logo

Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học

Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ khiến nhiều người tin rằng nó thật sự cần thiết với mọi mặt của cuộc sống con người. Bàn về vấn đề này có ý kiến cho rằng “Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến đó” Hãy cùng Toploigiai thể hiện quan điểm của bản thân về vấn đề này nhé.


Dàn ý quan điểm của mình về ý kiến trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích.

1, Mở bài

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Ý kiến quan điểm về vấn đề nghị luận: chưa phản ánh đúng vai trò của công nghệ với đời sống con người.

2, Thân bài

- Giải thích công nghệ là gì? vai trò của công nghệ đối với các lĩnh vực khoa học ra sao?

- Công nghệ có mang lại điều gì cho đời sống con người hay không? Chỉ ra những vai trò của công nghệ đối với các mặt của đời sống con người.

- Những mặt hại của công nghệ, làm thế nào để con người không lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

- Liên hệ, mở rộng với bản thân về vai trò của công nghệ, sự ảnh hưởng của công nghệ với mình.

3, Kết bài

- Khẳng định mặt hạn chế của vấn đề.

- Liên hệ bản thân, mở rộng.


Bài văn phát triển từ dàn ý

      Khi công nghệ ngày càng phát triển thì chúng ta đều nhận thấy những ảnh hưởng tích cực của nó đối với các lĩnh vực khoa học nhưng với đời sống của con người thì công nghệ có mang đến lợi ích gì hay không? Cùng thảo luận về vấn đề này qua đề bài “Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích” 

      Trước hết chúng ta hiểu khoa học công nghệ là những thành tựu vượt bậc của khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực như điện tử, điện hạt nhân, máy tính… nhằm phục vụ các hoạt động của con người như cuộc sống, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật. Khoa học công nghệ xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm sự phát triển của quốc phòng, an ninh, phát triển của khoa học và công nghệ. 

Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến đó

      Chúng ta không phủ nhận công nghệ có vai trò to lớn với các lĩnh vực khoa học, song phủ nhận vai trò của công nghệ đối với cuộc sống của con người là chưa đúng. Phải khẳng định đối với đời sống con người thì công nghệ vẫn có những ảnh hưởng nhất định, thậm chí có vai trò lớn đối với sự thay đổi của cuộc sống con người.

      Đầu tiên công nghệ tạo ra kết cấu hạ tầng thông tin ngày một tốt hơn như điện thoại, internet… dẫn đến khả năng tiếp cận thông tin của con người ngày một tăng nhanh không chỉ ở những thành phố lớn mà còn ở các địa phương trên cả nước, từ nông thôn đến miền núi, hải đảo. Chính nhờ các nguồn thông tin không giới hạn giữa các vùng miền mà người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội, ở mọi mức độ khác nhau đều có thể tiếp cận các giá trị văn hoá, qua đó, có thể hiểu thêm về đời sống xã hội.

      Khoa học công nghệ đã tạo môi trường và điều kiện để hình thành và phát triển một xã hội học tập. Nếu trước đây người học phải đến trường tại một địa điểm cụ thể, việc học tập phải phụ thuộc vào kết cấu hạ tầng như trường học, giao thông… nên không phải ai cũng có điều kiện được học tập nhất là các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, việc học tập là rất khó khăn. Nhờ có sự phát triển của khoa học công nghệ nhất là các ứng dụng zoom, zalo, meet… đã giúp việc học của nhiều người trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần có mạng và một chiếc điện thoại là có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, con người không bị giới hạn về không gian và thời gian, lứa tuổi.

Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến đó ảnh 2

      Khi khoa học và công nghệ phát triển đời sống con người sẽ thay đổi theo hướng tích cực và dân chủ hơn. Sự phát triển của khoa học công nghệ giúp con người tự do bày tỏ được quan điểm, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức cho con người cần bảo vệ thông tin cũng như tự do ngôn luận trên các phương tiện truyền thông.

      Sự phát triển của khoa học công nghệ tạo ra loại hình thanh toán mới bằng thẻ ngân hàng, quét mã qr, ví điện tử… từ đó giúp việc mua bán của con người trở nên dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, thúc đẩy kinh tế phát triển hơn, thúc đẩy được việc buôn bán, giao lưu giữa các quốc gia, khu vực, kết nối được các vùng kinh tế trọng điểm trên thế giới, giữa người bán và người mua, tạo nên cộng đồng phát triển bền vững.

      Chúng ta đều biết điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay đều là thành tựu của khoa học công nghệ. Việc chúng ta sử dụng các thiết bị này hàng ngày, hàng giờ để trao đổi, liên lạc với nhau, thậm chí để mua bán, học tập, giao lưu văn hoá trên các phương tiện này cũng rất dễ dàng. Do đó có thể khẳng định khoa học công nghệ có vai trò to lớn, có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống con người.

      Song bên cạnh đó cũng cần chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ đối với đời sống của con người. Chẳng hạn khoa học công nghệ phát triển khiến các mối quan hệ của con người trở nên xa cách, con người ngại giao tiếp với nhau hơn. Quá ham mê vào công nghệ còn gây ra các vấn đề về sức khoẻ như các bệnh về mắt, đốt sống… Các chất thải điện tử cũng gây ra ô nhiễm môi trường, lan truyền các thông tin giả mạo, không đúng với sự thật…

      Vì thế chúng ta không phủ nhận vai trò của công nghệ đối với đời sống con người, song cần sử dụng công nghệ thật hợp lý, để nó thực sự phát huy được vai trò của mình. 

--------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn cho đề bài nghị luận “Trong xã hội hiện nay không thể thiếu công nghệ nhưng nó chỉ có vai trò to lớn đối với các lĩnh vực khoa học còn đối với đời sống con người nó chưa đem lại nhiều lợi ích. Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến đó” do Toploigiai biên soạn. Thông qua bài viết hy vọng các em sẽ thể hiện được quann điểm của mình trước một vấn đề của đời sống.

icon-date
Xuất bản : 23/05/2023 - Cập nhật : 19/08/2023