dahomey thời kỳ mua bán nô lệ là quốc gia nào ở châu Phi ngày nay?

icon-date
Xuất bản : 29/09/2022 - Cập nhật : 29/09/2022