logo

Tác giả của bài Đoàn ca

Câu trả lời đúng nhất: Chắc hẳn ở đây, các bạn đã quá quen thuộc với bài Quốc ca được hát trong mỗi giờ chào cờ đầu tuần. Khi đã được kết nạp vào Đoàn, tất cả còn phải học thêm một bài hát nằm lòng nữa là bài Đoàn ca. Tác giả của bài đoàn ca là nhạc sĩ Hoàng Hòa. Được biết cả cuộc đời ông gắn liền với các phong trào thanh niên xung phong.

Chắc hẳn chúng ta đều rất tò mò về tác giả của bài Đoàn ca, vậy thì cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé.


1. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

Tác giả của bài Đoàn ca là nhạc sĩ Hoàng Hòa, ông tên thật là Cao Hy Vọng. Nhắc đến Hoàng Hòa, nhiều người sẽ nhớ ông là nhạc sĩ hơn là cán bộ Đoàn. Được biết cả cuộc đời ông gắn liền với các phong trào thanh niên xung phong.

Năm 15 tuổi, nhạc sĩ Hoàng Hòa đã tham gia đoàn thanh niên cứu quốc. Ông còn từng là Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên và Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng. Hơn nữa, Hoàng Hòa còn là trưởng ban học sinh, sinh viên. Nếu bạn đang thắc mắc tác giả của bài Đoàn ca là ai thì cùng tìm hiểu kĩ hơn ở phần dưới nhé!

>>> Xem thêm: Tác giả thương lắm thầy cô ơi


2. Tiểu sử nhạc sĩ Hoàng Hòa

Nhạc sĩ Hoàng Hòa sinh ngày 4 tháng 6 năm 1930. Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã bước sang tuổi 91. Khi còn trẻ, ông từng đảm nhiệm rất nhiều chức vụ khác nhau. Tuy nhiên, Hoàng Hòa đã về hưu năm 1990.

Tác giả của bài Đoàn ca

Quê quán của ông tại Thái Bình. Từ năm 16 tuổi, ông đã tham gia vào Đoàn Thanh niên cứu quốc tại Thái Bình, sau đó là Hưng Yên. Hòa bình lập lại, ông được cử đi học ở Liên Xô. Khi về nước, ông công tác tại TƯ Đoàn, từng có thời gian làm Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng. Trước khi về hưu vào năm 1990, nhạc sĩ Hoàng Hòa đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban trường học Trung ương Đoàn và Ủy viên Ban thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nhạc sĩ Hoàng Hòa đã tham gia cách mạng và gắn bó với công tác thanh niên. Năm lên 16 tuổi ông hoạt động trong Đoàn thanh niên cứu quốc tại Thái Bình nhưng sau đó chuyển về tại Hưng Yên.

Sau khi hòa bình lập lại năm 1954, nhạc sĩ Hoàng Hòa được đi học ở Liên Xô. Một thời gian sau ông về nước và công tác tại TƯ Đoàn. Cũng có khoảng thời gian ông làm Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng.

Được biết, trước khi về hưu nhạc sĩ Hoàng Hoa là trưởng ban Trường học TƯ Đoàn. Có thể nói, cả cuộc đời của nhạc sĩ đều gắn với thanh niên xung phong. Ông chính là gương mặt tiêu biểu trong các công tác Đoàn.

Trong sáng tác âm nhạc, Hoàng Hòa được coi là nhạc sĩ của Đoàn với hơn 30 ca khúc viết cho thanh niên. Tiêu biểu như: “Vâng lời Bác thanh niên lên đường”, “Đoàn ta đi tiên phong”, “Ra đi giết giặc”, “Hát lên bạn ơi”, “Nhớ mãi công ơn Người”, “Về đây họp Đoàn”, “Lẽ sống”, “Đất nước vào xuân”… Năm 2012, nhạc sĩ Hoàng Hoà vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

>>> Xem thêm: Tác giả bài hát tiếng chuông và ngọn cờ


3. Hoàn cảnh ra đời bài hát Đoàn ca

Trong một lần đọc Báo Cứu Quốc, nhạc sĩ Hoàng Hòa đã thấy những câu thơ mà Bác Hồ gửi tặng các chàng trai, cô gái đang ngày đêm mở đường, bảo vệ cầu cho tiền tuyến trên quốc lộ số 3:

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên!

Dựa trên những câu thơ của Bác cùng vốn kiến thức âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hoàng Hòa đã sáng tác ca khúc "Thanh Niên xung phong làm theo lời Bác". Bài hát được viết và hoàn thành vào cuối năm 1952, đầu năm 1953. Vào tháng 7 năm 1954, bài hát này được phổ biến tại Hội nghị Cán bộ Đoàn toàn quốc. Sau khi được nhiều người góp ý, nhạc sĩ đã đổi chữ "kết đoàn lại" thành "kết liên lại" để phù hợp với nốt nhạc và dễ hát hơn, đồng thời sửa tên bài hát thành "Thanh niên làm theo lời Bác".

Sau quá trình sáng tác cuối cùng sản phẩm đã được ra lò. Nhạc sĩ Hoàng Hòa đã đổi tên thành Thanh niên xung phong làm theo lời Bác. Ca khúc vừa mới được phát lên khiến nhiều người có cảm hứng, đồng thời cỗ vũ mạnh mẽ tinh thần của thanh niên xung phong.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 6 (năm 1992) và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 7 (năm 1997), bài hát Thanh niên làm theo lời Bác được thống nhất chọn làm bài ca chính thức của Đoàn.

Nội dung Đoàn ca: Với những ca từ, giai điệu hào hùng, ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác đã biểu lộ được sự quyết tâm, chịu khó, chịu khổ của người trẻ tuổi Nước Ta. Hơn nữa, ca khúc còn toát lên sự đoàn kết, hiệp lực ở bất kể thực trạng nào của người trẻ tuổi. Tất cả đều nỗ lực học tập, nghe theo lời căn dặn của Bác để bảo vệ và kiến thiết xây dựng quốc gia.

--------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng đi giải đáp thắc mắc của nhiều bạn về tác giả của bài Đoàn ca là ai. Với tư cách là một thành viên của Đoàn thanh niên, hy vọng mọi người sẽ cố gắng tìm hiểu về Đoàn cũng như đóng góp sức lực của mình trong việc xây dựng Đoàn vững mạnh. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 24/08/2022 - Cập nhật : 24/08/2022