logo

Trình bày phương pháp giải quyết mâu thuẫn bằng kết hợp các mặt đối lập

Phương pháp giải quyết mâu thuẫn bằng kết hợp các mặt đối lập là một phương pháp vận dụng phương vào việc giải quyết một mâu thuẫn cụ thể nảy sinh trong cuộc sống của bạn.


Phương pháp giải quyết mâu thuẫn bằng kết hợp các mặt đối lập

Mặt đối lập là mặt thuộc tính, khuynh hướng, quá trình, sự vật, hiện tượng vốn có trong "sự thống nhất". Nghĩa là chúng được gọi là đối lập vì chỉ có sự phụ thuộc lẫn nhau và loại trừ lẫn nhau. Khi mặt đối lập chưa đạt đến mức cực đoan phải giải quyết thì các mặt đối lập tác động ngang bằng nhau, phản ánh cuộc đấu tranh bất phân thắng bại giữa cái mới và cái cũ.

Tuy nhiên, triết học duy vật biện chứng lại nhấn mạnh rằng tính thống nhất của mặt đối lập chỉ có tính chất, thể hiện tính tương đối và tính ổn định tạm thời của sự vật, hiện tượng. Sự đấu tranh của các mặt đối lập mới mang tính tuyệt đối, thể hiện quá trình vận động và phát triển vô hạn. 

Ph.Ăngghen viết: “Tính đồng nhất và tính khác biệt - tính tất yếu và tính ngẫu nhiên - nguyên nhân và kết quả - đó là những đối lập chủ yếu, những đối lập, nếu xét một cách riêng rẽ, thì sẽ chuyển hoá lẫn nhau”. Khi nghiên cứu vấn đề này, V. I. Lênin viết: "Sự thống nhất của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, nhất thời, tương đối.


Vai trò động lực của mâu thuẫn trong sự vận động và phát triển

Mặc dù các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin không nói mâu thuẫn là động cơ của sự phát triển, nhưng học thuyết về tâm trí của C. Mác, cũng có một phần tư tưởng của Hê ghen coi mâu thuẫn là động lực, mà các nhà triết học hậu thế đều coi mâu thuẫn là cơ sở của sự vận động và phát triển của thế giới nói chung. Tất cả đều nhìn nhận mâu thuẫn là động cơ phát triển, với mỗi tác giả, cách lý giải và chi tiết lập luận luôn khác nhau.

Vai trò động lực của mâu thuẫn trong sự vận động và phát triển

Một số tác giả cho rằng bản thân mâu thuẫn không phải là động lực của sự phát triển, mà chính sự can thiệp của con người vào mâu thuẫn và tìm cách giải quyết nó mới là nhằm thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển. Mâu thuẫn thường chỉ là nguồn gốc của sự phát triển, nó giải thích nguyên nhân sâu xa của sự vận động. Còn động lực của sự phát triển chỉ có thể là việc giải quyết mâu thuẫn. Giải quyết mâu thuẫn, kể cả giải quyết mẫu thuẫn theo pháp luật , tức là phải giải quyết nhanh chóng, triệt để, bao dung, theo mặt tích cực, đại diện cho sự tiến bộ... Chỉ khi đó mẫu thuẫn mới đóng vai trò là nguồn gốc của sự phát triển.

icon-date
Xuất bản : 25/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023