logo

Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

Câu hỏi :

Trong đại cổ sinh, dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Kỷ Than đá, (Kỷ Cacbon)

Kỷ Than đá, hay Kỷ Cacbon là một bộ phận chính trong niên đại địa chất, kéo dài từ cuối kỷ Devon có vào khoảng 359,2 triệu năm trước. Ở kỷ Cacbon, đầu kỉ ấm nóng, cuối kỉ khô lạnh. Dương xỉ phát triển mạnh, cây có hạt xuất hiện. Các loài lưỡng cư cai trị và bắt đầu xuất hiện loài bò sát. Vào thời điểm đó, không có thực vật có hoa, chỉ có thực vật có hạt.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023