logo

Tiểu sử nhà văn Võ Quảng

Nhà văn Võ Quảng là cây bút xuất sắc về văn học thiếu nhi ở nước ta. Ông viết cả thơ lẫn văn xuôi, cả lứa tuổi thiếu niên và lứa tuổi nhi đồng. Ở thể loại nào ông cũng thành công, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn đọc nhỏ tuổi. Dưới đây Top lời giải đã tổng hợp đôi nét về tiểu sử nhà văn Võ Quảng, mời các bạn cùng cảm nhận.


1. Tiểu sử nhà văn Võ Quảng

Nhà văn Võ Quảng sinh ngày 1-3-1920 tại Tỉnh Quảng Nam, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Tỉnh Vĩnh Phúc, nước Việt Nam. Ông sinh thuộc cung Song Ngư, cầm tinh con (giáp) khỉ (Canh Thân 1920). Võ Quảng xếp hạng nổi tiếng thứ 49775 trên thế giới và thứ 30 trong danh sách Nhà văn nổi tiếng.

Nhà văn Võ Quảng quê ở xã Đại Hòa huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Sự nghiệp văn chương của ông chủ yếu tập trung về đề tài thiếu nhi.

Năm 1939, ông làm tổ trưởng tổ Thanh niên Phản đế ở Huế.

Sau đó, ông bị chính quyền Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ vào tháng 9/1941, và bị đưa đi quản thúc vô thời hạn ở quê nhà.

Sau 1945, ông được chính quyền Việt Minh cử làm ủy viên Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Khi quân Pháp tái chiếm Nam Bộ, ông được cử vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến thành phố Đà Nẵng.

Ông làm Hội thẩm chính trị (tức là Phó Chánh án) tòa án quân sự miền Nam Việt Nam từ 1947 – 1954.

Sau khi tập kết ra Bắc, ông giữ chức vụ Ủy viên Ban nhi đồng Trung ương, phụ trách văn học cho thiếu nhi. Ông là một trong những người tham gia sáng lập và từng giữ chức Giám đốc Nxb Kim Đồng. Sau đó, ông được cử làm Giám đốc Xưởng phim hoạt hình Việt Nam.

>>> Xem thêm: Tóm tắt tiểu sử nhà văn Tô Hoài

Tiểu sử nhà văn Võ Quảng

Khác với các nhà văn cùng trang lứa, Võ Quảng bắt đầu với sự nghiệp văn chương khá muộn. Năm 1957, khi đã ở tuổi 37, Võ Quảng mới trình làng tác phẩm đầu tiên, tập thơ “Gà mái hoa” và rất nhanh sau đó đã chinh phục được bạn bè văn chương. Cũng trong năm này, Võ Quảng về làm Tổng biên tập của NXB Kim Đồng mới thành lập.

Dù bước vào con đường văn chương muộn, song Võ Quảng đã sớm lựa chọn cho mình một con đường, một lối đi. Đó là viết cho thiếu nhi, viết về thiếu nhi. Và ông đã trung thành với lựa chọn đó. Đây chính là nét khác biệt của Võ Quảng với nhiều bạn văn, bạn viết cùng thời, thậm chí khác thời.

Ông là Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội nhà văn Việt Nam (1965).

Năm 1959, ông dịch tác phẩm Don Quixote sang tiếng Việt dưới bút danh Hoàng Huy, cũng là người đầu tiên dịch tác phẩm này.

Năm 1968, ông về công tác tại Bộ Văn hóa.

Đến năm 1971, chuyển về Hội nhà văn Việt Nam, được phân công làm chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam và giữ chức vụ này đến khi về hưu.

Ông qua đời ngày 15 tháng 6 năm 2007 tại Hà Nội. Nhà văn Võ Quảng qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Một trái tim tha thiết với thiếu nhi đã ngừng đập nhưng những tác phẩm văn học cho thiếu nhi mà ông để lại sẽ còn mãi với thời gian.

>>> Xem thêm: Tóm tắt tiểu sử Tố Hữu


2. Giải thưởng và vinh danh nhà văn Võ Quảng

 Với những đóng góp cho văn học, nghệ thuật nước nhà và những thành tích trong công tác, Võ Quảng đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2007) cùng nhiều huy chương, giải thưởng của các tổ chức, đoàn thể khác trong và ngoài nước.


3. Các tác phẩm tiêu biểu

Tiểu sử nhà văn Võ Quảng

- Tảng sáng (truyện 1976)

- Những chiếc áo ấm (truyện 1970)

- Gà mái hoa (thơ 1975)

- Chỗ cây đa làng (1964)

- Cái Mai (1967)

- Nắng sớm (thơ, 1965)

- Cái Thăng (truyện 1961)

- Vượn hú (truyện 1993)

- Anh Đom đóm (thơ, 1970)

- Quê nội (truyện 1974)

- Thấy cái hoa nở (thơ 1962)

- Kinh tuyến, vĩ tuyến (truyện 1995)

- Bài học tốt (truyện, 1975)

- Măng tre (thơ, 1972)

- Quả đỏ (thơ 1980)

- Ánh nắng sớm (thơ 1993)

- Sơn Tinh Thủy Tinh, Con 2 (kịch bản phim hoạt hình).

- Vượt Thác

Tác phẩm được xem là thành công nhất của Võ Quảng là tiểu thuyết Quê nội (1973), nơi ông trải lòng sâu nặng tình quê giữa những năm tháng mà những người đồng cảnh ngộ như ông luôn thắc thỏm tâm trạng “ngày Bắc, đêm Nam”.

Trong bài viết Tác phẩm “Quê nội” của nhà văn Võ Quảng: “Cận cảnh” sinh động về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Quảng Nam đăng trên Báo Quảng Nam

Trong sáng tác của Võ Quảng, nếu Quê nội là tiểu thuyết thành công nhất thì Mời vào (lúc đầu có tựa là Gõ cửa) là bài thơ đã đi vào tâm hồn nhiều thế hệ tuổi thơ bằng vẻ tươi vui, ngộ nghĩnh với tiết tấu dung dị gần với âm nhạc. Bài thơ càng trở nên nổi tiếng hơn, khi được các nhạc sĩ phổ nhạc, các đạo diễn dựng thành hoạt cảnh, thành trò chơi cho trẻ em.

------------------------------------------

Trên đây là tiểu sử nhà văn Võ Quảng do Top lời giải tổng hợp. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn trang bị thêm thật nhiều kiến thức để học tốt môn Ngữ Văn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết của chúng tôi.

icon-date
Xuất bản : 05/07/2022 - Cập nhật : 02/05/2024